Chào đời vào 4 thời điểm này chứng tỏ con bạn là em bé may mắn

Anh Chi 2022-07-23 07:20
- Em bé được sinh ra khi bố mẹ ở độ tuổi sinh sản, ông bà còn khỏe mạnh là một điều may mắn mà không phải bé nào cũng có được.

Đối với một người phụ nữ, việc có thể lấy chồng và sinh con là một niềm hạnh phúc. Thông thường, ngay từ khi mang thai, người phụ nữ đã chia sẻ tin vui với mọi người xung quanh. Cô ấy cũng cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe, áp dụng thói quen sinh hoạt tốt trong quá trình mang thai.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà nhiều người bỏ qua, đó là thời điểm em bé chào đời. Đây không phải là chuyện mê tín dị đoan mà là cơ sở khoa học để xem xét dưới nhiều góc độ. Cuối cùng, hầu hết những đứa trẻ sinh vào 4 thời điểm sau đây đều được cho là những em bé may mắn.

1. Cha mẹ đều ở độ tuổi sinh sản 

Độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là 20-34 tuổi, trong khi độ tuổi sinh sản tốt nhất của nam giới là 20-30 tuổi. Độ tuổi sinh sản của nam và nữ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất của trẻ. Xét từ nhiều yếu tố toàn diện khác nhau, cha mẹ ở độ tuổi sinh sản sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh và thông minh hơn bình thường. Trẻ được sinh ra bởi những bậc phụ huynh đang ở độ tuổi sinh sản là một đứa trẻ may mắn.

Chào đời vào 4 thời điểm này chứng tỏ con bạn là em bé may mắn

2. Khí hậu phù hợp

Hiện nay ngày càng có nhiều bạn nữ bắt đầu chuẩn bị mang thai. Việc xem thời tiết ở cữ rất quan trọng. Thời tiết quá nóng dễ khiến sản phụ khó chịu. Trong khi đó, thời tiết quá lạnh cũng gây khó khăn cho việc đi lại.

Vì vậy, nhiều sản phụ lựa chọn sinh con vào mùa xuân, mùa thu. Đây là khoản thời điểm khí hậu ôn hòa, tiện lợi cho việc ra ngoài, di chuyển. Người mẹ sinh con ở thời điểm này sẽ không phải chịu thời tiết quá nắng gắt hay lạnh giá. Em bé cũng có thể được ra ngoài vui chơi, tắm nắng sớm hơn.

Chào đời vào 4 thời điểm này chứng tỏ con bạn là em bé may mắn

3. Ông bà còn khỏe mạnh

Cha mẹ là người quan trọng nhất đối với trẻ, đồng thời cũng là người bảo vệ, giám hộ đầu tiên cho trẻ. Ông bà dường như không ảnh hưởng lớn đến trẻ nhưng thực tế không phải vậy. Trong xã hội hiện đại, hầu hết các bậc phụ huynh thường gửi con cho ông bà vì họ quá bận rộn với cuộc sống thường ngày.

Ông bà gần như là người chăm sóc chính cho trẻ, giúp giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Không những thế, việc ông bà được gần gũi cháu cũng khiến bé có tình cảm kính yêu ông bà, uống nước nhớ nguồn. 

Chào đời vào 4 thời điểm này chứng tỏ con bạn là em bé may mắn

4. Trẻ em được sinh ra trong thời đại xã hội ổn định

Có thể có nhiều người nhìn thấy điều này và hầu hết họ sẽ không hiểu, hiện tại phải là thời kỳ mà các em bé nên được sinh ra không? Sống trong thời kỳ hòa bình, xã hội ổn định, chúng ta không thể quên được cha anh đã hy sinh xương máu để đổi lấy hòa bình cho thế hệ sau. Hãy thử tưởng tượng, con bạn sẽ khổ đến nhường nào khi sinh ra ở thời kỳ chiến tranh, nghèo đói và dịch bệnh. Trẻ sinh ra trong thời đại xã hội ổn định sẽ lớn lên khỏe mạnh, bình an. Đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta đều hướng đến.

Bạn cũng đã nắm bắt được 4 khoảng thời gian trên để sinh con chưa? Mong rằng tất cả trẻ sơ sinh trên thế giới đều có thể lớn lên vui vẻ và khỏe mạnh!

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'