Bi Rain ở hữu tài sản 2000 tỷ vẫn có những hành động bị CĐM cho là 'keo kiệt'

DUY MON 2022-01-14 21:15
- Câu chuyện về cách chi tiêu của Bi Rain đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên khắp mạng xã hội.

Cặp đôi Bi Rain- Kim Tae Hee được coi như cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu trong giới giải trí xứ Hàn. Hai người đã có khối tài sản lên tới 100 tỷ Won (khoảng 2000 tỷ đồng) sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động. Với khối tài sản khổng lồ này, những tưởng Bi Rain sẽ chi tiêu cực kì mạnh tay và có lối sống sang chảnh bậc nhất Hàn Quốc nhưng bất ngờ thay thực tế lại không như vậy.

Bi Rain bị bóc phốt keo kiệt dù có tài sản 2000 tỷ, câu chuyện tằn tiện với cả nhân viên trở thành “giai thoại”

Bi Rain bị bóc phốt keo kiệt dù có tài sản 2000 tỷ, câu chuyện tằn tiện với cả nhân viên trở thành “giai thoại”

Bi Rain và vợ sở hữu khối tài sản khủng lên tới 100 tỷ Won.

Trên Youtube, một cựu phóng viên giải trí tên là Lee Jin Hoo đã dẫn lời lại một số người làm trong ngành giải trí cho biết Bi Rain là người khá keo kiệt.

Theo đó, dù công ty  của anh luôn đem về lợi nhuận rất cao nhưng Bi Rain chỉ tặng quà và…gạo cho nhân viên vào những dịp lễ tết. Ông xã của Kim Tae Hee cũng nổi tiếng trong việc chi tiêu tằn tiện, keo kiệt chi li trong việc chia lợi nhuận công ty

Bi Rain bị bóc phốt keo kiệt dù có tài sản 2000 tỷ, câu chuyện tằn tiện với cả nhân viên trở thành “giai thoại”

Bi Rain bất ngờ bị tố là keo kiệt.

1 câu chuyện khác của Bi Rain và ca sĩ Kim Tae Woo cũng được YouTuber này "đào" lại. Đó là trong  1 lần Kim Tae Woo đi nghỉ mát vào năm 2009, anh đã bắt gặp Bi Rain đi mua gạo.

"Rain kiếm được gấp 10 lần tôi nhưng chi tiêu lại ít như 1 người lính. Không ngờ Bi Rain trông vậy mà khá là keo kiệt" - Kim Tae Woo tiết lộ.

Người trong ngành cũng khá thận trọng khi đề cập đến chuyện này nhưng dường như việc Bi Rain keo kiệt đã trở thành “giai thoại” trong giới giải trí.

Thông tin này lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Nhiều người cho rằng lối sống có phần tằn tiện của Bi Rain xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó của anh.

Bi Rain tên thật là Jung Ji Hoon, sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Seosan. Cha anh do làm ăn không thuận lợi nên đã lặn lội sang tận Brazil tìm sinh kế, để lại mẹ anh một tay làm lụng vất vả nuôi 2 đứa con.

Bi Rain bị bóc phốt keo kiệt dù có tài sản 2000 tỷ, câu chuyện tằn tiện với cả nhân viên trở thành “giai thoại”

Bi Rain có một tuổi thơ đầy khốn khó.

"Cậu bé Ji Hoon đã lớn lên trong sự bần cùng đầy đáng sợ. Cậu từng nhịn đói 5 ngày liền vì gia đình chẳng còn chút thức ăn nào. Vẫn nhớ có lần uống nước đun để lâu ngày, tôi có thể cảm nhận được những hạt sạn trong đó. Lúc ấy vì quá đói, tôi thấy rất ngon miệng khi nhai chúng. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đó là trứng của những con gián và cảm thấy thật kinh khủng" - Bi Rain từng kể trong một cuộc phỏng vấn.

Đúng vào lúc cha anh bị phá sản thì mẹ ngã bệnh. Từ đó, tuổi thơ của Rain càng tồi tệ hơn. Rain tâm sự: “Tôi rất đau lòng khi không ai giúp đỡ, chia sẻ với gia đình tôi lúc đó”.

Nam ca sĩ cho biết anh có thói quen tiết kiệm tiền từ nhỏ. Cho đến tận năm 2008, thậm chí khi đã nổi tiếng khắp châu Á, Bi Rain vẫn nhận tiền tiêu vặt cha cho, với mức 500.000 won (10 triệu đồng) mỗi tháng.

DUY MON (tổng hợp).

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!