Bé trai sinh ra với đôi mắt đen láy khác hẳn những em bé khác, đưa con đến bệnh viện, bố mẹ phát hiện sự thật bàng hoàng

Bích Chi 2022-04-01 09:25
- Cảm thấy đôi mắt của con trai có gì đó bất thường, bố mẹ bé trai đã đưa bé đi khám và nhận được kết quả gây bàng hoàng.

3 tháng trước, anh Ding đến từ Ankang, Thiểm Tây, Trung Quốc đã đón con trai chào đời. Đó là một bé trai rất xinh xắn, kháu khỉnh. Sự ra đời của em bé trai khiến cả gia đình vui mừng. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh phát hiện ra mắt của bé có vấn đề. Anh Ding nói: "Tôi cảm thấy không ổn ngay khi ở trong phòng sinh. Nhãn cầu của con đen hơn những đứa trẻ khác. Nước da của con lại có cảm giác trắng hơn so với mức bình thường."

Sau đó, Anh Ding gửi con đến bệnh viện Tây An số 1 để thăm khám. Sau đó, anh mới biết con trai mắc bệnh về mắt rất nghiêm trọng và con còn mắc chứng bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh.

Bé trai sinh ra với đôi mắt đen láy khác hẳn những em bé khác, đưa con đến bệnh viện, bố mẹ phát hiện sự thật bàng hoàng

Bác sĩ cho biết: “Bệnh đục thủy tinh thể khiến mắt của trẻ đen hơn so với bình thường. Đây là căn bệnh bẩm sinh ngăn ánh sáng vào mắt khiến mắt trẻ không tiếp nhận được sự kích thích của ánh sáng." 

Với bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, chỉ cần phẫu thuật ghép giác mạc xong là bệnh nhân có thể nhìn lại được. Nhưng phía bệnh viện báo không thể tiến hành ca mổ do không đủ số lượng giác mạc. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng con trai của anh Ding cũng có cơ hội nhìn lại ánh sáng.

Bé trai sinh ra với đôi mắt đen láy khác hẳn những em bé khác, đưa con đến bệnh viện, bố mẹ phát hiện sự thật bàng hoàng

Bác sĩ cho biết, sau khi phẫu thuật, giác mạc của cháu bé rất sáng. Có thể nói, ca mổ đã đạt được hiệu quả như mong đợi. Bằng cách tập luyện, bé đã có thể hồi phục thị lực ở mức độ nhất định. Giác mạc của con trai anh Ding đến từ người hiến giác mạc thứ 38 từ Ngân hàng Mắt Chữ thập đỏ Thiểm Tây trong năm nay.

Giám đốc Ngân hàng mắt chữ thập đỏ Thiểm Tây chia sẻ: "Tuần trước, một cháu bé 4 tuổi đã qua đời vì bạo bệnh. Gia đình cháu hy vọng một phần của cháu bé có thể ở lại thế giới, giúp đỡ người khác nhìn thấy ánh sáng. Sau đó, giác mạc của đứa trẻ đã được cấy ghép thành công cho 2 bệnh nhi, một bé 3 tháng tuổi và một bé 6 tháng tuổi."

Anh Ding cho biết anh rất biết ơn những gia đình đã hiến tặng giác mạc cho trẻ em, để con anh có cơ hội nhìn thấy thế giới.

Bích Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Goo Hye Sun trở lại làm phim, Cung Tuấn trở thành chủ đề gây sốt tại châu Á