'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân tan nát vì cờ bạc, mại dâm

Rosa 2021-12-15 09:15
- Ngô Khải Hoa từng là nam thần một thời của màn ảnh Hồng Kông nhưng sự nghiệp tuột dốc vì bê bối đời tư.

Ngô Khải Hoa sinh năm 1964 là nam diễn viên gạo cội của TVB, được khán giả khắp Châu Á yêu mến với vai diễn “Trương Vô Kỵ” trong Cô gái đồ long năm 2000. Tuy nhiên những năm về sau, sự nghiệp của nam tài tử trượt dốc thê thảm do bê bối đời tư khiến nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Nam thần khuynh đảo màn ảnh Châu Á

Năm 1983, Ngô Khải Hoa bước chân vào làng giải trí sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB. Thời gian đầu, nam tài tử toàn đảm nhận vai phụ trước khi tỏa sáng trong bộ phim Ma vực đào nguyên đóng cùng tài tử Lưu Đức Hoa. Sau thành công của bộ phim, Lưu Đức Hoa được TVB để mắt, giao cho hàng loạt vai phản diện trong Thuyết đường, Hán sở tranh hùng, Lưu manh đại hành, Thử thách nghiệt ngã… Vì đóng quá nhiều vai phản diện nên Ngô Khải Hoa bị xem là ‘ác nhân’ đáng ghét nhất màn ảnh Hồng Kông thời bấy giờ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tha gia các phim về chủ đề sắc dục nhưng chưa thực sự đột phá.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Năm 1996, tên tuổi của Ngô Khải Hoa mới thật sự bùng nổ khi hóa thân thành “bác sĩ Trình Chí Mỹ” trong Bàn tay nhân ái, đóng cùng Tuyên Huyên, Ôn Triệu Luân, Thái Thiếu Phân, Lâm Bảo Di, Trần Tuệ San, Trương Gia Huy…Bộ phim lúc đó đã phá vỡ kỷ lục tỷ suất người xem, đồng thời “bác sĩ Trình Chí Mỹ” do nam tài tử thủ vai còn lọt top 100 ‘những vai kinh điển nhất của truyền hình Hồng Kông’ qua mọi thời đại.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Năm 2000, bộ phim Cô gái đồ long đóng cùng Lê Tư, Xa Thi Mạn đã đưa tên tuổi Ngô Khải Hoa nổi tiếng khắp Châu Á. Dù hóa thân thành Trương Vô Kỵ khi đã 36 tuổi nhưng diễn xuất của Ngô Khải Hoa đã chinh phục khán giả khó tính nhất. Đồng thời, Trương Vô Kỵ do Ngô Khải Hoa thủ vai được xem là kinh điển và sát với nguyên tác nhất.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Trở thành sao hạng A, Ngô Khải Hoa tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai chính trong: Cồng vòng trong đêm, Hồ sơ công lý, Hương sắc tình yêu, Sứ mệnh 36 giờ 2, Nữ nhân câu lạc bộ…Dù điển trai, nổi tiếng, khả năng diễn xuất tốt nhưng Ngô Khải Hoa chưa một lần đoạt giải “Thị đế” trong giải thưởng thường niên của TVB.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Hôn nhân 'gãy gánh', sự nghiệp tuột dốc vì cờ bạc, mại dâm

Nổi tiếng phong lưu, sát gái, Ngô Khải Hoa có tình sử vô cùng phức tạp. Năm 1995, nam tài tử kết hôn với con gái đại gia Thái Lan và ly hôn 4 năm sau đó. Trong showbiz, anh hẹn hò với vô số đồng nghiệp nữ, trong đó có nữ diễn viên La Vịnh Nhàn, đồng thời trải qua hơn chục mối tình mới những người không nổi tiếng. Có thời điểm, nam tài tử bị cánh săn ảnh bắt gặp đưa 2 người phụ nữ vào khách sạn ở Bắc Kinh và đăng tải khắp mặt báo.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Ngô Khải Hoa và vợ đầu tiên

Sau khi vướng ồn ào mua dâm, năm 2007, nam diễn viên gặp gỡ và kết hôn với cô gái kém anh 21 tuổi - Thạch Dương Tử. Cặp đôi có với nhau một cô con gái. Dù Ngô Khải Hoa đã dành nhiều tâm huyết cho cuộc hôn nhân này, sẵn sàng bỏ thói hư tật xấu trước kia nhưng bà xã lại là người thích ăn chơi, hưởng thụ, mê hư danh. Cô vợ này đã “bào” Ngô Khải Hoa 500 triệu HKD trước khi ly hôn vào năm 2014.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Ngô Khải Hoa và vợ thứ 2

Tình ái phức tạp, Ngô Khải Hoa còn là tay nghiện cờ bạc khét tiếng trong showbiz. Các sòng bạc ở Ma Cao, Las Vegas (Mỹ) đều có dấu chân của nam diễn viên. Năm 2015, những bức ảnh Ngô Khải Hoa mệt nhoài vì thức thâu đêm bên sòng bạc đăng tải khắp mặt báo khiến khán giả ngán ngẫm, quay lưng. Thậm chí, Ngô Khải Hoa phải vay nợ, bán nhà, ở nhà thuê giá rẽ chỉ vì trả nợ.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Sống lẻ bóng, miệt mài đóng phim nhưng hào quang không còn

Thức tỉnh sau những năm đen tối, Ngô Khai Hoa chăm chỉ làm việc và tập trung nuôi con. Năm năm trở lại đây, nam diễn viên tích cực tham gia đóng phim nhưng danh tiếng không vang dội như xưa. Những bộ phim gần đây anh tham gia như Định mệnh (2016), Phi hổ chi lôi đình cực chiến ,The journey across the night, Goodbye, Stranger(2020),…Ngoài ra, anh còn tham gia đóng quảng cáo cho các nhãn hàng bình dân ở Hồng Kông, Trung Quốc.

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Hiện, Ngô Khải Hoa để con gái sống cùng vợ cũ và chu cấp thường xuyên. Dù không ở cạnh nhau nhưng tình cảm hai cha con vô cùng khăng khít. Ở tuổi 57, Ngô Khải Hoa đã vựt dậy về mặt kinh tế bằng cách kinh doanh nhà hàng, mở công ty sản xuất phim. Theo HK01, Ngô Khải Hoa sở hữu nhiều hàng hiệu, xế hộp như Audi, Mercedes, Ferrari, Porsche,…

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

'Trương Vô Kỵ' Ngô Khải Hoa: Sự nghiệp, hôn nhân bị hủy hoại vì cờ bạc, mại dâm

Rosa

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi