Thực hư quan niệm truyền miệng: Trẻ đầu to sẽ thông minh hơn

Moon 2022-04-12 09:57
- Nhiều người tin rằng trẻ đầu to sẽ thông minh hơn. Sự thật có đúng như vậy?

Thực hư quan niệm truyền miệng "đầu to sẽ thông minh hơn" có đúng?

Hãy xem một ví dụ khoa học để chứng minh liệu có mối quan hệ nhân quả giữa não lớn và sự thông minh của trẻ hay không.

Einstein, được biết đến như một thiên tài, có trọng lượng não chỉ 1230g, thấp hơn trọng lượng não trung bình của người bình thường khoảng 170g. Dữ liệu này cho thấy đầu của Einstein không lớn, và trọng lượng không nặng. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng trình độ thông minh của Einstein cực cao, với chỉ số IQ lên tới hơn 160, vượt xa mức 90-109 của người bình thường. Vì vậy, có thể thấy, đứa trẻ đầu to không nhất thiết sẽ thông minh. Không có mối quan hệ nhân quả nào giữa kích thước não bộ của trẻ và mức độ thông minh của trẻ. Các bậc cha mẹ thực sự không nên sử dụng kích thước đầu để suy ra trí thông minh của con mình.

Thực hư tin đồn: Trẻ đầu to sẽ thông minh hơn

Tương tự như vậy, nếu một đứa trẻ có đầu nhỏ, có thể không nhất thiết là có vấn đề về trí tuệ. Trừ khi trẻ có những biểu hiện rõ ràng như hành vi bất thường về thể chất, nét mặt và các chi tiết khác khác với trẻ bình thường, trong trường hợp này cần đi khám để kiểm tra chỉ số IQ của trẻ.

Nghiên cứu khoa học cho thấy, một người trưởng thành khỏe mạnh, có khối lượng não không dưới 1000g đối với nam và không dưới 900g đối với nữ sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ .

Và một số trẻ vừa mới chào đời, tuy trọng lượng não chỉ 400g nhưng theo thời gian, trọng lượng não, độ tuổi và thể trạng của trẻ ngày càng thay đổi. Trẻ con khi mới sinh ra nhận thức còn kém và dần dần chúng ngày càng trở nên thông minh hơn. Vì vậy, kích thước đầu của trẻ thực sự không phải là một phần quan trọng để xác định trí thông minh.

Vậy những đặc điểm nào của trẻ cho biết trẻ rất thông minh?

Đó là các tế bào thần kinh quyết định cơ sở của trí thông minh của trẻ em, không phải thần kinh đệm. Một đứa trẻ thông minh hay không, và mức độ IQ phụ thuộc vào số lượng và sự phân bố của các tế bào thần kinh hình thành trong não, không tỷ lệ thuận với trọng lượng và kích thước đầu của trẻ. Nói cách khác, trẻ có đầu to chưa chắc đã thông minh.

Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ thông minh thì hầu hết đều có đặc điểm ở hai phần sau

1. Đôi tai và thị lực tốt, đôi mắt và đôi tay nhanh nhạy

Bởi vì mức độ thông minh của một đứa trẻ thực sự phụ thuộc vào cấu trúc não bộ chứ không phải kích thước của đầu. Nếu các khớp thần kinh ở não bộ của trẻ có khả năng truyền tải thông tin mạnh mẽ thì các khớp thần kinh ở não bộ rất phát triển, mức độ tương tác thông tin của não bộ cao . Khi đó về cơ bản trẻ sẽ có biểu hiện là tai sáng và mắt tinh, tay nhanh nhẹn.

Thực hư tin đồn: Trẻ đầu to sẽ thông minh hơn

2. Khả năng ngôn ngữ tốt

Một đứa trẻ thông minh có một biểu hiện rõ ràng nữa là nhanh biết nói và khả năng ngôn ngữ tốt. Điều này là do vỏ não trước trán có khả năng phân tích giải quyết và thực thi các vấn đề. Vỏ não trước của trẻ phát triển tốt, và khả năng tư duy, ra quyết định và phản ứng của trẻ mạnh mẽ hơn. Cha mẹ sẽ thấy rằng con họ phản ứng nhanh, nói tốt, và có kỹ năng nhận thức và vận động mạnh mẽ.

Cách cha mẹ giúp con phát triển trí tuệ từ nhỏ

Trong giai đoạn trẻ sơ sinh, sự phát triển trí tuệ của trẻ rất quan trọng, tuy nhiên có rất ít việc trẻ có thể tự chủ động làm được và hầu hết phụ thuộc vào sự hướng dẫn và giáo dục tích cực của cha mẹ. Vì vậy, muốn con thông minh, trước hết cha mẹ phải đủ thông minh, biết nâng cao trí tuệ cho con, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc trau dồi trí thông minh cho con.

Ví dụ, cha mẹ có thể cho trẻ khai sáng trí tuệ khi còn nhỏ, phát triển não trái và não phải một cách khoa học . Đồng hành với trẻ em để chơi các trò chơi giáo dục, và để mắt, ngón tay và tư duy não bộ của trẻ hoạt động.

Mức độ thông minh của một đứa trẻ không chỉ bị ảnh hưởng bởi di truyền, mà còn bởi các yếu tố môi trường. Vì vậy, cha mẹ hãy giúp con cải thiện khả năng tư duy, phản ứng, trí nhớ và các khả năng khác một cách toàn diện.

Ví dụ, cho trẻ nghe sách truyện ngay từ nhỏ , rèn luyện khả năng tập trung lắng nghe, sau đó yêu cầu trẻ kể lại , rèn luyện kỹ năng diễn đạt, tăng cường trí nhớ. Toàn bộ quá trình này có thể rèn luyện trí thông minh của trẻ một cách hiệu quả.

 Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mỹ nhân Việt lấy chồng xong càng chuộng mốt khoe body