Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Ngọc Huyền 2021-10-31 10:28
- Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cách nuôi dạy con cái của người cổ đại.

1. Trẻ sơ sinh được dạy đi vệ sinh ngay sau khi chào đời

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Vào đầu thế kỷ 20, các bậc cha mẹ được khuyến khích bắt đầu tập cho con đi vệ sinh khi chúng mới được vài tuần tuổi để chúng có thể ngồi dậy vững vàng hơn. Tã dùng một lần có thể khiến bé tập ngồi bô chậm hơn. Vì trước đây tã vải đã được sử dụng. Trẻ sơ sinh từ thời Hy Lạp cổ đại đã được học ngồi bô.

2. Trẻ sơ sinh được tắm bằng mỡ lợn

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Theo một cuốn sách dành cho các bà mẹ được xuất bản vào giữa thế kỷ 19, họ khuyến nghị mẹ nên tắm cho trẻ sơ sinh bằng mỡ lợn để loại bỏ lớp sáp trắng trên cơ thể trẻ. Sau khi dùng mỡ lợn thoa đều và xoa nhẹ cơ thể, mẹ hãy tắm bé bằng bọt biển, xà phòng và nước ấm.

3. Nuôi con bằng sữa mẹ bị phản đối và sau này có những quan niệm khác khi cho con bú

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Trong thời kỳ Phục hưng, việc phụ nữ quý tộc cho con bú là không phổ biến, vì nó được coi là không hợp thời trang. Ngoài ra, họ sợ cho con bú sẽ bị hỏng dáng và không thể mặc những bộ quần áo thời đó. Vì vậy, họ thường thuê một vú nuôi để hoàn thành nhiệm vụ này.

Ngay từ đầu thế kỷ trước, người ta cho rằng nếu một người mẹ cho con bú trong khi tức giận hoặc lo lắng, có thể bị đau bụng, co giật hoặc gây bệnh cho con.

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Vào cuối thế kỷ 19, người mẹ được khuyên không nên cho con bú quá 9 tháng vì làm như vậy có thể khiến bé mắc bệnh não và khiến mẹ bị điếc hoặc mù.

4. Họ tránh thể hiện tình cảm quá mức với bé

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Trong cuốn sách của nhà tâm lý học nổi tiếng John B.Watson, có một chương mang tên “Mối nguy của tình mẫu tử thái quá” và nó khá phiến diện. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng nếu một đứa trẻ được chăm sóc quá nhiều, nó sẽ bị hư hỏng và sẽ không được rèn giũa đúng cách. Cha mẹ không bao giờ ôm hoặc hôn con. 

5. Họ cho bé ăn thức ăn đặc một vài tuần hoặc thậm chí vài ngày sau khi chào đời

Hóa ra người cổ đại nuôi dạy con cái như vậy

Một nghiên cứu về việc nuôi con ở thời hậu chiến đã khuyến nghị rằng các bà mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn đặc khi được 6 tuần tuổi và uống sữa công thức với thức ăn đóng gói dành cho trẻ nhỏ.

Trong một cuốn sách khác được xuất bản vào đầu những năm 1960, một bác sĩ chỉ ra rằng trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi có thể ăn ngũ cốc và uống “đồ uống dành cho người lớn”, chẳng hạn như trà hoặc cà phê. Từ 6 hoặc 7 tháng trở đi trẻ có thể ăn như mọi người trong gia đình.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chung Sở Hy khoe cổ thiên nga cực gợi cảm trong bộ ảnh mới