Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người đã 'khuất núi', người lận đận tình duyên

Phi Ngư 2022-10-19 08:22
- Đã 22 năm kể từ ngày phát sóng, 3 nữ diễn viên nổi bật nhất của bộ phim “Của để dành” đều có số phận và lỗi đi riêng khiến nhiều khán giả nuối tiếc.

NSƯT Hoàng Yến vai bà Vy

Nhắc đến Của để dành có lẽ khán giả khó lòng mà quên được bà Vy với hình ảnh của một người mẹ đậm chất Việt Nam. Thuộc dàn diễn viên gạo cuội miền Bắc trong suốt sự nghiệp của mình bà đã góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như: Bao giờ cho đến tháng Mười, Quà năm mới… Thế nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ vẫn là Của để dành.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Bên cạnh sự nghiệp viên mãn, nữ diễn viên gốc Hà Thành còn có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên con cháu. Vào những năm cuối khi tuổi cao, bà hạn chế tham gia phim ảnh mà chủ yếu dành thời gian để vui vầy bên gia đình. Tháng 7/ 2020, NSƯT Hoàng Yến đã qua đời tại nhà riêng hưởng thọ 88 tuổi.

Quách Thu Phương – vai Lan

Trong Của để dành, Quách Thu Phương thể hiện vai Lan con dâu của bà Vi. Với ngoại hình sáng giá, khuôn mặt đẹp hiền hoà cùng đôi mắt to tròn u buồn, Quách Thu Phương được mệnh danh là “mỹ nhân mới” của làng phim truyền hình.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Thế nhưng ít ai biết “mỹ nhân mới” của làng phim truyền hình khi tham gia phim mới chỉ 21 tuổi và vừa sinh con đầu lòng 2 tháng. Một phần vì kinh tế gia đình, một phần vì yêu thích vai diễn mà nữ diễn viên đã nhận lời đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Có lẽ ứng với câu “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” mà chỉ một thời ngắn sau khi kết hôn, do không tìm được tiếng nói chung nên vợ chồng Quách Thu Phương đã “đường ai nấy đi”. Khó khăn chồng chất khó khăn bởi khi đó nữ diễn viên vừa sinh con thứ 2 lại vừa nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Vừa thương con, vừa áp lực kinh tế, vừa nhớ nghề, khiến Quách Thu Phương đã bị trầm cảm một thời gian khá dài.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Sau đó nữ diễn viên biết đến bộ môn Yoga và cũng chính nó đã giúp Quách Thu Phương vượt qua được bóng tối để dần hoà nhập lại lại với cuộc sống. Nhờ có Yoga nữ diễn viên biết cách sống chậm và yêu thương mình hơn. Để rồi sau thời gian dài theo đuổi và học tập nữ diễn viên năm nào quyết tâm theo nghề và trở thành một cô giáo viên dạy Yoga.

Khi bước qua được cảm xúc tâm lý cũng là lúc Quách Thu Phương mở lòng mình. Cho đến năm 2010 cô gặp được hạnh phúc mới trong cuộc đời mình. Bởi người mới của cô không chỉ yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu cho nghề nghiệp của cô mà rất yêu thương và coi 2 người con của cô như con ruột.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Sau hơn 10 năm xa nghề, đến năm 2020 nữ diễn viên bất ngờ trở lại với màn ảnh qua tác phẩm Đừng bắt em phải quên và đặc biệt gây ấn tượng trong Hương vị tình thân. Đáng chú ý dù đã bước qua ngoài tuổi tứ tuần thế nhưng Quách Thu Phương vẫn khiến bao người ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung và thân hình quyến rũ.

Thu Hường vai Thư

Trong Của để dành ngoài người con dâu hiền lành, đẹp người đẹp nết là Lan thì Thư do diễn viên Thu Hường thể hiện cũng là nhân vật được khán giả chú ý. Bởi cô là con gái út của bà Vi có tính cách vừa trẻ con vừa bốc đồng đúng là vừa giận vừa thương.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Được biết khi tham gia Của để dành Thu Hường đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và không ngoa khi nói Thư trong Của để dành đã khiến tên tuổi của nữ diễn viên đến gần với khán giả hơn. Bởi sau này nữ diễn viên cũng góp mặt ở nhiều tác phẩm khác tuy nhiên mỗi khi nhắc về Thu Hường khán giả sẽ nhớ ngay đến Thư trong Của để dành.

Về đời tư, ở tuổi 45 nữ diễn viên xinh đẹp vẫn đang lẻ bóng sau nhiều lần tan vỡ. Chia sẻ với báo chí, nữ diễn từng tâm sự bản thân cô là người thoải mái và không câu nệ chuyện quá khứ. Tuy nhiên sau nhiều lần giục giã từ gia đình và những tổn thương của những mối tình không về đâu cô đã thực sự nản lòng.

Cuộc đời của 3 nữ diễn viên nổi nhất phim ‘Của để dành’: Người ra đi mãi mãi, người bị trầm cảm

Sau này cô được một người bạn khuyên lên chùa để có được sự tĩnh tâm và nhẹ lòng. Kể từ đó nữ diễn viên thường xuyên lên chùa làm việc thiện. Cùng với công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội thì niềm vui lớn của cô chính là giúp đỡ được những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh.

 

Phi Ngư

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng