Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Phi Ngư 2022-05-25 15:05
- Triệu Văn Tuyên từng được ca tụng là “mỹ nam màn ảnh”, “báu vật giới giải trí” và dù có không it bóng hồng vây quanh thế nhưng nam tài tử một thời lại chọn cuộc sống không kết hôn.

Sinh năm 1960 tại Đài Loan, Triệu Văn Tuyên từng được xem là một trong những nam tài tử điển trai và tài năng bậc nhất của màn ảnh Trung Hoa thập niên 1990. Trước khi có được thành công này ít ai biết Triệu Văn Tuyên từng là tiếp viên hàng không.

Năm 1992, đạo diễn Lý An gặp Triệu Văn Tuyên trong chuyến bay mà khi anh đang làm tiếp viên hàng không. Ngay lập tức vị đạo diễn họ Lý đã bị thu hút bởi vẻ ngoài hào hoa và khí chất cực phẩm của Triệu Văn Tuyên nên đã mời anh thử vai.

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Sau khoảng thời gian dài thuyết phục cùng với khóa học diễn xuất ngắn trong vòng 2 tháng đạo diễn Lý An quyết định để Triệu Văn Tuyên tham gia phim Hỷ yến vào năm 1993.

Ngay sau khi ra mắt, Hỷ yến đã đạt được vô số những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Gấu Vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Berlin và giải Phim truyện hay nhất tại giải Kim Mã (Đài Loan). Cũng từ đây, Triệu Văn Tuyên từ bỏ công việc tiếp viên và chính thức bước chân vào làng giải trí.

Sở hữu khuôn mặt “vạn người mê” cùng phong thái đĩnh đac nam tài tử họ Triệu còn góp mặt qua hàng loạt các tác phẩm kinh điển khác như: Lôi Vũ, Tống gia hoàng triều, Cách mạng Tân Hợi, Ảo vọng quyền lực, Vua tiền, Đại Minh cung từ, Ẩm thực nam nữ, Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, Tôn Trung Sơn…

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Cùng với đó nam diễn viên cũng giành được khá nhiều giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Điển hình như giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Trường xuân Trung Quốc (2008), Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải (2007), và giải Bách Hoa (2012).

Ngoài Hỷ yến, Triệu Văn Tuyên còn được đánh giá là người diễn Tôn Trung Sơn ấn tượng nhất màn ảnh, thậm chí Netease Entertainment gọi ông là “báu vật giới giải trí” hay “mỹ nam màn ảnh”.

Không chỉ đẹp trai và tài giỏi, Triệu Văn Tuyên còn rất được lòng bạn diễn nữ. Hầu hết những mỹ nhân hợp tác cùng đều yêu quý anh. Bên cạnh đó hàng loạt những minh tinh hay nghệ sĩ gạo cội như Lưu Hiểu Khánh, Trần Hồng, Quy Á Lôi cũng đều rất thân thiết với Triệu Văn Tuyên.

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Có thể nói Triệu Văn Tuyên là mẫu người quá hoàn mỹ trong làng giải trí nhiều thị phi này. Bởi ngoài vẻ điển trai, tính cách phóng khoáng và lịch thiệp, anh chưa từng dính bất kỳ scandal nào. Điều này càng làm Triệu Văn Tuyên trở thành mẫu bạn trai và người bạn đời lý tưởng của hàng triệu khán giả nữ.

Thế nhưng nam tài tử vạn người mê ấy lại không thích cuộc sống hôn nhân. Được biết vào năm 28 tuổi “mỹ nam màn ảnh” từng đính hôn khi cha mẹ còn sống. Tuy nhiên sau đó anh đã chạy trốn khỏi cuộc tình này.

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Triệu Văn Tuyên cũng trải qua một vài mối tình với người ngành giải trí. Anh chia sẻ: “Tình yêu trọn vẹn với tôi xuất phát từ tinh thần, hai người yêu nhau không nhất định phải ‘lên giường’. Tôi cũng giữ người yêu ở khoảng cách nhất định, không giao lưu quá sâu. Bởi vì tôi không chịu được sự ràng buộc của hôn nhân. Đột nhiên trong cuộc sống riêng xuất hiện thêm một người, chia sẻ của ta hết thảy, thậm chí giữ lấy và quyết định mọi việc, thật đáng sợ! Tôi phát hiện việc chia sẻ sinh hoạt cá nhân với người khác là việc khó khăn nhất”.

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Dù ở bước vào tuổi trung niên nhưng nam tài từ họ Trác vẫn vô cùng phong độ. Gần đây nhất vào năm 2021, khán giả có dịp hội ngội với anh qua tác phẩm Đại Tống Từ được quay từ năm 2018.

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Tuổi già cô độc và vui thú chốn điền viên của tài tử từng là ‘báu vật giới giải trí’

Cách đây 3 năm Triệu Văn Tuyên đã bán biệt thự ở Bắc Kinh mang theo thú cưng về một vùng quê khá hẻo lánh ở Ninh Ba, Chiết Giang sinh sống. Được biết khu biệt thự của Triệu Văn Tuyên có tổng diện tích hơn 800 m2, gồm hai tầng với 7 phòng. Tại đây ông sống cùng người giúp việc và một tài xế.  Nam tài tử kiếm thu nhập chính nhờ vào việc là việc nuôi một đàn ngan vịt, bồ câu và trồng 50 gốc anh đào.

Nói về cuộc sống hiện tại nam tài tử chia sẻ từ những việ việc cắt tỉa, vun trồng cây cối, chăm sóc bầy vật nuôi cũng hết một ngày và khiến cuộc sống như thế khiến Triệu Văn Tuyên thêm phần thi vị.

 

Phi Ngư

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 công thức đá viên đơn giản cho da căng bóng mướt mịn như em bé