Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Ánh Quỳnh 2022-12-30 07:15
- Tóc cô bé Suchin càng lớn càng dài mượt, không còn lơ thơ như trước.

Cường Đô La - Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019. Ngày 9/8/2020, họ chào đón cô công chúa nhỏ Suchin hiện đã hơn 2 tuổi. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội khiến nhiều người ấn tượng.

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Có thể thấy kể từ khi trở thành vợ chồng với Đàm Thu Trang, đại gia phố núi ngày càng gần gũi hơn với hình mẫu người đàn ông của gia đình. Cường Đô La rất yêu chiều vợ, dành nhiều tình cảm cho 2 con. Bé Suchin mới đón sinh nhật 2 tuổi cách đây không lâu. Cuộc sống của hai vợ chồng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Mới đây, Đàm Thu Trang đã khoe ảnh con gái Suchin với mái tóc dày, dài. Cô bé Suchin ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ, giờ đã có mái tóc dài mượt, buộc thành tóc 2 bên vừa đáng yêu vừa duyên dáng.

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Suchin càng lớn càng xinh xắn, tóc dài mượt duyên dáng.

Nhiều cư dân mạng đã lục lại ảnh Suchin hồi nhỏ.

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Con gái Cường Đô La ngày nhỏ tóc mỏng lơ thơ mà giờ đã dài mượt, xinh như thiên thần

Mẹo chăm sóc tóc để bé gái có mái tóc dày mượt, óng ả

Không cắt tóc máu của bé

Đây là quan điểm truyền miệng từ xưa của các thế hệ trước. Tuy nhiên điều này không có cơ sở khoa học đúng đắn. Tóc máu của bé cũng như tóc thường sau trưởng thành không có cùng tốc độ tăng trưởng. Do đó tóc sẽ có tình trạng phát triển dài ngắn khác nhau. Việc cắt tóc máu cho trẻ chỉ mang lại cảm giác là mái tóc mọc đều hơn chứ không phải là kích thích tóc mọc dài và nhiều hơn.

Gội đầu thường xuyên cho bé

Bố mẹ đừng lạm dụng việc gội đầu cho trẻ hàng ngày. Việc gội đầu thường xuyên và quá mức sẽ ảnh hưởng ngược đến da dầu và bản thân tóc. Tốt nhất bố mẹ nên duy trì gội đầu cho trẻ từ 2 -3 lần/tuần để đảm bảo da đầu và tóc luôn được làm sạch. Da đầu và tóc luôn khô thoáng.

Dùng lược mềm

Những chiếc răng lược cứng không những khiến bé bị đau khi sử dụng mà còn làm ảnh hưởng đến da dầu và chân tóc rất nhiều. Những chiếc lược mềm có tác động nhẹ nhàng mềm mại lên tóc và da đầu khiến bé dễ chịu hơn. Tóc và da đầu cũng được chăm sóc dịu dàng hơn.

Phơi nắng cho bé

Một trong những nguyên nhân khiến tóc không khoẻ, không bóng mượt, thậm chí là gãy rụng là do thiếu chất dinh dưỡng. Khi phơi nắng cho bé là mẹ đang bổ sung thêm nguồn vitamin D tự nhiên cho cơ thể. Vitamin D được chứng minh là tốt cho sự phát triển của mái tóc bé rất nhiều.

Bổ sung chất dinh dưỡng

Khi cơ thể bé thiếu các dưỡng chất thiết thì sẽ không có được sự phát triển toàn diện. Bổ sung những dưỡng chất tự nhiên nuôi dưỡng mái tóc, cho sức khỏe sẽ giúp cho mái tóc của bé khoẻ hơn, bóng mượt hơn.

Cho bé ngủ đủ giấc

Trong lúc ngủ, cơ thể bé được nghỉ ngơi đồng thời vẫn hoàn thiện tiếp những quá trình phát triển khác. Tóc của bé cũng có cơ chế hoạt động y như vậy. Mái tóc bé sẽ khỏe mạnh, có độ bóng mượt khi có được chế độ ngủ nghỉ đủ giấc. Vì vậy, bố mẹ nên cải thiện chất lượng ngủ của bé tối ưu hơn.

Ánh Quỳnh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bật mí độ tuổi thật trong tâm hồn của các chòm sao, Thiên Bình trẻ trung, ngây thơ nhất!