Cha mẹ làm được 3 điều này, con lớn lên thông minh, xuất sắc hơn người

Anh Chi 2023-08-10 09:09
- Muốn con giỏi giang, trưởng thành, cha mẹ cần đồng hành với con trong mọi giai đoạn trong cuộc sống.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái trở thành người tài giỏi, xuất sắc. Nhiều khi họ cảm thấy cần kiểm soát, can thiệp vào mọi khía cạnh của cuộc sống của con. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc này có thể hạn chế sự phát triển tự nhiên của trẻ, gây áp lực, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực tế, để con cái trở nên ưu tú, cha mẹ chỉ cần thực hiện đúng những nhiệm vụ họ nên làm, trong đó bao gồm 3 điều sau:

1. Đồng hành chất lượng cao mỗi ngày

Câu nói: "Bố mẹ yêu con rất nhiều" không đủ để thể hiện tình cảm với trẻ. Cha mẹ cần dành thời gian thực sự cho con. Sự đồng hành và hỗ trợ của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Điều này có thể tạo cho con cảm giác an toàn, tự tin và niềm vui, góp phần hỗ trợ cho quá trình hình thành tính cách của trẻ.

Một số bậc phụ huynh chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, quên đi việc tương tác, học tập cùng con. Một số khác có thể ngồi bên cạnh con nhưng lại mải mê với điện thoại, không chú ý đến con cái. Điều này không có ích cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ.

Cha mẹ làm được 3 điều này, con lớn lên thông minh, xuất sắc hơn người

Vì thế, hãy dành một hoặc hai giờ hàng ngày để gắn kết với con. Phụ huynh có thể đưa con ra ngoài dạo chơi ngoài trời, tham gia các hoạt động thú vị, chơi đùa hoặc thậm chí cùng nhau nấu ăn tại nhà. Ngay cả khi cha mẹ có bận rộn với công việc, một cuộc trò chuyện ngắn hàng ngày, lắng nghe những gì trẻ đã trải qua trong ngày, viết thư tay cho con, hoặc thậm chí là việc "trao đổi" nhật ký cá nhân đều là cách tạo ra sự kết nối tốt.

2. Giúp bản thân tiến bộ

Sau khi trở thành cha mẹ, nhiều người lớn có thể cảm thấy mất đi sự hứng thú và đam mê trong việc học tập và tự hoàn thiện. Khi con hỏi vì sao bố mẹ không đọc sách nữa, thường họ sẽ đáp lại bằng câu: "Bố mẹ không còn cần học hành nữa đâu, đọc làm gì". Nhưng cách trả lời như thế này có thể gây hiểu lầm cho trẻ rằng "học chỉ là để thi".

Sự học tập cần được duy trì suốt cuộc đời. Việc đọc sách mới hoặc học một kỹ năng mới là cách tốt để làm giàu giá trị bản thân. Kể cả khi đã trở thành cha mẹ, không nên để bản thân sa vào thái độ lười biếng. Thay vào đó, cha mẹ cần thúc đẩy sự tiến bộ cá nhân, để có thể trở thành tấm gương sáng cho con.

Cha mẹ làm được 3 điều này, con lớn lên thông minh, xuất sắc hơn người

3. Làm gương và nêu gương

Cha mẹ mong muốn con cái trở thành những người xuất sắc, thường đặt ra những yêu cầu khắt khe. Tuy vậy, liệu cha mẹ đã thực hiện những tiêu chuẩn họ đề ra cho con cái hay chưa? Ví dụ, cha mẹ muốn con không kén ăn nhưng bản thân họ cũng không thích thực đủ loại thức ăn. Hay phụ huynh muốn con cái thức dậy sớm và đi ngủ đúng giờ, nhưng họ thường ngủ nướng và thức khuya...

Cha mẹ làm được 3 điều này, con lớn lên thông minh, xuất sắc hơn người

Làm sao phụ huynh có thể yêu cầu con cái thực hiện những việc này nếu chính bản thân họ không làm mẫu trước? Trẻ sẽ cảm thấy điều này không công bằng và không thuyết phục. Vì vậy, phụ huynh cần không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành mẫu người họ muốn con cái học hỏi.

Ví dụ, nếu cha mẹ muốn con cái thích đọc sách, họ có thể ngồi cùng trẻ và đọc sách trước. Từ đó, con trẻ sẽ bắt chước thói quen này dưới tác động của mắt và tai. Việc giúp con cái trở thành những người xuất sắc không khó nhưng đòi hỏi sự hướng dẫn và kiên trì từ cha mẹ, như câu nói "công mài sắt có ngày nên kim".

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm