Diễn viên Tùng Dương: 3 lần hôn nhân đổ vỡ, cứ kinh doanh là phá sản đến mức muốn quyên sinh

DUY MON 2022-02-25 14:50
- Ít người biết rằng cuộc đời của nam diễn viên lại trải qua nhiều sóng gió, đắng cay đến vậy.

Nam diễn viên Tùng Dương là gương mặt không còn xa lạ đối với khán giả yêu phim Việt, đặc biệt là phim truyền hình. Anh xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: Đàn Trời, Mạch Ngầm Vùng Biên Ải, Khi Đàn Chim Trở Về,... Đặc biệt với series phim Cảnh Sát Hình Sự đã tạo nên một Tùng Dương quen mặt với khán giả nhờ những vai phản diện đậm chất mưu mô, đểu cáng. Đây cũng là loại hình nhân vật mà Tùng Dương thể hiện rất thành công trên màn ảnh.

Diễn viên Tùng Dương: 3 lần hôn nhân đổ vỡ, cứ kinh doanh là phá sản đến mức muốn tự tử

Tùng Dương là nam diễn viên chuyên thể hiện những vai phản diện.

Tuy nhiên bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công thì đời tư của nam diễn viên này lại gặp vô vàn trắc trở. Anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có tới 4 người con gái. Tùng Dương cũng thử sức với công việc kinh doanh nhưng toàn gặp thất bại khiến cuộc sống vô cùng lao đao.

Ra trường năm 1994, Tùng Dương kết hôn khi mới 25 tuổi. Anh và người vợ đầu tiên có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc không hề viên mãn vì cả hai khi ấy còn quá trẻ. Anh gặp nữ diễn viên Hoa Thúy khi tham gia chung dự án phim Sống Mãi Với Thủ Đô, khi ấy cuộc hôn nhân đầu còn chưa kết thúc.

Diễn viên Tùng Dương: 3 lần hôn nhân đổ vỡ, cứ kinh doanh là phá sản đến mức muốn tự tử

Anh và Hoa Thúy gặp nhau trên trường quay và có cuộc hôn nhân 7 năm.

Tùng Dương và Hoa Thúy đã đến với nhau và cũng có một con riêng.  Ngỡ rằng, sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, nam diễn viên đã có thể ổn định hạnh phúc gia đình nhưng cặp đôi nghệ sĩ chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi. Tùng Dương và Hoa Thúy lại ly hôn trong êm đẹp.

Sau hai lần đổ vỡ, tưởng chừng như cánh cửa hạnh phúc đã khép lại với anh, nhưng nam diễn viên một lần nữa gặp Trang Nhung. Khi ấy anh 38 tuổi còn cô chỉ mới đôi mươi.  Cả hai tổ chức đám cưới sau 1 năm tìm hiểu. Sau 2 năm chung sống, cả hai có chung 2 cô con gái. Tuy nhiên, cho đến năm 2020, Tùng Dương và vợ quyết định chấm dứt hôn nhân.

Diễn viên Tùng Dương: 3 lần hôn nhân đổ vỡ, cứ kinh doanh là phá sản đến mức muốn tự tử

Tùng Dương cùng người vợ thứ 3.

Không những trắc trở về mặt đường duyên mà Tùng Dương còn nhiều lần gặp thất bại trong kinh doanh. Anh từng kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như sân bóng nhân tạo, mở quán bida, bất động sản đều không thành công và làm cho Tùng Dương gặp rất nhiều khó khan về kinh tế.

Tùng Dương cảm thán: "Tôi từng mất tất cả, trong tay không còn gì: tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp. Lúc đó không hẳn suy sụp đến mức muốn tự tử nhưng cũng định buông xuôi, 'thôi kệ, muốn đến đâu thì đến', tôi nhủ thế. Nhưng rồi ngẫm lại, đàn ông mà thế thì hèn quá, phải đứng lên làm lại từ đầu. Đến giờ ngẫm lại, tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua được những lúc đó".

Hiện tại nam diễn viên tập trung làm nghệ thuật, anh mở lớp đào tạo diễn viên và viết kịch bản. Vai diễn của anh trong phim truyền hình “Người phán xử” rất thành công và được nhiều khán giả yêu thích. Tùng Dương hiện tại làm bố đơn thân chăm sóc cho cô con gái út. Anh chia sẻ, con gái chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày.

Diễn viên Tùng Dương: 3 lần hôn nhân đổ vỡ, cứ kinh doanh là phá sản đến mức muốn tự tử

DUY MON (tổng hợp).

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao Cristiano Ronaldo và bạn gái chưa kết hôn?