Hoa hậu ở nhà 200 tỷ nói về việc Đan Trường ly hôn không sốc bằng hành động với chồng đại gia

- Phương Lê thường xuyên có phát ngôn, hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Phương Lê được mệnh danh là người đẹp không tuổi của showbiz Việt. Ngoài danh hiệu Hoa hậu “Quý bà Hòa bình Thế giới 2017”, Phương Lê từng đoạt Á hậu “Doanh nhân người Việt Thế giới 2016”.

Cô kết hôn cùng đại gia người gốc Huế. Hiện vợ chồng Phương Lê sinh sống cùng gia đình trong cơ ngơi rộng 1.200m2 trị giá 200 tỷ đồng ở Sài thành. Cũng chính từ đây mà khán giả nhớ tới cô với tên gọi mới “Hoa hậu ở nhà 200 tỷ”. 

Tuy nhiên, Phương Lê thường xuyên có phát ngôn, hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Bàn về lý do ly hôn của vợ chồng Đan Trường Thủy Tiên

Mới đây, Đan Trường và Thủy Tiên tuyên bố ly hôn khiến giới giải trí và người hâm mộ ngỡ ngàng. Dù cặp đôi không nói rõ lý do nhưng việc đột ngột tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 8 năm gắn bó khiến nhiều người tò mò, suy đoán.

Trong số đó gây tranh cãi nhất là chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê. Cụ thể, người đẹp viết: "Cuộc vui nào rồi cũng tàn và sự thật là sự khập khiễng về văn hóa và quan trọng là sự thua kém tiền bạc cũng làm cho người ta không thể hòa hợp.

Đàn ông lấy vợ quá giàu là sự lựa chọn liều lĩnh, vợ giàu mà còn tài giỏi thì... dù anh có nổi tiếng nhưng chỉ một thời thôi còn cô ấy giàu thì tới một đời lận. Phụ nữ thành công rất mạnh mẽ và khó chiều lắm".

Ngay lập tức, rất nhiều bình luận chỉ trích Hoa hậu Phương Lê vô duyên, "võ đoán" khi nhắc đến chuyện tiền bạc trong cuộc hôn nhân của Đan Trường và Thuỷ Tiên: "Chuyện gia đình người khác, đừng bàn luận như đúng rồi chị ơi", "Bản thân Đan Trường cũng là một đại gia nên đừng đặt nặng chuyện tiền bạc lên thế này!",...

"Góp ý" về việc từ thiện của NS Hoài Linh

 Cách đây không lâu, vụ việc Hoài Linh cùng hơn 13 tỷ tiền từ thiện miền Trung nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Khi đó, Hoa hậu Phương Lê cũng gây chú ý khi chia sẻ: "Sao anh Hoài Linh không lấy số tiền đi cứu trợ còn chờ gì nữa? Anh có thể dùng số tiền đó giao cho quỹ từ thiện Bộ y tế để mua vaccine giúp bà con tiêm ngừa Covid-19? Tiền đóng góp dùng vào việc gì miễn làm sao giúp bà con là được không nhất thiết xây cầu xâu nhà đâu, mạng sống quan trọng hơn. Hay anh chuyển khoản trả lại hết cho những người đã quyên góp họ muốn cho ai tùy thích. Làm ngay anh ơi chính phủ đang cần quyên góp chung tay kìa".

"Góp ý" của Phương Lê nhận về nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Nhiều người phản đối ý kiến của Phương Lê và cho rằng việc hỗ trợ miền Trung lũ lụt và quỹ mua vắc xin là hai việc khác nhau: "Tiền đó là của việc ủng hộ bà con bão lũ em à, việc nào ra việc đó. Giờ có trả lại là việc bất khả kháng", "Việc nào ra việc đấy tiền mọi người đưa cho Chú Hoài Linh tháng 12 là để cứu trợ đồng bào lũ lụt giờ chú chưa thực hiện được thì nên trả lại cho mọi người chứ không thể dùng việc khác khi chưa được sự nhất trí của những người đã quyên góp", "Một là tiền đó những người quyên góp vào với mục đích lũ lụt. Chứ không phải mục đích y tế. 2 cái đó là 2 cái khác nhau. Hai là xây cầu không liên quan đến tiền đó. Xây cầu là tiền phúng viếng của NS Chí Tài"...

Livestream tặng tiền tài xế taxi

Cuối tháng 6 vừa qua, Phương Lê chia sẻ về việc làm từ thiện trong thời điểm TP.HCM giãn cách xã hội, người lao động gặp khó khăn vì dịch bệnh. Hoa hậu “Quý bà Hòa bình 2017” thông báo sẽ tặng 500 tài xế taxi, mỗi người 20kg gạo.

Cụ thể cô viết trên trang cá nhân: “Phương Lê được biết có rất nhiều anh chị tài xế taxi buồn, khó khăn. Vì dịch đang rất căng nên tạm thời bị cấm chạy để bảo đảm an toàn chống dịch cho toàn dân thành phố Hồ Chí Minh. Phương Lê muốn chia sẻ một chút tấm lòng đến với những anh chị đang khó khăn. Phương Lê nhìn thấy hình ảnh các anh chị khóc, Phương Lê rất chạnh lòng nên quyết định tặng 500 phần gạo cho những anh chị tài xế taxi mong mọi người cùng cố gắng vượt qua. Của ít lòng nhiều, trái tim đến với trái tim”.

Sẽ chẳng có gì đáng chê trách về hành động của Phương Lê nếu cô không đưa ra cách thức từ thiện "ngược đời": "Vì không thể gặp để tặng nên Phương Lê hẹn sẽ livestream tặng trực tiếp tiền, quy đổi từ 20kg gạo là 300 nghìn để anh chị tự mua gạo giúp Phương Lê nha. Người được tặng sẽ phải có: Thẻ taxi + CMND + số tài khoản trùng khớp. Các anh chị chuẩn bị 3 thứ đó giúp Phương Lê nghen”.

Từ chia sẻ của Phương Lê, nhiều người nhận xét cách làm của cô không ổn. Dù hứa tặng gạo nhưng Phương Lê lại quy đổi ra tiền. Không những thế, việc livestream phát tiền có thể gây phản cảm, tạo cảm giác như đợi gọi tên để “phát chẩn”. Một tài xế đã bình luận bức xúc dưới bài đăng của Phương Lê, cho rằng cô đang xúc phạm nghề nghiệp của mình: “Xin lỗi nhé, tài xế taxi không phải là ăn mày hay ăn xin… Anh em lái xe cũng có lòng tự trọng chứ không vì mấy chục ký gạo mà phải làm xấu hình ảnh anh em lái xe nhé”.

Quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia

Đầu 2017 cô gây tranh cãi khi đăng ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia. Bên cạnh những lời khen ngợi cô là một người vợ hết mực thương yêu và chăm lo cho chồng có một số bình luận cho rằng đây là hành động cổ xuý cho bất bình đẳng giới và hạ thấp giá trị người phụ nữ.

Trước tranh cãi của cư dân mạng, bà mẹ 3 con lên tiếng: "Riêng tôi, được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”.

Thùy Chi

Ảnh: FBNV

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Viết cho em, cô gái của mùa đông