Cơ quan chủ quản công bố hình thức kỷ luật cho Hồ Hoài Anh

Anh Chi 2022-08-31 15:08
- Sáng 31/8, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh do đi nước ngoài không xin phép đơn vị chủ quản.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông Lê Anh Tuấn cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã thống nhất hình thức cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Hoài Anh. Trước đó, nam giảng viên này đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế của Học viện.

Ông Lê Anh Tuấn biết từ ngày 17/6- 16/8, giảng viên Hồ Hoài Anh đã tự ý đi nước ngoài không xin phép và đã gây sự việc gây xôn xao dư luận. Đến ngày 6/8/2022, sau khi Hồ Hoài Anh về nước, Ban lãnh đạo Học viện đã yêu cầu vị giảng viên này đến Học viện để trình diện, giải trình về xử việc xảy ra.

Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo vì đi nước ngoài không xin phép

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Ngày 16/8, giảng viên Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện với Ban Giám đốc Học viện về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép đơn vị chủ quản theo Luật Viên chức. Sau khi xem xét Luật Viên chức và quá trình công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh, Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí đưa ra hình thức cảnh cáo với lý do Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định, nội quy chế làm việc của Học viện.

Ngoài biện pháp xử lý này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên này. Bên cạnh đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ chờ kết luận từ phía Tây Ban Nha. Nếu giảng viên Hồ Hoài Anh phạm tội thì Học viện sẽ có hình thức xử lý tiếp theo dành cho giảng viên này.

Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo vì đi nước ngoài không xin phép

Ông Lê Anh Tuấn cũng cho biết thêm nếu những nghi vấn liên quan tới Hồ Hoài Anh là thật thì ông rất tiếc và thất vọng. Giảng viên Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy không đạt những thành tích xuất sắc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một giảng viên nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm trong việc giảng dạy sinh viên và chưa từng để xảy ra bất cứ điều tiếng nào. 

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên bộ môn Đàn bầu, khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trước đó, sau khi ồn ào xảy ra ở Tây Ban Nha, lãnh đạo Học viện đã đình chỉ công tác của nam giảng viên này. Ngày 7/8, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước sau hơn một tháng “mắc kẹt” ở Tây Ban Nha, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra làm rõ vụ việc.

Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo vì đi nước ngoài không xin phép

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng trong chuyến đi Tây Ban Nha gần đây.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa đăng tải quyết định số 1673/QĐ-SVHTT về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8.

Quy chế áp dụng với công chức, viên chức chính thức và tập sự, nhân viên hợp đồng, các huấn luyện viên, vận động viên và văn nghệ sĩ ký hợp đồng làm việc (gọi tắt là người lao động) của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Quy chế yêu cầu người được cử đi nước ngoài biểu diễn và thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi ở nước ngoài, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại và giữ gìn hình ảnh quốc gia, hình ảnh dân tộc khi ở nước ngoài.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá