Da bé mỏng manh, mẹ không biết chăm thì tội con lắm đấy

Thiên Khuê 2021-08-03 10:30
- Bảo vệ làn da của bé cần chú ý nhiều vấn đề hơn so với người lớn. Tuy nhiên, không ít chị em vì lo lắng thái quá mà phạm sai lầm khi chăm sóc bé.

Những sai lầm phổ biến mà mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Dùng đủ loại phấn cho bé

Làn da của bé vô cùng yếu ớt và nhạy cảm nên cũng dễ xảy ra các vấn đề về da như rôm sảy, mẫn ngứa, bong tróc v.v… Vì lý do này mà nhiều mẹ mua rất nhiều loại phấn khác nhau để thoa khắp người bé.

4 sai lầm phổ biến mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Đặc biệt là vào mùa hè, bé dễ đổ mồ hôi, nếu quần áo không thoáng khí và không gian sống nóng bức thì làn da càng khó chịu. Tuy vậy, bạn nên thay đổi thói quen sử dụng nhiều loại phấn cho bé, ví dụ như phấn thơm, phấn trị rôm sảy.

Muốn bảo vệ làn da của bé, mẹ cần biết rằng những vị trí như mặt trong cánh tay, cổ, nách v.v… là những nơi mà khi thoa nhiều phấn sẽ dễ ma sát làm tổn thương da của bé, khiến làn da non nớt càng khô hơn.

Dùng kem chống nắng cho bé

Khi làn da của bé có tình trạng khô, dễ bong tróc thì vấn đề giữ ẩm nên được chú ý. Mặc dù vậy, mẹ không nên sử dụng kem chống nắng cho trẻ vì dù chọn thương hiệu uy tín thế nào cũng khó tránh một số thành phần trong kem có thể kích ứng hoặc làm hại cho da của bé.

4 sai lầm phổ biến mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời xác thực gây bất lợi với làn da bé, nhưng nếu muốn bảo vệ con, mẹ nên lựa chọn cách cho bé mặc quần áo dài, đội mũ, mang tất, bao tay, che dù v.v… khi đưa trẻ ra ngoài trời.

Thường xuyên cạo tóc cho bé

Trời nóng bức, nhiều bố mẹ rất thích cạo sạch tóc cho bé vì cho rằng như thế bé sẽ mát mẻ, thoải mái hơn, tóc mọc lại sau này cũng đẹp hơn. Đây là một sai lầm cần sửa chữa. Tóc dù còn ít vẫn có tác dụng bạo vệ da đầu còn non yếu của trẻ, nếu cạo sạch thì càng làm tăng nguy cơ phần da đầu của trẻ bị tổn thương như nhiễm lạnh, bị ánh nắng làm bỏng.

4 sai lầm phổ biến mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Tắm nhiều lần cho bé

Khi thấy con đổ nhiều mồ hôi, bạn thường có thói quen tắm cho bé và không ngại tắm nhiều lần trong ngày. Điều này không những dễ khiến bé bị cảm lạnh mà còn tổn thương làn da của bé, gây ra hiện tượng da khô và dễ bị kích ứng.

Thông thường, trẻ sơ sinh chỉ cần lau người sạch sẽ mỗi ngày 1 lần là được, còn với trẻ lớn hơn, lúc chơi đùa dính bẩn hoặc ra mồ hôi thì mẹ có thể cho trẻ nghỉ ngơi một lát rồi tắm lại cho trẻ. Lúc tắm, bạn nên chú ý lực tay khi kỳ cọ làn da của bé, tránh làm trầy xước, tổn thương.

Chăm sóc làn da của bé cần chú ý gì?

4 sai lầm phổ biến mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Sử dụng sản phẩm thích hợp

Mẹ nên chọn mua các loại dầu gội, sữa tắm và phấn chuyên dụng dành cho trẻ nhỏ, tránh dùng sản phẩm của người lớn cho bé rất dễ gây dị ứng. Vấn đề quan trọng là chú ý giữ cho da của trẻ sạch sẽ, khô thoáng bằng cách chọn quần áo mềm mại, thấm hút tốt, phòng ốc nên mở cửa sổ định kỳ để đón nắng diệt khuẩn.

Cho trẻ hoạt động ngoài trời để tăng sức đề kháng cho da

Bạn nên chọn thời gian, địa điểm thích hợp để đưa bé ra ngoài tắm nắng hoặc cho trẻ chơi đùa ngoài trời để tăng cường sức đề kháng. Vận động thể chất phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bé sẽ giúp xương chắc khỏe, cơ dẻo dai, các cơ quan trong cơ thể cũng phát triển và hoạt động tốt hơn.

4 sai lầm phổ biến mẹ hay mắc phải khi chăm sóc bảo vệ làn da của bé

Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng

Khẩu phần ăn dặm cho trẻ nên đa dạng và cân bằng các dưỡng chất như vitamin A, D, Protein, Lipit, chất xơ v.v… Đặc biệt, một số rau quả như cà chua, dưa leo, táo, chuối, rau xanh cũng rất có lợi cho làn da của bé thêm mềm mại, trắng hồng.

Thiên Khuê (Theo Familydoctor)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách bỏ chặn facebook trên điện thoại iPhone