Kinh nghiệm cho bé đi du lịch 30/4 -1/5: 3 món đồ cực kỳ hữu ích mẹ nên mang theo

Moon 2022-04-28 15:46
- Ngoài quần áo, đồ ăn và đồ dùng riêng của bé thì dưới đây là 3 món đồ mẹ nên mang theo để chuyến du lịch cùng bé được suôn sẻ hơn.

Cuối tuần này đã là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 rồi. Chắc hẳn là giờ này mẹ đang dần chuẩn bị đồ để cả nhà đi du lịch. Nếu em bé nhà bạn đã lớn thì việc sắp xếp đồ đi du lịch thật dễ dàng. Nhưng nếu có em bé nhỏ thì mẹ cần chuẩn bị kỹ càng hơn để chuyến đi được suôn sẻ. Dưới đây là 3 món đồ mà mẹ nên mang theo trong chuyến đi, sẽ giúp ích rất nhiều cho mẹ và bé đấy.

1. Xe đẩy

Kinh nghiệm cho bé đi du lịch 30/4 -1/5: 3 món đồ cực kỳ hữu ích mẹ nên mang theo

Nếu gia đình có kế hoạch đi du lịch xa và dài ngày, cần di chuyển nhiều địa điểm thì xe đẩy là vật dụng cực kỳ hữu ích. Chiếc xe đẩy sẽ giúp bố mẹ không cần phải bế ẵm bé nhiều. Bé có thể ngồi trên xe đẩy và tự do nhìn ngắm cảnh quan. Khi đi du lịch xe đẩy còn rất nhanh chóng trở thành nơi bé nghỉ trưa hay nằm nghỉ ngơi khi chưa đến giờ về khách sạn. Mẹ cũng có thể đặt bé trong xe đẩy cho bé ăn hoặc thay bỉm cho bé, rất tiện dụng.

Tiện nhất là sử dụng loại xe đẩy du lịch, gọn nhẹ, khi gấp lại chỉ nhỏ như một chiếc balo mà thôi. Nếu không có loại xe đẩy này, cha mẹ cũng có thể tận dụng chiếc xe đẩy hàng ngày của bé, khi lên máy bay hay ô tô gấp gọn lại là được.

2. Bình ủ cháo

Kinh nghiệm cho bé đi du lịch 30/4 -1/5: 3 món đồ cực kỳ hữu ích mẹ nên mang theo

Bình ủ cháo cũng là món đồ tiện dụng cho mẹ và bé khi đi du lịch dài ngày. Bởi bé nhỏ đôi khi chưa ăn được đồ của người lớn, đến một số khu vực hẻo lánh việc mua đồ ăn hay nấu nướng cho bé lại khá hạn chế nên mẹ nên mang theo bình ủ cháo đi để tiện cho con đến bữa có đồ ăn ngay. Với chiếc bình ủ cháo này thì mẹ chỉ cần ngâm gạo, cắt nhỏ rau củ, đun nước sôi ở khách sạn rồi đổ vào bình, ủ qua đêm là hôm sau bé đã có món cháo ngon lành để thưởng thức rồi. Mỗi ngày ra ngoài mẹ mang theo một bình ủ cháo, thêm chút đồ ăn mặn như ruốc thịt, ruốc tôm là bé đã có bữa ăn dinh dưỡng khi đi du lịch rồi.

3. Túi nhỏ chứa các loại thuốc dành cho bé

Kinh nghiệm cho bé đi du lịch 30/4 -1/5: 3 món đồ cực kỳ hữu ích mẹ nên mang theo

Du lịch với trẻ nhỏ mang đến cho cha mẹ nhiều niềm vui, kỉ niệm nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Bé hiếu động, chạy nhảy nên dễ xảy ra một số tai nạn nhỏ, lúc này cần có đồ sơ cứu, bông băng kịp thời. Một số bé có thể gặp các vấn đề riêng về sức khoẻ cần dùng thuốc đặc trị. Do đó mẹ nên cẩn thận mang theo một túi thuốc cá nhân dùng riêng cho bé và sắp xếp các loại thuốc, đồ sơ cứu gọn gàng để mang ra dùng khi cần thiết. Với món đồ này, hãy giữ tâm lý thừa còn hơn thiếu bởi khi xảy ra vấn đề bạn rất khó có thể có thuốc và đồ dùng để dùng ngay. Mặt khác nếu biết cách sắp xếp chúng cũng không hề chiếm nhiều diện tích trong vali của cả gia đình.

Moon (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh