3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Rosa 2021-11-09 08:59
- Lý Á Bằng - Vương Phi, Chung Lệ Kỳ, Trần Cẩm Hồng là những sao Hoa ngữ có con cái bị khuyết tật từ bé

Là bậc cha mẹ ai cũng mong muốn con cái sinh ra khỏe mạnh, tươi tắn và có cuộc sống như người bình thường. Thế nhưng, những sao Hoa ngữ dưới dây lại thiếu may mắn khi con cái của họ không được lành lặn. Thậm chí, có người phải từ bỏ giấc mơ ngôi sao, lui về hậu trường để tiện chăm sóc con. 

Lý Á Bằng - Vương Phi

Lý Á Bằng là một trong những ngôi sao đình đám một thời của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng qua các phim như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thần thám Khoa Lam… Trong khi đó, Vương Phi là một trong những diva hàng đầu của nền âm nhạc Hồng Kông. Cặp đôi có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và kết thúc vào năm 2013. Đến nay, Vương Phi đã tái hợp với tình cũ - Tạ Đình Phong và Lý Á Bằng cũng hẹn hò với bạn gái kém 19 tuổi.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Lý Yên sinh năm 2006 là con chung của Lý Á Bằng và Vương Phi. Từ khi còn trong bụng mẹ, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh hở hàm ếch, nếu sinh ra sẽ bị dị tật. Thế nhưng, bất chấp tất cả, đôi vợ chồng vẫn giữ lại đứa trẻ và hết mực thương yêu. Khi Lý Yên chào đời, nhiều người thậm chí chỉ trích “thiên hậu” đã dùng thuốc khi mang thai nên mới ảnh hưởng đến con cái.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Trong một thời gian dài, con gái của Lý Á Bằng thường xuyên bị đeo bám đến nổi nam tài tử cãi vã và ẩu đả với paparazzi ở nơi đông người. Sau khi ly hôn, sao nam sinh năm 1971 tuyên bố giải nghệ, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc con. Nam tài tử đã đồng hành cùng con gái qua hàng chục ca phẫu thuật để bé có được nụ cười bình thường. Cũng vì con, cả Lý Á Bằng và Vương Phi đã chung tay gây dựng quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những trẻ em khuyết tật.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Với tình thương vô bờ của bố mẹ, Lý Yên ngày càng tự tin và xinh đẹp

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Lý Yên 15 tuổi, cao 1m70 và đam mê thời trang

Chung Lệ Kỳ

Chung Lệ Kỳ từ nhỏ sống tại Canada, cô đầu quân cho TVB sau cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Toronto năm 1995. Nữ diễn viên sinh năm 1976 được khán giả biết đến qua các phim như Hồ sơ trinh sát, Truy tìm bằng chứng…

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Sau khi kết hôn Chung Lệ Kỳ sinh con gái đầu lòng - bé Isabella vào năm 2010 nhưng không may con gái nữ diễn viên mắc bệnh di truyền hiếm gặp - hội chứng Wolf Hirschhorn. Đây là hội chứng khuyết gen, khiến trẻ bị thiểu năng trí tuệ, thể chất kém phát triển. Thậm chí, khi nghe tin chẩn đoán từ bác sĩ rằng bé Isabella không thể sống đến 2 tuổi, nữ diễn viên hoàn toàn suy sụp và chết lặng.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Thương con bệnh tật, Chung Lệ Kỳ luôn ở bên chăm sóc, đồng hành cùng con, bất chấp mọi khó khăn. Hiện bé Isabella đi đứng khá khó khăn, hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, Chung Lệ Kỳ cũng đã từ bỏ nghiệp diễn trở thành giáo viên yoga chuyên nghiệp để tiện chăm sóc con nhỏ.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Ngoài bé Isabella, vợ chồng Chung Lệ Kỳ còn có thêm một cô con gái nhỏ

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Xa Thi Mạn là bạn thân thiết của Chung Lệ Kỳ trong nhiều năm

Trần Cẩm Hồng

Trần Cẩm Hồng sinh năm 1967, là nam diễn viên gạo cội của đài TVB, anh được khán giả yêu mến qua các phim như Tuyết sơn phi hồ, Vạn phụng chi vương, Bí mật của trái tim, Hồ sơ trinh sát IV, Bà nhà tôi…

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Trần Cẩm Hồng nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Quốc tế Singapore năm 1998

Năm 2004, Trần Cẩm Hồng kết hôn với Đỗ Văn Huệ - một cô gái ngoài ngành giải trí và sinh con đầu lòng năm 2008. Tuy nhiên, cặp đôi đã không may mắn khi con trai có các biểu hiện của bệnh tự kỷ. Trong những hình ảnh chia sẻ gần đây, nam tài tử cho biết, với sự nổ lực không ngừng nghỉ của 2 vợ chồng, con trai Zai Zai đã có thể giao tiếp bình thường.

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

3 sao Hoa ngữ có con khuyết tật nhưng hết mực thương yêu: Lý Á Bằng giải nghệ để ở bên con

Vợ chồng Trần Cẩm Hồng cùng con trai chiến thắng bệnh tật

Rosa

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt người đẹp Việt đua nhau khoe vòng eo nhỏ xíu khi ở nhà mùa dịch