Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

Khánh Chi 2022-12-23 08:57
- Rời xa hào quang showbiz khi sự nghiệp đạt đỉnh cao, Đinh Ngọc Diệp không hối hận khi ở nhà sinh con, cùng các con khôn lớn.

Kết hôn với đạo diễn Victor Vũ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đinh Ngọc Diệp chấp nhận ở nhà chăm sóc 2 con trai: Landon Đông Quân (4 tuổi) và Nolan Nam Thiên (2 tuổi).

Bình thường trên trang cá nhân, “Hoa khôi Tây Đô” thường xuyên cập nhật những giây phút hạnh phúc vui vẻ của gia đình mình. Cô chăm sóc và chơi đùa cùng 2 con. Khi có thời gian, cả gia đình họ thường đi du lịch để có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Tuy vậy, ai biết rằng hành trình làm mẹ của nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" không hề đơn giản.

Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

Thế nhưng mới đây, Đinh Ngọc Diệp đã tâm sự về hành trình làm mẹ của mình. Khi lên 3 tuổi, cậu bé Landon trở nên ương bướng, kén ăn và không chịu nghe lời. Bà mẹ 2 con viết: "Con nhớ không, mẹ con mình đã phải trải qua chuỗi ngày thật buồn, khi con chỉ chịu ăn đúng một món gà chiên, rồi cứ nằng nặc đòi mẹ vứt bỏ những món khác vào thùng rác. “Mẹ bỏ cá, bỏ sườn, bỏ thịt bò đi!” Thậm chí món gà mà con thích có dính gia vị hơi sẫm màu là con lại đòi: “Mẹ bỏ cái màu đen đi, mẹ nấu cái mới đi”. Những lúc đó con làm mẹ giận lắm, chỉ muốn trừng trị con thật nặng, bởi ngoài kia còn bao đứa bé tội nghiệp thiếu ăn thiếu mặc. Sao con lại có đức tính phung phí đến vậy?

Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

Và cả tính cách hay điều khiển của con nữa. Mỗi ngày bố đi làm về là con giẫy lên: “Không, bố đi làm tiếp đi!”, rồi con đẩy bố ra cửa. Con có biết bố làm việc bên ngoài cả ngày mệt lắm không? Về đến nhà nhìn con khóc quấy như vậy, bố stress lắm! Mẹ sợ cứ tiếp tục thế, con trai mẹ sẽ trở thành đứa trẻ vô ơn, chỉ biết mỗi bản thân mình, rồi tương lai con sau này sẽ ra sao! Nghĩ thế nên lúc con hỗn, ném đồ và la hét, là mẹ đánh vào tay, vào mông con thật mạnh … Có khi phạt con xong thì mẹ cũng khóc, vì mẹ thấy bản thân mình bất lực quá!”.

Dù là người nổi tiếng hay chỉ là một bà mẹ bình thường, ai cũng phải trải qua những quãng thời gian hạnh phúc lẫn khó khăn khi làm mẹ. Chuyện con ương bướng, không chịu nghe lời là vấn đề mà dường như người mẹ nào cũng phải đối mặt, Đinh Ngọc Diệp cũng không phải ngoại lệ.

Mách mẹ cách trị con ương bướng

1. Lắng nghe, không tranh cãi

Giao tiếp là con đường hai chiều – nếu bạn muốn con lắng nghe, bạn cần lắng nghe con trước. Một đứa trẻ quyết đoán thường có các quan điểm rõ ràng và dễ dàng tranh cãi. Nếu chúng cảm thấy tiếng nói của chúng không được lắng nghe, giọng điệu chúng có thể trở nên thách thức và thiếu tôn trọng.

Rời xa showbiz, ở nhà chăm con, Đinh Ngọc Diệp khóc ròng, bất lực vì con kén ăn

2. Nói chuyện, đừng ép buộc

Khi trẻ em bị buộc làm điều gì đó không đúng ý muốn, chúng có khuynh hướng nổi dậy và làm mọi điều có thể trong khả năng để không nghe lời. Thuật ngữ mô tả chính xác nhất hành vi này là "phản đối": một khái niệm được mượn từ tâm lý học, có nghĩa là xung lực bản năng để chống lại bất kỳ cảm giác ép buộc hoặc ràng buộc nào. Đây là đặc điểm không chỉ của trẻ em mà là của con người nói chung, đặc biệt là với những người cứng đầu. Để khắc phục điều này, bạn cần nói chuyện thay vì ép buộc con làm việc này việc kia. 

3. Cho con lựa chọn

Mặc dù còn nhỏ, nhưng trẻ phát triển thái độ và quan điểm rất nhanh và chúng không thích bị bảo phải làm gì. Do đó, khi bạn muốn đứa con ngoan cố của mình làm việc gì đó, hãy cho chúng lựa chọn thay vì chỉ dẫn rõ ràng. Ví dụ con không muốn đi ngủ, đừng bắt con đi ngủ mà hãy hỏi “Con muốn mẹ đọc truyện gì cho con trước lúc ngủ?”. Lúc này, bạn sẽ thấy con sẵn sàng leo lên giường chờ nghe câu chuyện chính chúng đã lựa chọn.

4. Giữ bình tĩnh

Khi tranh luận với trẻ cứng đầu rất dễ khiến bố mẹ nổi nóng, bực bội, la hét, lên giọng để át đi sự không nghe lời của con. Việc này chỉ khiến tình hình trở nên xấu đi. Một khi bạn cao giọng, con bạn sẽ xem đó là “lời mời” cho một cuộc chiến bằng lời nói, và sẽ rất dễ dàng khiến cuộc nói chuyện leo thang thành một trận chiến đấu la hét. Vì bạn là người trưởng thành trong cuộc chiến này, bạn phải là người có trách nhiệm điều hướng cuộc trò chuyện đến mục đích thực tế hơn để tìm ra giải pháp thay vì mất bình tĩnh.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác