Cuộc đời thăng trầm của 2 diễn viên từ chối Hoàn Châu Cách Cách: Sự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Ngọc Thố 2023-05-24 12:23
- Từng được “chọn mặt gửi vàng”, nhưng Lý Đình Nghi và Huỳnh Hải Băng đều từ chối nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Làng giải trí Hoa ngữ vốn khắc nghiệt, chỉ cần đi sai một bước hoặc bỏ qua một tác phẩm là có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Và có lẽ Lý Đình Nghi và Huỳnh Hải Băng là một ví dụ điển hình cho chuyện này. Cả hai đều có từ chối tác phẩm đình đám “Hoàn Châu cách cách”, sự nghiệp lẫn tình yêu cũng từ đó mà thay đổi.

Lý Đình Nghi

Lý Đình Nghi là cái đến khá quen thuộc với người hâm Việt. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm ăn khách tại Việt Nam như: Mãnh long quá cảng, Anh hùng núi Thục, Thời niên thiếu của Phương Thiếu Ngọc…

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Lý Đình Nghi bén duyên với nghệ thuật khá sớm. Năm 15 tuổi cô đã có tác phẩm đầu tay của mình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, người đẹp còn lấn sân sang cả ca hát và phá hành được một sô album.

Vào năm 1997, sau khi hợp tác với Thành Long trong bộ phim điện ảnh Mãnh long quá cảng, cô đã được nữ thi sĩ Quỳnh Dao để ý. Sau đó, người đẹp sinh năm 1979 được bà mời vào vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim Hoàn Châu cách cách.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Thế nhưng, khi đó, Lý Đình Nghi đã từ chối để nhận lời tham gia bộ phim Thời niên thiếu của Phương Thiếu Ngọc” Và nhân vật Tiểu Yến Tử sau đó được giao lại cho Triệu Vy.

Sau thành công ngoài mong đợi của Hoàn Châu cách cách, Lý Đình Nghi từng nhiều lần thừa nhận sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của cô là đã bỏ lỡ cho vai Tiểu Yến Tử. Đến năm 2021, dư luận lại được phen dậy sóng khi, Lý Đình Nghi livetream và tố người quản lý của Lâm Tâm Như cố tình dàn xếp để cô không thể nhận vai Tiểu Yến Tử.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

"Tôi đã quá ngây thơ tin vào người khác nên bị lừa dối, tổn thương. Tôi là nạn nhân, mất vai diễn nhưng nhiều năm sau vẫn mang tiếng là ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội tốt. Khi đó, tôi nỗ lực nhưng vẫn phải chịu sự sắp đặt của người khác", nữ diễn viên nhắc lại lý do không nhận vai Tiểu Yến Tử.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Trước đó các phim truyền hình của Quỳnh Dao đều rất nổi tiếng, chẳng có lý do gì tôi lại bỏ lỡ cơ hội này, còn làm cho đạo diễn hiểu lầm, giận tôi rất lâu".

Tuy nhiên, đa số khán giả đều không đồng tình với lời cáo buộc trên. Bởi trên thực tế, Thời niên thiếu của Phương Thế Ngọc khi ấy đang được rất chú ý với dàn sao đang lên. Chưa kể việc từ chối là do chính người đẹp lựa chọn tác phẩm.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Cũng kể từ sau đó, người đẹp gần như vắn bóng trên phim trường và màn ảnh. Thậm chí, danh tiếng của cô còn không bằng cả diễn viên mới vào. Sự nghiệp không thuận lợi, đường tình của Lý Đình Nghi cũng không được suôn sẻ. 

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Nữ diễn viên trải qua khá nhiều mối tình nhưng đều không có kết quả tốt. Đến năm 2012, cô bắt đầu gắn bó với một thương gia và sinh hạ một bé trai. Tuy nhiên từ đó đến nay, cả hai vẫn không có ý định kết hôn.

Huỳnh Hải Băng

Không ngoa khi nói Hoàn Châu cách cách là bệ phóng thành công cho rất nhiều diễn viên, từ chính đến phụ. Và “Phúc Nhĩ Khang” do Châu Kiệt thể hiện cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ít ai ngờ vai Nhĩ Khang ban đầu lại không phải dành cho Châu Kiệt. Vai này đã được Quỳnh Dao nhắm trước cho Huỳnh Hải Băng.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Ngay từ khi tham gia vào làng giải trí, Huỳnh Hải Băng đã gây ấn tượng với gương mặt đẹp, khí chất lãng tử cùng diễn xuất đầy thực lực. Nam tài tử còn từng được trang Sina gọi là "hoàng tử phim cổ trang", "mỹ nam cổ trang vạn người mê"…

Huỳnh Hải Băng cũng ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các bộ phim như: Thư kiếm ân cừu lục, Tùy Đường diễn nghĩa, Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc... Khi bộ phim Hoàn Châu cách cách tuyển chọn diễn viên, anh đã được đích thân nữ thi sĩ Quỳnh Dao mời vào vai Phúc Nhĩ Khang vì ngoại hình và khí chất chính trực của mình.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Cũng như Lý Đình Nghi, vì đã nhận lời tham gia Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành nên nam diễn viên đã từ chối. Thế nhưng, dù bị từ chối, nhà văn Quỳnh Dao vẫn không hề ghét bỏ anh. Bởi đến khi khởi quay phần 2, bà lại một lần nữa mời anh vào vai Tiêu Kiếm.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Thế nhưng lần này, Huỳnh Hải Băng lại tiếp tục nói lời xin lỗi với Quỳnh Dao do anh bị trùng lịch. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng vì nam diễn viên sợ phần 2 sẽ không thành công bằng phần 1 nên quyết định từ chối. Không bỏ cuộc, khi quay phần 3, Quỳnh Dao tiếp tục mời anh vào vai Tiêu Kiếm nhưng nam diễn viên lại thêm một lần nữa nam diễn viên không tham gia.

“Quá tam 3 bận”, tưởng Quỳnh Dao sẽ không bao giờ mời mỹ nam này đóng tác phẩm của mình thì bà lại tiếp tục mời anh tham gia vai Hà Thư Hoàn trong Tân dòng sông ly biệt. Mặc dù rất thích nhân vật Hà Thư Hoàn, tuy nhiên Huỳnh Hải Băng lại một lần nữa lỡ hẹn với Quỳnh Dao vì đã ký hợp đồng đóng Tây du ký hậu truyện. Sau này, mỗi khi nhắc lại Huỳnh Hải Bằng đều rất tiếc nuối đồng thời cho biết: “Có lẽ tôi và dì Quỳnh Dao không có duyên”.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Sau đó, sự nghiệp của nam diễn viên cũng không được thăng hoa như trước. Đến năm 2005, Huỳnh Hải Băng tiếp tục tuột dốc không phanh. Vì dù tham gia rất nhiều phim nhưng không để lại ấn tượng. Sau này, nam diễn viên dần bị đẩy xuống làm vai phụ và hạn chế tham gia phim ảnh hơn.

Hiện tại, Huỳnh Hải Băng vẫn tham gia phim ảnh khi có tác phẩm phù hợp. Bộ phim mới nhất của anh là Trường Nguyệt Tẫn Minh đóng cùng Bạch Lộc và La Vân Hi.

Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng Hoàn Châu cách cách: Dự nghiệp xuống dốc, tình duyên trắc trở

Về đời tư, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với diễn viên múa Diêm Nghiên. Nhưng, cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài được 3 năm thì “đường ai nấy đi”. Sau thất bại hôn nhân đầu tiên, hiện tại “mỹ nam cổ trang” ngày nào đang hạnh phúc bên người vợ thứ 2 là diễn viên Châu Tích.

 

Ngọc Thố

Ảnh:Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên đồ đi chơi ngọt ngào trẻ trung như Triệu Lộ Tư