Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, nguyên nhân do đâu?

Thiên Khuê 2021-11-02 10:30
- Trẻ sau 6 tháng tuổi vì sao dễ mắc bệnh? Mẹ biết được nguyên nhân cũng như biểu hiện khi trẻ bị bệnh mới có biện pháp xử lý thỏa đáng.

Vì sao trẻ sau 6 tháng tuổi lại dễ bị bệnh?

Trẻ sau 6 tháng tuổi là giai đoạn mà hệ miễn dịch tự nhiên có sự thay đổi khác xưa. Bởi vì từ lúc chào đời cho đến dưới 6 tháng, trẻ sơ sinh gần như được phát triển dưới sự bảo hộ của tế bào miễn dịch ở người mẹ (trẻ bú sữa mẹ) nên ít khi bệnh tật.

Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, nguyên nhân do đâu?

Sau độ tuổi này, miễn dịch tự nhiên mà mẹ mang lại cũng dần dần giảm đi, thậm chí đến một thời điểm nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Các sinh hoạt thường ngày của trẻ cũng tiếp xúc nhiều hơn với vật chất mới từ bên ngoài, bao gồm thức ăn, nước uống, không khí nên dễ bị vi khuẩn, bệnh tật tấn công gây bệnh.

5 loại thay đổi chứng tỏ trẻ đang có vấn đề sức khỏe mà người lớn cần quan sát để kịp thời phát hiện

Thay đổi tâm trạng và tính cách

Bất kể ở độ tuổi nào, khi trẻ khỏe mạnh thường sẽ có tinh thần đầy đủ, hai mắt linh hoạt, ăn uống điều độ và ít khóc quấy hoặc bướng bỉnh bất an. Chính vì vậy, dấu hiệu trẻ bị bệnh cũng thường thể hiện ở trạng thái cảm xúc và tính cách.

Nếu đột nhiên trẻ trở nên lừ đừ hoặc cáu gắt, dễ kích động, thần sắc nhợt nhạt, hay la khóc không có lý do v.v… thì bố mẹ nên kiểm tra xem cơ thể trẻ có vấn đề gì khó chịu hay không. Nếu không phán đoán được triệu chứng thì tốt nhất đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.

Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, nguyên nhân do đâu?

Thay đổi ăn uống

Dù trẻ còn bú sữa mẹ hay đã ăn dặm thì tình trạng ăn uống của trẻ rất quan trọng, mẹ cần quan sát thường xuyên để sớm phát hiện thay đổi bất thường. Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, thường có biểu hiện bỏ bú hoặc chán ăn, dễ bị đánh rắm, khoang miệng có mùi hôi, có thể kèm đau bụng và sốt.

Thay đổi giấc ngủ

Nếu trẻ dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu, tư thế nằm thoải mái tự nhiên, hô hấp đều thì chứng tỏ sức khỏe đang ổn định và phát triển tốt. Ngược lại, khi bạn phát hiện trẻ trằn trọc khó ngủ, dễ bị giật mình, hay đá chăn, thậm chí đỏ mặt khi ngủ, thở gấp, sốt nhẹ thì nên sớm đưa trẻ đi khám bệnh.

Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, nguyên nhân do đâu?

Thay đổi hô hấp

Khi mẹ thấy trẻ có hiện tưởng thở nông, nhịp thở quá nhanh hoặc quá chậm, có khi há miệng để thở thì nên nhanh chóng cho trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Nhiều vấn đề sức khỏe đều ảnh hưởng đến hô hấp, điển hình nhất là viêm phổi, viêm khí quản. Đặc biệt nếu trẻ kèm theo môi tím tái, mặt nhợt xanh thì cẩn thận viêm cơ tim.

Thay đổi thể trọng

Theo sự tăng dần của tuổi thì cân nặng của trẻ cũng tăng nhanh hơn. Vì vậy, nếu tốc độ tăng cân của trẻ quá chậm hoặc không tăng, thậm chí là sụt lùi thì rất có thể là triệu chứng của bệnh. Để biết nguyên nhân cụ thể, mẹ cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và có liệu trình cải thiện phù hợp cho trẻ.

Trẻ sau 6 tháng tuổi dễ bị bệnh, nguyên nhân do đâu?

Có thể thấy, trẻ 6 sau tháng tuổi có khả năng dễ mắc bệnh hơn, nhưng bất cứ độ tuổi nào cũng cần có chế độ chăm sóc thỏa đáng để đảm bảo trẻ phát triển toàn diện và khỏe mạnh.

Thiên Khuê (Theo Familydoctor)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ