Con gái Thanh Thảo làm được điều này từ khi còn nhỏ khiến mẹ rất tự hào

Anh Chi 2023-08-01 11:09
- Con gái nữ ca sĩ Thanh Thảo tỏ ra hứng thú và có năng khiếu ở bộ môn võ Takewondo.

Từ khi còn nhỏ, con gái của ca sĩ Thanh Thảo đã được đầu mẹ đầu tư, rèn luyện về tâm - trí - lực. Mẹ bé rất hạnh phúc khi thấy con say sưa học môn võ thuật Taekwondo. Gần đây, nữ ca sĩ tự hào chia sẻ rằng con gái đã đạt đai xanh dương trong môn võ này chỉ sau 7 tháng học.

"Chúc mừng con gái xinh đẹp được lên đai xanh dương Takewondo hôm nay. Mới 7 tháng trước còn đứng bên ngoài nhìn các bạn học rồi đòi mẹ cho đăng ký, vậy mà giờ con đã đai xanh dương rồi! Khoản văn - võ song toàn thì chắc chắn là Talia hơn mẹ rồi!", Thanh Thảo tâm sự.

Ca sĩ Thanh Thảo hào hứng khoe con gái lên đai xanh dương của môn võ Takewondo

Ca sĩ Thanh Thảo hào hứng khoe con gái lên đai xanh dương của môn võ Takewondo

Talia Han ngày càng đáng yêu và là bản sao hoàn hảo kết tinh từ ba và mẹ. Cô thừa hưởng bản lĩnh mạnh mẽ từ ba mình và sự quyết đoán từ mẹ. Mặc dù là con gái, nhưng Talia được mẹ dạy cho rất nhiều môn rèn luyện thể chất. Điều đó giúp cô bé trở nên khoẻ mạnh, hoạt bát và ngày càng lém lỉnh, chững chạc khi lớn lên.

Có thể thấy Talia có năng khiếu đặc biệt trong việc học Taekwondo. Cô bé học hành rất nghiêm túc, bài bản, thực hiện đòn chuẩn, mạnh mẽ và dứt khoát, hợp tác tốt với võ sư dạy mình. Sự quyết tâm và thái độ học tập nghiêm túc của Talia đã nhận được sự ủng hộ và lời khen ngợi từ nhiều người, đặc biệt là về cách mẹ trẻ Thanh Thảo nuôi dạy và khích lệ các con học võ thuật.

Ca sĩ Thanh Thảo hào hứng khoe con gái lên đai xanh dương của môn võ Takewondo

Ca sĩ Thanh Thảo hào hứng khoe con gái lên đai xanh dương của môn võ Takewondo

Nhiều lợi ích tuyệt vời khi cho con học võ thuật

Tăng sự tự tin: Học võ thuật giúp con tăng cường sự tự tin, đồng thời hạn chế khả năng trở thành mục tiêu của những kẻ hay bắt nạt.

Cải thiện sự tập trung: Luyện tập võ thuật đòi hỏi con phải tập trung vào công việc và học cách thư giãn, giúp cải thiện khả năng tập trung của bé.

Có thêm bạn bè: Học võ thuật theo nhóm đòi hỏi con phải hợp tác với người khác, giúp trẻ dễ dàng làm quen và tạo ra mối quan hệ tốt với bạn bè.

Con khỏe mạnh hơn: Võ thuật giúp con giảm cân, tăng cường năng động và có cơ thể khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Thời điểm thích hợp cho con bắt đầu học võ là từ 4 tuổi trở đi. Khi này, sự phối hợp giữa các cơ khớp và độ mềm dẻo của cơ thể bé đang phát triển nhanh chóng. Độ tập trung, ghi nhớ và khả năng vận động của bé cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, năng lực tiếp thu và khả năng vận động của bé vẫn còn hạn chế. Vì vậy, phụ huynh chỉ nên cho bé học các động tác và tổ hợp võ thuật đơn giản. Mẹ cũng nên cho con tập trung tập luyện trong thời gian ngắn, không quá 30 phút mỗi buổi.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ mông, săn chắc đùi thần tốc với 2 động tác đơn giản tại nhà