Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Ngọc Thố 2023-03-27 09:00
- Năm 2000, bộ Trái tim mùa thu đã nổi danh khắp cả làng giải trí Châu Á với diễn xuất của 2 sao nhí Moon Geun Young và Lee Ae Jung.

Moon Geun Young

Vào vai Eun Suh lúc còn nhỏ, Moon Geun Young khi ấy dù mới 13 tuổi nhưng đã chinh phục toàn bộ khán giả châu Á bằng vẻ đẹp song tráng, dịu dàng cùng khả năng diễn xuất đầy cảm xúc của mình. Đặc biệt ở những phân đoạn chia ly với gia đình, khi từ một tiểu thư vốn được yêu thương và bao bọc suốt bao năm, nay phải chia sẻ xa khiến người xem không khỏi chạnh lòng xót xa.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Sau thành công của phim, cũng như dàn diễn viên chính, Moon Geun Young nổi lên như một hiện tượng với số lượng fan đông đảo từ Nhật Bản, Trung Quốc trong đó cả Việt Nam. Thậm chí tại Hàn Quốc Moon Geun Young còn được ưu ái gọi với tên “em gái quốc dân".

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Và đúng như dự đoán của giới chuyên gia cũng như khán giả, sau Trái tim mùa thu, Moon Geun Young tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với siêu phẩm Cô dâu 15 tuổi. Đặc biệt tác phẩm này còn mang về giải “Ngôi sao nổi tiếng” trong lễ trao giải Rồng Xanh danh giá khi chỉ mới 17 tuổi. Và sau đó là hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Họa sĩ gió, Chị kế của lọ lem, Nữ thần lửa, Bí mật của làng Achiara…

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì tháng 2/2017, “em gái quốc dân” phát hiện bị chứng chèn ép khoang nguy hiểm. Được biết đây là hội chứng làm làm tăng áp lực dẫn đến thiếu máu cục bộ và suy chức năng các phủ tạng. Ngày sau đó, Moon Geun Young đã được các bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp. Cô phải huỷ toàn bộ lịch trình quay phim và quảng cáo đồng thời trải qua tổng cộng là 4 ca phẫu thuật kéo dài.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Những ngày sau đó, Moon Geun Young dường như mất tích khỏi làng giải trí. Bởi theo một số thông tin, sau các ca phẫu thuật nữ diễn viên vẫn phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng một thời gian dài.

Sau thời gian dài bạo bệnh, “em gái quốc dân” khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với sự khác lạ vì nhan sắc xuống hạng, lên cân do di chứng của bệnh tật. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, hiện nay Moon Geun Young đã lấy lại phong độ với những việc giảm cân và chế độ ăn hợp lý.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Moon Geun Young cũng trở lại với một số tác phẩm, đặc biệt năm 2022, cô còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu xuất hiện với vai trò đạo diễn. Được biết 3 bộ phim là Đáy sâu, Hiện tại tiếp diễn và Đến với giấc mơ của tôi có thời lượng ngắn từ 9-15p đã thu hút rất nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Phim được chiếu tại Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) lần 26 khai mạc tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào đầu tháng 7.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, “em gái quốc dân” còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn tại các vùng Malawi.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Lee Ae Jung

Cũng giống như Moon Geun Young, sao nhí Lee Ae Jeong tham gia phim Trái tim mùa thu khi 13 tuổi. Cả hai đều sinh năm 1987 và đều ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả với nét diễn cảm xúc của mình.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Nếu Moon Geun Young với vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng với vẻ mặt đượm buồn thì Lee Ae Jeong lại là sự tinh nghịch, khôn ngoan già dặn. Sau thành công của phim, Lee Ae Jeong cũng góp mặt trong hàng loạt các phẩm khác như: Bốn chị em gái, Những ngày tươi đẹp…

Tuy nhiên vì cái bóng của Trái tim mùa thu quá lớn mà những vai diễn của Lee Ae Jeong không gây được tiếng vang. Nhưng dù thế, với khả năng diễn xuất và biến hoá trong từng nhân vật, ngôi sao nhí vẫn được đánh cao và một trong số ngôi sao thế hệ mới của làng giải trí Kim chi.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Thế nhưng ở tuổi 19, khi sự nghiệp và cuộc đời mới chỉ bắt đầu thì tai hoạ đã giáng xuống Lee Ae Jeong. Nữ diễn viên trẻ được chuẩn đoán mắc u não khi vừa trở thành tân sinh viên của của Đại học Hanyang tiếng tăm lừng lẫy.

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Số phận khắc nghiệt của 2 sao nhí Trái Tim Mùa Thu: Cùng tuổi, cùng mắc bệnh nhưng người vượt qua, người ra đi

Kể từ đó, cuộc sống của nữ diễn viên là ở trong bệnh viện nhiều hơn cả đời thường. Lee Ae Jeong đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm nhưng vẫn không thể khống chế các tế bào ung thư. Một năm sau ngày phát hiện ra bệnh nữ diễn viên ra đi quê nhà vào ngày 6/9/2007.

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp chị em vét sạch mỡ bụng siêu nhanh tại nhà