Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Khánh An 2024-10-11 14:37
- Cách giáo dục con của Ông Cao Thắng nhận được nhiều lời khen.

Việc xây dựng mối quan hệ giữa các con sau khi gia đình chào đón thành viên mới luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh. Họ thường tự hỏi làm thế nào để trẻ lớn không cảm thấy bị bỏ rơi khi có em nhỏ xuất hiện, và làm sao để các con có thể yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt khi bố mẹ bận rộn.

Gần đây, một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện trong gia đình ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn clip đặc biệt gây ấn tượng với nhiều bà mẹ trẻ, khi Ông Cao Thắng thể hiện sự khéo léo trong việc giáo dục con gái Winnie về cách cư xử với em gái sơ sinh. Hành động này không chỉ thể hiện tình yêu thương mà còn phản ánh khả năng làm cha tâm lý của Ông Cao Thắng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Trong video, bé Winnie đang vui vẻ chơi đùa và trò chuyện với em gái Hannie. Trong lúc vui chơi, nhóc tỳ vô tình đưa một đồ vật nhỏ cho em gái sơ sinh. Ngay lập tức, Ông Cao Thắng đã nhẹ nhàng nhắc nhở con gái, giải thích cho bé hiểu về hành động này mà không tỏ thái độ tức giận hay nặng lời.

Bố Ông Cao Thắng: “Ê Winnie, khoan đã. Con đừng đưa những đồ nhỏ cho em chơi, vì em không biết, có thể nuốt vào miệng luôn đó.”

Mẹ Đông Nhi: “Đúng rồi, con à.”

Winnie: “Em lớn thì chị cho em chơi nha.”

Mẹ Đông Nhi: “Em có tiếc nuối không, em ơi? Chưa được chơi đó. Mai mốt em lớn thì chơi với chị nhé.”

Cuộc trò chuyện ngắn giữa vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cùng con gái Winnie không chỉ chứa đựng nhiều tình cảm mà còn cho thấy cách giáo dục con cái rất khéo léo và tâm lý của cặp đôi này. Nhiều người hâm mộ đã để lại những lời khen ngợi cho sự đáng yêu và xinh xắn của cả gia đình. Qua đó, nhiều người đã hiểu lý do tại sao Winnie dù mới chỉ 4 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, tình cảm và ra dáng một chị gái. Cô bé biết chăm sóc em và luôn dành nhiều yêu thương cho cô em sơ sinh của mình.

Con gái Đông Nhi phạm lỗi khi chơi với em sơ sinh, Ông Cao Thắng liền có cách xử lý nhận lời khen

Hiện nay, ngày càng nhiều gia đình chọn sinh hai con để có thể "đủ nếp, đủ tẻ," hay đơn giản để có anh, có em trong nhà, tạo không khí vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Bên cạnh đó, việc sinh em bé cũng tốn nhiều thời gian của cha mẹ, từ quá trình mang thai, sinh con đến việc nuôi dưỡng trẻ lớn. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh quyết định sinh hai con liền nhau để "tiện thể" có thể chăm sóc cùng một lúc.

Hơn nữa, sinh con quá xa nhau thì lại ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và cách chăm sóc con của mẹ, khiến mẹ có cảm giác “lười sinh con", đồng thời làm giảm sự gần gũi, thân thiết giữa các bé. Vậy, cha mẹ sinh con thứ hai nên giáo dục con cái như thế nào để việc nuôi con không còn quá vất vả? Dưới đây là một số mẹo mà mẹ có thể tham khảo:

Chuẩn bị tâm lý cho “anh chị lớn” trong nhà

Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi bắt đầu có kế hoạch mang thai với những câu hỏi, trò chơi, sự giao tiếp với các gia đình đã có hai con. Nếu trẻ còn bé có thể kể những câu chuyện về gấu con, mèo con, khỉ con có thêm em bé, giúp mẹ chăm sóc em bé. Kể cho con biết ngày xưa con ở trong bụng mẹ như thế nào, khi ra đời thì yếu ớt và cần được bảo vệ như thế nào?

Khi mang thai, mẹ cũng nên để con lớn biết về sự hiện diện của một "đứa em nhỏ" trong bụng mẹ, để con giao tiếp với em bé. Hoạt động này giúp gắn kết tình cảm gia đình vô cùng hiệu quả. Sau khi bé thứ ra đời, hãy để anh, chị của bé được yêu thương chăm sóc em, giao cho con những nhiệm vụ nhỏ như chụp hình cho em, chọn đồ cho em, đưa nôi cho em...

Hãy dành cho trẻ tình yêu như nhau

Một em bé nhỏ hơn chào đời, chắc hẳn người lớn phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc em bé. Điều này không tránh khỏi con lớn có thể cảm thấy bị tổn thương, mẹ không yêu mình nữa, cảm thấy ghen tị với em nhỏ... điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ về mặt tính cách và cả tình cảm dành cho em nhỏ.

Tất nhiên con dù lớn hay dù bé thì cha mẹ đều rất yêu thương, lo lắng cho con. Thế nhưng ở những giai đoạn khác nhau, cha mẹ phải dành nhiều thời gian, công sức để chăm sóc các con.

Thế nhưng trẻ lại quá nhỏ để hiểu được điều đó và sẽ không tránh khỏi việc hình thành những suy nghĩ “em bé chào đời cướp đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình". Do đó, cha mẹ hãy cố gắng dành tình cảm cho các con như nhau, hãy để trẻ hiểu được sự công bằng, bình đẳng trong tình cảm mà cha mẹ dành cho các con.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Han So Hee là ai? Sự nghiệp của “tiểu tam” trong phim Thế giới hôn nhân