GS Đại học Harvard chỉ ra 3 giai đoạn vàng để trẻ thông minh tối đa, cha mẹ bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời

Moon 2022-10-11 10:30
- Theo Giáo sư Đại học Harvard, muốn nuôi dạy con thông minh thì cha mẹ đừng nên bỏ lỡ 3 giai đoạn vàng phát triển não bộ này của trẻ.

Quá trình phát triển trí não của bé diễn ra như thế nào?

Cha mẹ quan tâm tới sự phát triển trí não của con để con lớn lên thông minh, nhanh nhẹn đều hiểu trí thông minh của trẻ một phần là do di truyền, phần khác là do môi trường phát triển. Vì vậy trong thời gian đầu đời của trẻ, sự giáo dục chất lượng cao từ cha mẹ là chìa khóa để phát triển một đứa trẻ thông minh.

Giáo sư Đại học Harvard: Trẻ có 3 'giai đoạn vàng' phát triển trí não, cha mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội giúp con thông minh

Điều này được thể hiện qua quá trình phát triển bộ não của trẻ. Cụ thể:

- Trọng lượng não của trẻ khi mới sinh là 390 gam, chiếm 25% trọng lượng não của người trưởng thành;

- 6 tháng tuổi, trọng lượng não gấp đôi lúc mới sinh, chiếm 50% trọng lượng não người trưởng thành;

- Trẻ 2 tuổi, trọng lượng não gấp 3 lần trẻ sơ sinh, chiếm 75% trọng lượng não người trưởng thành;

- Trẻ 3 tuổi, não nặng gần 1500 gram, gần bằng với trọng lượng não của người trưởng thành và sự phát triển bắt đầu chậm lại.

 Như vậy khi hầu hết mọi người nghĩ rằng trẻ sẽ chỉ ăn, ngủ và khóc thì đó lại là lúc lúc não bộ của trẻ phát triển nhanh nhất.

Giáo sư Richard, một nhà hành vi học tại Đại học Harvard, đã từng cùng nhóm của mình nghiên cứu não bộ và phát hiện ra rằng chỉ có 3 đỉnh cao trong sự phát triển của não bộ trong một đời người là 0-3 tuổi, 3-6 tuổi và 8-10 tuổi.

Trong đó, giai đoạn vàng 0-3 tuổi quan trọng nhất, thường thì trí tuệ, tính cách và trí tuệ cảm xúc của trẻ em sẽ hình thành 80% trước 3 tuổi.

Giáo sư Đại học Harvard: Trẻ có 3 'giai đoạn vàng' phát triển trí não, cha mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội giúp con thông minh

Ngoài ra Bloom, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ và là giáo sư tại Đại học Chicago, đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi trong 20 năm trên 1523 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 3 tuổi. Ông cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng những trẻ được giáo dục sớm thông minh hơn những người không được giáo dục sớm, trung bình cao hơn khoảng 17%.

Làm thế nào để giúp con phát triển toàn diện trong 3 "giai đoạn vàng" phát triển trí não?

Dưới đây là những gợi ý giúp con phát triển trí não để thông minh hơn qua từng "giai đoạn vàng", cha mẹ có thể tham khảo.

Từ 0-3 tuổi

Trước hết, chúng ta phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ và cho trẻ bú sữa mẹ càng nhiều càng tốt. Vì sữa mẹ có chứa nhiều chất thúc đẩ sự phát triển tế bào não. Thứ hai, đảm bảo trẻ được ngủ đủ giấc. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên cho trẻ thường xuyên vận động, chạy nhảy để thúc đẩy sự phát triển cân bằng tiểu não của trẻ.

Từ 3-6 tuổi

Giáo sư Đại học Harvard: Trẻ có 3 'giai đoạn vàng' phát triển trí não, cha mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội giúp con thông minh

Nếu bạn bỏ lỡ giai đoạn phát triển não bộ đầu tiên của trẻ, đừng quá buồn. Giai đoạn phát triển trí não thứ hai là khi bé được 3-6 tuổi. Lúc này, não của trẻ đã phát triển đầy đủ, lượng kiến thức tăng lên và trí nhớ sẽ cải thiện nhiều. Vì vậy, bố mẹ nên cho trẻ ăn nhiều dinh dưỡng, thực phẩm giàu DHA. Bạn nên kích thích hứng thú học tập của trẻ, rèn luyện khả năng nói và thể hiện các giác quan của trẻ.

Từ 8-10 tuổi

8 đến 10 tuổi là giai đoạn phát triển trí não đỉnh cao cuối cùng của trẻ. Trẻ ở độ tuổi này đã có được sự hiểu biết nhất định về thế giới. Bé đã có khả năng suy nghĩ, tư duy nhất định. Vì vậy, trong giai đoạn này, bố mẹ hãy dùng nhiều cách để khơi dậy niềm đam mê học tập cho trẻ và hướng cho trẻ suy nghĩ theo những cách khác nhau. Đừng ép buộc trẻ học. Vì chỉ khi có cảm hứng học tập, trẻ mới có động lực và kiên trì. Ngoài việc tăng cường khả năng học tập, bạn cần động viên trẻ bắt đầu những sở thích riêng đồng thời khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn nữa.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học