Đây là lý do vì sao trẻ thường quên hết kí ức trước năm 3 tuổi

Nana 2022-05-11 14:25
- Cha mẹ hãy đọc để tìm câu trả lời vì sao bé thường không nhớ được chuyện trước năm 3 tuổi nhé.

Ai cũng có những kỉ ức đẹp, và kỉ ức nào cũng liên quan đến kỉ niệm. Ký ức là một phần của cấu trúc nhân cách, nhưng một số ký ức không phải là vĩnh viễn. Bởi vì khả năng lưu trữ của bộ não con người là có hạn, bộ nhớ phải được thay thế liên tục để lưu trữ những điều mới. Tất nhiên, một số kỷ niệm là vĩnh cửu và đáng để ghi nhớ suốt đời.

Đây là lý do vì sao trẻ thường quên hết kí ức trước năm 3 tuổi

Trí nhớ rõ ràng là kí ức mà chúng ta có thể rút ra, chẳng hạn như những bài thơ chúng ta thường đọc, số điện thoại mà chúng ta nhớ, địa chỉ nhà của chúng ta ... và trí nhớ ngầm đề cập đến ký ức tồn tại trong tâm trí của chúng ta nhưng không thể mô tả chi tiết.

Đối với trẻ ba tuổi, trí nhớ của chúng gần như là được làm mới hoàn toàn. Chúng sẽ quên những điều trước ba tuổi và thường chỉ nhớ những ký ức, sự kiện diễn ra sau 3 tuổi. Đây quả thực không phải chuyện đùa, đã có những ví dụ thực tế để chứng minh điều này. Một số bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội: "Con tôi hơn 4 tuổi. Bé hoàn toàn quên mất việc được đưa đi chơi năm ngoái. Con bé chỉ còn lại một chút trí nhớ, nói rằng hình như con đã được đi tàu hỏa". Một bà mẹ khác cho biết: "Năm con tôi 1 tuổi, tôi đưa bé đi chơi và bé bị ngã rất đau. Năm 2 tuổi bé vẫn nhắc lại điều này nhưng đến khi 3 tuổi thì bé chẳng nhớ gì nữa".

Vậy tại sao trẻ lại quên mọi thứ sau 3 tuổi?

Đây là lý do vì sao trẻ thường quên hết kí ức trước năm 3 tuổi

Vì hồi hải mã và thùy trước trán của trẻ có nhiệm vụ lưu trữ ký ức, bắt đầu trưởng thành khi chúng được 3 đến 4 tuổi. Theo cách này, khi trẻ còn nhỏ, các tế bào thần kinh và hệ thần kinh của chúng chưa trưởng thành, các khớp thần kinh của trẻ vẫn đang có những thay đổi, khi các khớp thần kinh mới thay thế các khớp thần kinh cũ sẽ dẫn đến loại bỏ trí nhớ cũ trong quá khứ để dần tiếp nhận các trí nhớ mới.

Bên cạnh đó, trước khi trẻ lên 3 tuổi thường sẽ không có biến cố gì lớn trong cuộc đời. Mọi thói quen hàng ngày của chúng là ăn, uống và chơi và không có điểm nhớ đặc biệt nào. Vì vậy mà bộ nhớ này có thể được xóa hoàn toàn mà không để lại dấu vết.

Vì trí nhớ của trẻ bị xóa bỏ trước năm 3 tuổi nên có nên giáo dục sớm cho con?

Đây là lý do vì sao trẻ thường quên hết kí ức trước năm 3 tuổi

Thực tế cha mẹ có thể giáo dục sớm cho trẻ ngay cả khi trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Những trẻ được giáo dục sớm sau khi sinh ra thường có nếp sinh hoạt ổn định và nề nếp hơn, ăn ngon ngủ kỹ hơn các bé khác.

Có thể nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ sẽ quên tất cả mọi thứ, vì vậy tốt hơn hết là đừng lãng phí thời gian dạy trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên giáo dục sớm cho trẻ là cần thiết, nó sẽ trở thành trí nhớ tiềm ẩn của trẻ và giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ. 

Nana/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 địa danh bí ẩn nhất thế giới không ai giải thích được tại sao