Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm "ông hoàng Hallyu" vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Ngọc Thố 2023-08-07 09:31
- Là cái tên đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc, nhưng ít ai biết cuộc đời của “ông hoàng Hallyu” Bae Yong Joon lại không hề êm đềm.

Thời niên thiếu bần hàn đến ông hoàng Hallyu

Trước khi chuyển vào sống trong khu ổ chuột tồi tàn, Bae Yong Joon từng sinh ra trong một gia đình giàu ở Seoul. Vì cha bị phá sản, cả gia đình không chỉ sống trong khu ổ chuột, bản thân nam tài tử cũng phải gác lại ước mơ vào giảng đường đại học. Khi ấy Bae Yong Joon có thể làm bất cứ kỳ nghề miễn là có tiền sinh sống. Từ bán báo dạo, khuân vác, đánh giày… Bae Yong Joon đều làm.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Vì quá đam mê nghệ thuật, vào năm 1990, nam diễn viên Bản tình ca mùa đông đã tìm một công việc vặt trong đoàn làm phim. Khi ấy vì nghèo khó, lại không có người chống lưng, nên không ai để ý đến một anh chàng thư sinh như Bae Yong Joon.

4 năm sau, Bae Yong Joon lần đầu tiên được chạm tay vào nghệ thuật với bộ phim Salut D'Amour. Khi ấy, đoàn làm phim tuyển diễn viên, Bae Yong Joon mạnh dạn ứng tuyển và thành công nhận được vai diễn. Ngay từ vai diễn đầu tay, nam tài tử vạn người mê đã tạo được tiếng vàng lớn và trở thành thần tượng của rất nhiều giới trẻ.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Tiếp đà thành công, Bae Yong Joon tiếp tục tỏa sáng trong Lương tri tuổi trẻ, Papa… và bùng nổ với bom tấn Mối tình đầu (1996). Tên tuổi của Bae Yong Joon càng vang xa và tạo thành tiếng vang khắp Châu Á với 2 tác phẩm là Thành thật với tình yêu (1999) và Bản tình ca mùa Đông (2002).

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Đặc biệt, cái tên Bae Yong Joon không chỉ nổi đình nổi đám tại Xứ sở kim chi, mà còn dẫn đầu cho làn sóng Hallyu khắp Châu Á trong nổi bật hơn cả còn có Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam...

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Cũng trong thời gian này, dù bận rộn với phim trường và đã thành danh, nhưng Bae Yong Joon chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. Vào năm 28 tuổi, anh đã đỗ vào Đại học Sungkyunkwan - trường Đại học hàng top và cũng là đầu tiên của Hàn Quốc.

Ông trùm làng giải trí và bội thu với sự nghiệp kinh doanh

Thành công với các diễn, nam tài tử họ Bae được xem là người nhận cao xê cao nhất của giới giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, đến năm 2007, anh trở lại với Thái Vương Tứ Thần Ký. Được biết khi đó, Bae Yong Joon nhận 250 triệu won (khoảng 5,2 tỷ đồng)/tập phim và được xem là mức cát-xê cao nhất lịch sử phim Hàn lúc bấy giờ.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Không chỉ điển trai, diễn giỏi, Bae Yong Joon còn đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết, khi cực kỳ thông minh và mát tay trong công việc kinh doanh. Năm 1996, anh và nhiều cổ đông khác thành lập công ty giải trí BOF (tiền thân của Key East Entertainment) với dẫn dắt hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Joo Ji Hoon, Kim Dong Wook, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Han Ye Seul...

10 năm sau, Bae Yong Joon vững vàng ngồi trên ghế chủ tịch và nằm phần lớn trong tay cổ phần. Đến năm 2016 ước tính anh có khoảng 63,1 tỷ won (hơn 1.300 tỷ đồng) giá trị cổ phiếu. Dù sau này BOF được SM Entertainment thì nam tài tử họ Bae vẫn là cổ đông lớn nhất.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Bên cạnh đó, ngôi sao của Mối tình đầu còn rất mát tay trong việc kinh doanh ẩm thực. Đặc biệt, các chuỗi cửa hàng như Smart Kitchen, phòng trà Tea Loft… mang lại doanh thu hàng chục tỷ won mỗi năm cho Bae Yong Joon. Vì vậy, Bae Yong Joon trở thành nghệ sĩ giàu có top đầu của giới showbiz Hàn khi nắm trong tay khối gia sản khổng lồ.

Ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Điển trai, tài năng, thông minh, là ông trùm của giới giải trí… có trong tay tất cả thế là người tình của bao thiếu nữ nhưng “ông hoang Hallyu” vẫn bị giới tài phiệt không chấp nhận và ruồng bỏ.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Theo đó, năm 2013, sau nhiều năm kín tiếng về đời tư, thông tin nam tài tử hẹn với tiểu thư tài phiệt Goo So Hee khiến cộng đồng dậy sóng. Được biết, Goo So Hee là con gái của cựu phó chủ tịch một tập đoàn lớn. Mẹ cô cũng là người của gia tộc điện tử lừng lẫy LG.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Theo một số thông tin, cuộc tình của “ông hoàng Hallyu” không được gia đình bạn gái ủng hộ. Bởi, trong mắt giới tài phiệt. họ không có thiện cảm với người của showbiz, đặc biệt là nghệ sĩ nam. Bên cạnh đó, rất nhiều người thân của Goo So Hee còn cho rằng, nam tài tử chỉ đang lợi dụng địa vị của gia đình họ. Kết quả, cả hai chia tay trong tiếc nuối vì không vượt được định kiến.

Tìm thấy chân ái chỉ sau 3 tháng yêu nhau

2 năm sau ngày chia tay bạn gái, thông tin “ông trùm làng giải trí” kết hôn sau 3 tháng hẹn hò khiến cả làng giải trí chấn động. Mỹ nhân may mắn đó là nữ diễn viên Park Soo Jin - người thuộc quản lý công ty giải trí của anh.

Cả 2 quen nhau thông qua nhiều sở thích như rượu vang, đánh đánh golf... Mặc dù, so với danh tiêng của chồng, Park Soo Jin còn kém xa, nhưng cô nàng lại may mắn lọt vài mắt xanh của người đàn ông hấp dẫn nhất Hàn Quốc nhờ sự dịu dàng và nụ cười toả nắng.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Sau 8 kết hôn, cả hai đã hạ sinh được 2 nhóc tỳ 1 trai, 1 gái. Cuộc sống của gia đình “ông hoàng Hallyu” luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bae Yong Joon vô cùng yêu thương và chiều chuộng vợ con. Không chỉ để vợ chuyển vào sống trong căn biệt thự xa hoa, nam tài tử họ Bae còn bảo bọc vợ con vô cùng kỹ lưỡng khi thuê cả dàn vệ sĩ bảo vệ họ. Đứng trước những lời chỉ trích và không hài lòng của người hâm mộ, Bae Yong Joon vẫn luôn hết lòng che chở cho vợ.

Bae Yong Joon: Quá khứ sống trong khu ổ chuột, dù làm ông hoang Hallyu vẫn bị giới tài phiệt ruồng bỏ

Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất có lẽ chính la việc “ở ẩn” và từ giã sự nghiệp quá sớm của Bae Yong Joon. Anh chính thức thông báo rút lui khỏi làng giải trí vào ngày 13/11 năm ngoái đồng thời trang web chính của nam diễn viên cũng được rao bán.

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!