Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Hà Chi 2022-04-18 15:11
- Trình độ nói tiếng Anh của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ năm 2022 được cho là như ‘nuốt mic’.

Sau một vài cuộc thi tại các đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm ngoái, BTC của Miss Universe Vietnam đã có một số rút kinh nghiệm và thay đổi. Theo đó, cuộc thi năm nay sẽ yêu cầu trình độ tiếng Anh của thí sinh nhiều hơn. Đây là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân trước giám khảo. Chính vì vậy mà chất lượng thí sinh năm nay cũng tốt hơn hẳn các thí sinh mùa trước.

Là người đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 857) tuy có một chút hồi hộp nhưng cô vẫn cười rạng rỡ và giao tiếp bằng tiếng Anh với các giám khảo. Mặc dù phải giao tiếp với giám khảo Hà Anh là một người rất thông thạo tiếng Anh nhưng Thanh Thủy không hề tỏ ra lúng túng, trái lại còn rất tự tin. Câu trả lời tinh tế của cô khiến cho các giám khảo khá hài lòng.

Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Sau Thanh Thủy là Nguyễn Thị Oanh (SBD: 345). Là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014, Nguyễn Thị Oanh có lợi thế hơn các thí sinh khác về mảng catwalk, trình diễn. Tuy nhiên, trình độ tiếng Anh của cô vẫn còn nhiều hạn chế so với các đối thủ khác. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đang có nguyện vọng giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa có cơ hội đến trường.

Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Một trong những thí sinh gây bất ngờ nhất tập 1 Miss Universe Vietnam 2022 phải kể đến Nguyễn Hoàng Yến (SBD: 247). Mặc dù là thí sinh thấp nhất cuộc thi nhưng trình độ của Hoàng Yến thì không hề thấp chút nào. Cô đã từng đến 13 quốc gia cũng như có thời gian làm việc tại Châu Âu nên khả năng ngoại ngữ như “nuốt mic”. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà Hoàng Yến đã có thể đưa ra một câu trả lời đầy đủ, mạnh mẽ cho giám khảo. Đây cũng chính là thí sinh hoàn toàn thuyết phục và nhận được vé vàng từ giám khảo Xuân Trang.

Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Trước khi cuộc thi lên sóng thì Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343) là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, thậm chí cô còn được xem là ứng cử viên sáng giả cho Top 2 chung cuộc. Nhưng trình độ tiếng Anh của Hương Ly đã khiến nhiều người thất vọng, cho rằng chưa đủ để đại diện Việt Nam đi thi đấu. Giám khảo Hà Anh cũng thẳng thắn nhận xét rằng do vốn từ của Hương Ly chưa có nhiều nên  dẫn tới cách dùng từ, diễn đạt không sang, một Hoa hậu cần tinh tế, thanh lịch hơn.

Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Ngoài Hương Ly thì Lê Thảo Nhi (SBD: 311) cũng là thí sinh được nhiều người yêu mến. Cô sở hữu trình độ tiếng Anh vô cùng tốt vì sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Màn thể hiện của Thảo Nhi cũng đã thành công lấy được cảm tình của ban giám khảo.

Giữa hàng loạt thí sinh ‘nghìn máu’, Hương Ly bị chê nói tiếng Anh còn kém sang

Hà Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản