Vì sao em bé thích dùng tay đánh mặt mẹ?

Moon 2021-11-15 10:35
- Nhiều bà mẹ rất bực mình khi con hay dùng tay đánh vào mặt mình. Nhưng lý do bé làm điều này khá thú vị đấy!

Vì sao bé thích dùng tay đánh vào mặt người khác?

Trước hết, hãy làm rõ rằng việc bé tát vào mặt người lớn, đó không phải là hành vi quá khích và cũng không có nghĩa là bé có hành vi bạo lực. Ngược lại, đây là quá trình bé khám phá thế giới.

Một thí nghiệm thú vị đã được công bố trên Tạp chí Biên giới về Tâm lý học của Mỹ vào năm 2019. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên 24 trẻ sơ sinh từ 2 đến 6 tháng tuổi và thực hiện các nghiên cứu tiếp theo cho đến khi chúng được một tuổi.

Vì sao em bé thích dùng tay đánh mặt mẹ?

Trong mỗi thí nghiệm, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng những món đồ chơi giống nhau để tiếp cận bé, chẳng hạn như trán, má trái và má phải, đồng thời quan sát phản ứng của bé. Kết quả cho thấy theo độ tuổi, trẻ sẽ dùng tay chạm vào đồ chơi, và cách trẻ sử dụng tay cũng ngày càng “phát triển”.

Lúc đầu, trẻ chạm vào bằng nắm tay nhỏ và mu bàn tay, sau đó dần dần chuyển sang chạm bằng lòng bàn tay, và thậm chí sau đó trở thành nắm chặt.

Hành động chạm vào thực sự dễ dàng và bình thường đối với người lớn, nhưng đối với các em bé nhỏ, đó là một thách thức rất lớn. Để hoàn thành một động tác chạm không chỉ cần sự phát triển của xúc giác và thị giác mà còn phải có sự phối hợp của bàn tay và thậm chí cả các cơ trên cơ thể.

Khi các vận động tinh và lớn chưa phát triển tốt, bé không thể kiểm soát được sức mạnh và tốc độ của mình. Vì vậy, có vẻ như những đứa trẻ đang đánh đập mọi người một cách thô bạo, nhưng ý định của chúng thực sự là: Đến đây, tôi muốn chạm vào bạn.

Nhưng tại sao đối với mẹ, bé lại làm hành động này nhiều hơn?

Các nhà tâm lý học Johnson và Morton đã thực hiện một nghiên cứu trực quan trên 24 trẻ sơ sinh. Các nhà nghiên cứu đã cho các em bé xem một vài mảnh giấy có kích thước bằng khuôn mặt, một mảnh có các đặc điểm trên khuôn mặt bình thường, một có các đặc điểm vô tổ chức và một hoàn toàn trống rỗng.

Vì sao em bé thích dùng tay đánh mặt mẹ?

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh quan tâm nhiều nhất đến các đặc điểm trên khuôn mặt. Và đối với bé thì khuôn mặt yêu thích nhất là khuôn mặt của mẹ.

Đại học Miami đã tiến hành một thí nghiệm trên khuôn mặt của 24 trẻ sơ sinh ba tháng tuổi. Người thực nghiệm cho hai đứa trẻ xem hai bức ảnh, một bức ảnh của người mẹ đang mỉm cười và bức ảnh còn lại của người lạ.

Kết quả cho thấy những đứa trẻ đặc biệt thích mẹ của chúng hơn, và chúng dành thời gian nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của mẹ chúng lâu hơn. Và vì thế chúng muốn được chạm vào mặt mẹ nhiều hơn.

 

Làm thế nào để ngăn hành động đánh vào mặt mẹ của bé?

Vì sao em bé thích dùng tay đánh mặt mẹ?

Khi bị em bé “đánh”, lời khuyên là bạn nên bình tĩnh trước, cách tốt nhất là thích ứng với những thay đổi và không thể hiện những biểu hiện thái quá, khi thích hợp có thể lấy một món đồ chơi để đánh lạc hướng sự chú ý của bé.

Ngoài ra, mẹ có thể thử nắm lấy bàn tay của bé và dạy bé chơi trò đập tay. So với việc đánh vào mặt mẹ thì sau khi được mẹ hướng dẫn đập tay, bé cũng có thể hứng thú hơn với sự chuyển hướng này.

Bố mẹ cũng có thể yên tâm rằng khi lớn lên bé sẽ dần bộc lộ cảm xúc bằng lời nói, khi sự phát triển vận động lớn của bé đã thay đổi thì hành vi tát vào mặt sẽ dần biến mất.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập cực dễ giúp nàng hot girl Hàn chỉ ở nhà cũng giảm được 10kg trong 3 tháng