Tính cách của người mẹ liên quan đến tương lai của trẻ: Mẹ quá nuông chiều, kiểm soát con khó thành công

Momo 2022-09-28 14:54
- Một người mẹ quá nuông chiều và kiểm soát con thì đứa trẻ cũng khó thành công trong tương lai.

Mẹ là người vất vả nhất trên đời, sự lớn lên của đứa trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mẹ, đặc biệt là tính cách. Vì vậy, người mẹ có đức tính tốt sẽ nuôi dạy con rất tốt. Nhưng nếu bạn là kiểu mẹ thích kiểm soát con cái thì sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của trẻ. Vì sao vậy?

Tính cách của người mẹ liên quan đến tương lai của trẻ: Mẹ quá nuông chiều, kiểm soát con khó thành công

Mong muốn kiểm soát của mẹ quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ

Trước hết, mong muốn kiểm soát của người mẹ quá mạnh khiến con cái nói chung có lòng tự trọng thấp, thiếu tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm.

Tính cách của người mẹ liên quan đến tương lai của trẻ: Mẹ quá nuông chiều, kiểm soát con khó thành công

Những bà mẹ quá kiểm soát thường có xu hướng kiểm soát toàn bộ cuộc sống của con cái họ, và những đứa trẻ không có cơ hội để đưa ra quyết định của riêng mình. Người mẹ thường đưa ra mệnh lệnh và đứa trẻ chỉ có thể vâng lời, một khi đứa trẻ không đạt được mục tiêu mong đợi của cha mẹ thì sẽ bị cha mẹ chỉ trích, thậm chí là chế giễu.

Một "con rối" ngoan ngoãn sẽ không có lòng tự tin để thành công, cũng như khi trưởng thành, trẻ sẽ quen với việc chấp nhận sự sắp đặt, chăm sóc của cha mẹ, không thể chủ động đảm đương trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân.

Thứ hai, nếu mẹ quá kiểm soát, trẻ có thể không học cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Tính cách của người mẹ liên quan đến tương lai của trẻ: Mẹ quá nuông chiều, kiểm soát con khó thành công

Người mẹ thường nghĩ tình yêu thương của người mẹ dành cho con là vị tha nhất, mọi thứ chúng ta làm đều vì lợi ích của con. Tuy nhiên, đứa trẻ là một cá thể độc lập và có bản năng khao khát tự do. Vì vậy, khi ý thức độc lập của trẻ phát triển đến một mức độ nhất định, trẻ sẽ có cảm xúc muốn chống lại cha mẹ.

Bạn càng cố gắng kiểm soát trẻ, trẻ sẽ càng muốn làm những điều cực đoan, phản kháng để chống lại. Trở nên bướng bỉnh và nhạy cảm, giống như một “chú nhím nhỏ” lăn lóc bất cứ lúc nào, không ai dám lại gần một cách dễ dàng. Lâu dần khả năng kiềm chế cảm xúc của trẻ sẽ mờ dần đi và trẻ không biết cách tiết chế cảm xúc của mình.

Trên thực tế người mẹ phải là người thân thiết nhất với con nhưng lại dùng phương pháp giáo dục không hợp lý như vậy khiến con càng ngày càng xa cách hơn. Tính cách nhạy cảm , rụt rè và kém cỏi của đứa trẻ sẽ theo con đến khi trưởng thành, đến già và suốt cuộc đời. Nhìn chung một người mẹ có tính cách như vậy khó lòng nuôi dạy được một đứa con thành công trong tương lai. Cha mẹ chỉ nên là người định hướng, hướng dẫn trẻ chứ không nên kiểm soát hoàn toàn từ hành động tới cảm xúc, ép trẻ phải theo một khuôn mẫu người lớn thích.

Momo/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy