Bức ảnh chụp lén 2 mẹ con ở nhà hàng ăn vô tình khiến dân mạng dậy sóng

Anh Chi 2023-07-28 16:02
- Việc người mẹ ăn một tô mì đạm bạc để nhường khay thức ăn cho con làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội.

Một bức ảnh được chụp tại một quán ăn đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong bức ảnh, có một cô con gái nhỏ đang ăn một khay đồ ăn thịnh soạn có giá khoảng 200 ngàn đồng, trong khi người mẹ chỉ ăn một bát mì giá chỉ 20 ngàn đồng.

Sự chênh lệch này khiến nhiều người băn khoăn. Dường như, cô con gái nhỏ ăn quá nhiều so với tuổi của mình. Trong khi đó, người mẹ lại dành sự quan tâm và sẵn lòng nhường phần ngon cho con, chấp nhận ăn kham khổ. Người chụp bức ảnh còn tiết lộ rằng người mẹ phải còn bón thêm đồ ăn cho con.

Bức ảnh chụp lén 2 mẹ con ở nhà hàng ăn vô tình khiến dân mạng dậy sóng

Hình ảnh này đã nhận được nhiều phản đối từ cộng đồng mạng, cho rằng đây là cách chiều chuộng con thái quá. Dù là yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng khi việc này vượt quá mức đáng, có thể gây hại cho con.

Trẻ em là báu vật của cha mẹ. Nhưng phụ huynh cần phải tạo ra sự cân bằng và đối xử công bằng với các thành viên trong gia đình. Việc bố mẹ quá ưu tiên, nuông chiều có thể khiến con cảm thấy mình xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất, dẫn đến việc con sẽ không biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con cái trong tương lai.

Hệ lụy từ việc bố mẹ quá nuông chiều con

Những đứa trẻ không được dạy cách biết ơn

Những đứa trẻ hư hỏng không biết cách tỏ lòng biết ơn và cho đi khi được chăm sóc, quan tâm. Chúng có thể cho rằng việc được người khác giúp đỡ là chuyện bình thường và không bao giờ học cách quan tâm đến cha mẹ hoặc những người xung quanh.

Nuông chiều quá mức khiến trẻ dần trở nên ích kỷ, chú trọng đến bản thân và không đảm nhận trách nhiệm. Chúng cảm thấy mọi việc đều phải được người khác giúp đỡ và không muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống.

Bức ảnh chụp lén 2 mẹ con ở nhà hàng ăn vô tình khiến dân mạng dậy sóng

Không tự lập được

Nếu cha mẹ làm mọi việc thay con, trẻ sẽ không có cơ hội học cách tự lập. Khi gặp khó khăn hoặc thất bại trong cuộc sống, con sẽ phụ thuộc vào phụ huynh, không biết cách tự giải quyết vấn đề.

Không hiểu về bình đẳng

Cha mẹ đối xử khác biệt giữa bản thân và con cái, làm cho trẻ không hiểu rõ ranh giới giữa các thành viên trong gia đình. Điều này khiến trẻ đối xử bất công với người khác và không biết phản kháng khi bị đối xử không công bằng.

Một bức ảnh nhỏ cũng có thể thể hiện rất nhiều điều về cách dạy con của người lớn. Việc giáo dục phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và người lớn không nên coi thường tác động của những giáo dục nhỏ này đối với trẻ em!

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khoảnh khắc phóng viên VTV khó đứng vững trước gió mạnh của bão Noru, khán giả thót tim