Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Như Phong 2021-11-03 09:30
- Hoa hậu Phan Hoàng Thu được biết tới với hình ảnh nàng hậu có phong cách ăn mặc táo bạo nhất nhì làng nhan sắc. Cô nàng cũng là nàng hậu hiếm hoi chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp và từng sở hữu khá nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi nhan sắc: Giải vàng cuộc thi Người mẫu ngôi sao tương lai 2012, Top 8 của cuộc thi Siêu mẫu Châu Á được tổ chức tại Trung Quốc năm 2013, Top 10 Hoa hậu Du lịch Quốc tế được tổ chức ở Malaysia năm 2014. Cũng trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế, Phan Hoàng Thu giành giải Hoa hậu Đông Nam Á và danh hiệu này đã theo cô nàng đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, người đẹp này lại bất ngờ lui vào hậu trường, ở ẩn, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đến năm 2016, Phan Hoàng Thu tái xuất với một vai trò hoàn toàn mới: Mẹ đơn thân. Người đẹp tiết lộ, cô đã chia tay bố của con trai vì bị phản bội và hiện giờ, cô là mẹ đơn thân.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Sau khi tái xuất, Phan Hoàng Thu gây bất ngờ với hình ảnh một Hoa hậu có gu ăn mặc táo bạo, cô còn không ngại khoe hình xăm trên cơ thể và 'lấn sân' ở nhiều lĩnh vực kinh doanh: Nội thất, làm đẹp...

Trò chuyện với Emdep.vn, Phan Hoàng Thu thừa nhận mình là 'người đàn bà đã cũ nhưng tư tưởng luôn mới'.

Nhắc tới Phan Hoàng Thu, khán giả thường nhớ tới hình ảnh một cô Hoa hậu 'nổi loạn': Gu ăn mặc táo bạo, xăm hình, làm mẹ đơn thân... Chị nghĩ sao về điều này?

Nhiều người cứ nghĩ rằng là một cô gái mang danh hiệu Hoa hậu nghĩa là cô ấy phải sống như thánh nữ, đức độ hiền từ, kín đáo e dè, luôn luôn cười nói theo 'khuôn vàng thước ngọc' nào đó. Xin hãy để Hoa hậu được trả về đúng vị trí của danh hiệu này: Đó là thí sinh đứng đầu 1 cuộc thi nhan sắc. Cô ấy là Hoa hậu ở thời điểm đăng quang, ở nhiệm kỳ cô ấy đảm nhiệm chứ không phải sẽ làm Hoa hậu cả đời.

Hơn nữa, việc các Hoa hậu ăn mặc táo bạo, xăm hình, làm mẹ đơn thân thì có gì đáng để bàn tán đâu nhỉ? Đó là cuộc sống riêng của họ, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật mà? Hơn nữa tôi cũng đã hết nhiệm kỳ từ lâu! Vậy nên với những nhận xét này, tôi thấy vui vì khán giả đã có cái nhìn rõ nét về tôi - Phan Hoàng Thu chứ không phải một cô Hoa hậu nào khác.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Nhiều người nói rằng chị 'nổi loạn', nhất là sau khi công khai chuyện đổ vỡ trong tình cảm?

Ồ không, tính cách của tôi cứng cỏi, độc lập từ khi mới sinh ra. Tôi lại được mẹ tôi - 1 nhà giáo - rèn giũa từ nhỏ nên tôi không nghĩ có đổ vỡ nào, sự cố nào có thể khiến tôi phải 'nổi loạn'. Khi tôi vấp ngã, khi tôi thất bại, tôi có thể đau khổ, nhưng tôi sẽ đứng lên làm lại từ đầu, theo cách của tôi. Tôi sẽ không vì những điều đó mà đánh mất bản thân mình hay thay đổi để chứng tỏ mình mạnh mẽ với ai cả.

Nếu khán giả thấy tôi 'nổi loạn', thì đó thực sự là cá tính, là con người tôi chứ không phải là sản phẩm của bất cứ cú shock nào.

Chị có từng gặp phải những lời bình luận khiếm nhã về cách ăn mặc và việc xăm hình?

Tôi xuất thân từ nghề người mẫu nên tôi có cái nhìn đủ sâu sắc về thời trang. Bản thân tôi cũng hiểu ranh giới giữa sự phản cảm và gợi cảm. Tôi tự nhận mình ăn mặc gợi cảm và tôi yêu các hình xăm của mình, bởi tôi yêu bản thân và hiểu ý nghĩa những hình xăm trên cơ thể tôi.

Một khi bản thân mình hiểu việc mình làm, và tự thấy nó không vi phạm các nguyên tắc đạo đức, tôi sẽ chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu. Còn những bình luận khiếm nhã ư, không riêng tôi, tôi tin đầy rẫy người đẹp, người nổi tiếng có hình ảnh ngoan hiền, dịu dàng cũng đều phải đối diện với 'vấn nạn' này. Nó là vấn đề về tư duy của những người bình luận chứ không phải do cách ăn mặc hay nhân cách của chúng tôi!

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Chị từng chia sẻ có khoảng thời gian bị trầm cảm vì bị phản bội. Điều này dường như không phù hợp lắm với người phụ nữ có cá tính mạnh như chị?

Tôi lại nghĩ khác, càng cá tính mạnh lại càng bị shock khi gặp các vấn đề bất ngờ, nhất là trong chuyện tình cảm. Vì cá tính mạnh nên khi bị phản bội sẽ cảm thấy khó chấp nhận sự việc hơn. Nhưng điều quan trọng là tôi sống đúng với cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và tôi đã vượt qua nó.

Mọi người đều nói người phụ nữ quá xuất sắc, quá cá tính sẽ khó lòng tìm được người đàn ông 'xứng tầm', có phải vì thế mà đến giờ chị vẫn cô đơn?

Quả thực, tôi là Hoa hậu 'ế' nhất trong số các người đẹp mang danh hiệu thì phải. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại 'cao số' đến thế! Nhưng tôi nghĩ, một người đàn ông thực sự có bản lĩnh, tài giỏi sẽ chẳng ngại chinh phục một cô gái xuất sắc đâu! Tôi nghĩ có lẽ người thực sự phù hợp với tôi vẫn chưa muốn xuất hiện mà thôi.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Có rất nhiều chị em làm mẹ đơn thân và mặc cảm, tự ti vì điều đó. Nhưng Phan Hoàng Thu lại đàng hoàng khẳng định trên trang cá nhân rằng chị là 'người đàn bà đã cũ', chị không ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình ư?

Tương lai của mỗi người phần lớn do chính người đó quyết định. Tôi chỉ đang chia sẻ những suy nghĩ và thực tế của bản thân mình là thôi. Ở độ tuổi và hoàn cảnh của tôi thì cụm từ 'đàn bà đã cũ' là miêu tả chính xác nhất. Bản thân tôi thấy không có gì xấu hổ hay phải tự ti về điều này cả!

Với tôi, đó là một trải nghiệm, tôi đã học được những bài học và đang hoàn thiện mình sau bài học đó, chỉ vậy thôi! Còn giá trị của mỗi con người trong các mối quan hệ, nó không phụ thuộc vào việc bạn 'cũ' hay 'mới', mà nó phụ thuộc vào việc bạn là ai!

Tôi tự tin khẳng định bản thân tôi là một người đàn bà đã cũ nhưng tư tưởng, suy nghĩ của tôi luôn luôn mới! Tôi luôn luôn tự tin và tự hào về bản thân mình, đó mới là điều quan trọng!

Người ta còn nhận xét rằng Hoa hậu Phan Hoàng Thu là một trong số những 'yêu nữ hàng hiệu'?

Như tôi đã nói, tôi yêu thời trang và biết cách dùng thời trang để thể hiện tư tưởng, cá tính của mình. Như đa phần các người đẹp khác, tôi cũng có dăm ba chiếc túi xách đắt tiền, những tủ quần áo lớn và những đôi giày, phụ kiện hơi đắt một chút.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Tôi chính xác là một người đàn bà đã cũ!

Nhưng với tôi, hàng hiệu hay hàng chợ cũng đều là những món đồ để thỏa mãn sở thích cá nhân về thời trang mà thôi. Tôi không xem nó là phương tiện để gây sự chú ý hay để khoe mẽ.

Tôi luôn tin rằng, thời trang không chỉ là những món đồ đắt tiền, những bộ đồ 'brand new', mà thời trang còn là sự phù hợp, đôi khi nó là sự phối hợp ăn ý giữa một chiếc váy đã cũ, kết hợp cùng với đôi giày hay chiếc áo khoác mới hợp gu.
Vì thế, nếu theo dõi trang cá nhân của tôi, chắc chắn không ít lần bạn sẽ bắt gặp những món đồ quen thuộc được tôi sử dụng nhiều lần nhưng lại được 'mix & match' theo nhiều kiểu khác nhau.
Thời gian gần đây, giới nghệ sĩ, người nổi tiếng gặp phải khá nhiều ồn ào không đáng có. Điều này có khiến chị cảm thấy chạnh lòng?
Đúng là chưa bao giờ giới nghệ sĩ vướng phải nhiều thị phi như năm nay. Nhưng là người của công chúng, thị phi là điều không tránh khỏi. Tôi tin rằng điều gì cũng có 2 mặt của nó, thị phi sẽ góp phần thanh lọc môi trường giải trí, tôn vinh những nghệ sĩ thực sự có tâm, có tài.
Như Phong (thực hiện) 
Photo: Triệu Vân
Makeup: Trang Nguyễn
Hair: Oanh Kiều Nguyễn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe