Cha mẹ nhân danh tình yêu cằn nhằn con cái thì sớm muộn bé cũng xa lánh họ

Momo 2022-03-23 15:08
- Cha mẹ cần biết rằng không phải cứ nhân danh tình yêu mà có thể cằn nhằn con cái suốt ngày. Bé không thích điều nà và sớm muộn cũng sẽ có phản ứng tiêu cực.

Cằn nhằn ít nhiều là một vấn đề với hầu hết mọi bậc cha mẹ. Cha mẹ thương con, để con ít mắc lỗi, ít vấp ngã, thường xuyên nhắc con: đi học về sớm, trời mưa nhớ mang ô, mặc áo dày hơn khi trời lạnh, hòa đồng với các bạn trong lớp...

Cha mẹ nhân danh tình yêu cằn nhằn con cái thì sớm muộn bé cũng xa lánh họ

Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng con cái không phải là "chư hầu" của cha mẹ mà là những cá thể độc lập, chúng cần được hướng dẫn, nhưng không phải lần nào bạn cũng lặp lại những lời giống nhau. Hãy suy nghĩ về điều đó ở một góc độ khác, nếu sếp của bạn suốt ngày cằn nhằn bạn, bạn có cảm thấy nhàm chán không? Nếu là người nhạy cảm, bạn cũng có thể cảm thấy lãnh đạo không tin tưởng vào khả năng của mình. Đối với trẻ em cũng vậy, chúng cũng cần sự tin tưởng, thấu hiểu và ủng hộ của cha mẹ chứ không phải cằn nhằn. Cha mẹ suốt ngày cằn nhằn con cái nhân danh tình yêu thương thì sớm muộn gì chúng cũng xa lánh họ.

Vậy cha mẹ nên làm thế nào để thể hiện tình yêu thương của mình với con cái?

Cha mẹ nhân danh tình yêu cằn nhằn con cái thì sớm muộn bé cũng xa lánh họ

Cha mẹ nên thay đổi cách hòa đồng, kiểm soát cảm xúc, thay đổi từ cách nói sang cách lắng nghe cẩn thận những suy nghĩ bên trong của trẻ, cho dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu. Những bậc cha mẹ thực sự hiểu về giáo dục sẽ không bao giờ chỉ tay vào mọi việc con cái làm mà hãy dành cho chúng sự tôn trọng và bao dung hơn. Hãy để trẻ tự làm và chỉ hướng dẫn khi trẻ mắc lỗi nguyên tắc, thường dễ dàng nhận được sự tin tưởng và tán thành của trẻ hơn. Là cha mẹ, bạn nên lắng nghe lời nói của con mình cẩn thận hơn và hiểu con bạn một cách thực sự và toàn diện, thay vì chỉ cằn nhằn con bạn.

Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng phải nắm chắc tỷ lệ của tình yêu thương. Con cái lớn lên từng ngày, chúng có suy nghĩ riêng, ý tưởng riêng, ý kiến ​​riêng. Lo cho con mọi thứ, lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống hàng ngày, khuyên nhủ chúng, không biết mệt mỏi là gì dễ khiến trẻ trở nên tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ xã hội sau này của trẻ. Cách tốt nhất là dành cho trẻ tình yêu thương phù hợp, không nên chiều chuộng quá mức.

Momo/Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt người đẹp Việt đua nhau khoe vòng eo nhỏ xíu khi ở nhà mùa dịch