Kể về hành trình có con thứ 2, Duy Uyên Mắt Ngọc: "Tôi tiêm hàng chục mũi thuốc, rơi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu"

Sam 2023-04-27 16:00
- Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc có giai đoạn sa sút tinh thần vì sảy thai, thực hiện phương pháp IVF thất bại.

Duy Uyên là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm Mắt Ngọc cùng với Thúy Nga, Ngô Quỳnh Anh và Thanh Ngọc. Năm 2010, cô kết hôn với ông xã Việt kiều Tường Huy và chính thức từ bỏ sự nghiệp ca hát để qua Mỹ định cư. Sau khi cuộc sống tại nước ngoài ổn định, Duy Uyên theo đuổi ngành Y khoa chuyên về siêu âm. Hiện tại, cô làm việc tại đài truyền hình kết hợp công việc bán thời gian trong ngành y.

Tháng 8/2022, Duy Uyên sinh con thứ 2 - bé Liam. Theo lời của nữ ca sĩ, đó là ca vượt cạn ám ảnh vì kéo dài 13 tiếng. Nhưng, tất cả không thể so sánh với những vất vả trên hành trình tìm con trước đó của cô và ông xã. 

Duy Uyên Mắt Ngọc: 'Tôi chịu nhiều đau đớn khi cố gắng sinh con thứ hai'

Duy Uyên đã rất vất vả mới có thể chào đón thiên thần nhỏ thứ 2.

Được biết, vợ chồng Duy Uyên sinh con đầu lòng - bé Hailee vào năm 2014. Vài năm sau, cả hai muốn có thêm thành viên nữa nên nỗ lực mang thai. Nhưng vì Duy Uyên đã ở tuổi 40 nên chuyện bầu bí với cô rất khó khăn. "Điều này không hề đơn giản vì tôi đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ở lần mang bầu thứ 2, Duy Uyên thực sự đã trải qua giai đoạn rất đáng sợ. Tinh thần của nữ ca sĩ sa sút nghiêm trọng. Cô tâm sự: "Chưa khi nào tôi nghĩ chuyện muốn có thai, sinh con lại thử thách đến vậy".

Duy Uyên Mắt Ngọc: 'Tôi chịu nhiều đau đớn khi cố gắng sinh con thứ hai'

Vì đã có 1 con gái nên Duy Uyên tưởng rằng mình sẽ dễ dàng mang bầu thêm lần nữa. 

Duy Uyên Mắt Ngọc: 'Tôi chịu nhiều đau đớn khi cố gắng sinh con thứ hai'

Không ngờ bé thứ 2 đến với vợ chồng nữ ca sĩ không hề đơn giản mà có cả máu và nước mắt. 

Vợ chồng Duy Uyên đến một trung tâm điều trị hiếm muộn tại California tìm kiếm sự giúp đỡ. Các bác sĩ tư vấn cho cô áp dụng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) nhằm bảo đảm bảo chất lượng trứng cũng như chất lượng phôi thai. Họ cũng khuyên cô thận trọng vì từng bị sảy thai và đã qua độ tuổi tốt nhất để sinh nở.

Duy Uyên tiết lộ chi phí làm IVF ở Mỹ rất đắt đỏ. Hơn thế, năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát cũng khiến vợ chồng cô gặp khó khăn về kinh tế. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi tiêm hàng chục mũi thuốc kích trứng vào cơ thể, rơi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu nhưng đáng tiếc, cả ba lần đều thất bại".

Theo lời các bác sĩ, Duy Uyên không kích được nhiều trứng, chỉ số AMH (cho biết số nang noãn non đang phát triển và quần thể nang nguyên thủy hiện có trong buồng trứng người phụ nữ) quá thấp nên các lần làm IVF đều không khả quan. Duy Uyên cho biết thông thường các mẹ thường điều trị hiếm muộn sẽ làm IUI (Thụ tinh nhân tạo bằng cách bơm tinh trùng vào buồng tử cung) trước, khi không được mới chuyển qua IVF. Nhưng, Duy Uyên lại làm quy trình ngược. Cô quá mệt mỏi với những lần IVF thất bại nên đã quyết định thử IUI.

Duy Uyên Mắt Ngọc: 'Tôi chịu nhiều đau đớn khi cố gắng sinh con thứ hai'

Sau thời gian dài, cuối cùng, Duy Uyên và ông xã cũng toại nguyện, mang bầu thành công. 

Không ngờ sau khi trải nghiệm phương pháp IUI, Duy Uyên phát hiện cách điều trị này cho kết quả khả quan. Sau cùng, nữ ca sĩ có bầu bé Liam. Cô cũng vượt qua giai đoạn thai kỳ ổn định. Liam chào đời nặng 4 kg, khỏe mạnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Đây quả thực là may mắn đối với vợ chồng của nữ ca sĩ.

Duy Uyên Mắt Ngọc: 'Tôi chịu nhiều đau đớn khi cố gắng sinh con thứ hai'

Từ sau khi chào đón em bé thứ 2, Duy Uyên hay khoe con trên mạng xã hội. 

Hành trình có bầu và sinh con của Duy Uyên nhận về nhiều sự đồng cảm từ phía khán giả đặc biệt là các mẹ bỉm. Cô cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Sam

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên