Bé trai 7 tuổi nói: 'Mẹ ơi, con có bạn gái rồi', câu trả lời của người mẹ khiến dân mạng thích thú

Khánh An 2022-09-14 09:05
- Việc trẻ nhỏ sớm có những rung động đầu đời cũng là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Đa phần họ đều sợ con cái mải yêu đương, xao nhãng chuyện học tập.

Con cái sớm có những rung động đầu đời. Bởi trong tiềm thức của đa phần phụ huynh nhiệm vụ chính của trẻ nhỏ là học tập. Họ cho rằng việc yêu đương, rung động với bạn khác giới chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con. Vì vậy, khi nghe con bạn nói rằng: "Mẹ ơi, con có bạn gái" Với tư cách là một người mẹ, thái độ của bạn như thế nào?

Một bà mẹ ở Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên một trang web tin tức. Một ngày nọ, đứa con trai 7 tuổi của cô đi học về và nói với cô rằng: "Mẹ ơi, con có bạn gái rồi!" Phản ứng của bà mẹ rất đáng để ghi nhận. Thấy con trai nói có bạn gái, người mẹ không buồn, không giận dữ cũng không chế nhạo con mình. Người mẹ trò chuyện rất nghiêm túc với con về bạn gái này. Chị hỏi con với những câu như: "Con nghĩ gì về bạn gái này? Các con có nói chuyện với nhau nhiều trong bữa trưa không? Các con có chơi với nhau trong giờ ra chơi không?"

Bé trai 7 tuổi nói: 'Mẹ ơi, con có bạn gái rồi', câu trả lời của người mẹ khiến dân mạng thích thú

Người mẹ lý giải thêm rằng chị hỏi con bằng những lời như vậy vì muốn biết con có nghiêm túc trong chuyện tình cảm này không bởi vì mối tình đầu với những rung động đầu tiên quả thực rất đáng nhớ và đáng quý.

Người mẹ cũng trò chuyện với con nhiều hơn về cách con bày tỏ tình cảm với bạn gái, tôn trọng bạn gái. Nhiều khi chúng ta đã đánh giá thấp khả năng ngôn ngữ của trẻ. Thực chất thì một đứa trẻ 6-7 tuổi có thể hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng.

Bé trai 7 tuổi nói: 'Mẹ ơi, con có bạn gái rồi', câu trả lời của người mẹ khiến dân mạng thích thú

Thái độ và cách nói chuyện của người mẹ được cư dân mạng đánh giá cao. Chị đã tìm ra cách rất hay để giáo dục giới tính cho con trẻ. Cũng là cách người mẹ khuyên con nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm và tôn trọng bạn gái. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bậc phụ huynh thường né tránh khi nói đến chuyện giáo dục giới tính cho con trẻ. Điều này có thể ảnh hưởng đến hành động và cả tương lai của con trẻ.

Làm gì khi con yêu sớm?

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, tác động của môi trường, chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng tác động lên các cá thể làm con trẻ dậy thì sớm hơn. Người xưa có câu “nữ thập tam, nam thập lục” nhưng thực tế hiện nay, con trai từ 14 – 15 tuổi và con gái từ 10 – 12 tuổi đã bắt đầu dậy thì.
Ở tuổi dậy thì, con bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lí, kỹ năng sống trẻ em, con thích tâm sự trò chuyện cùng bạn bè và thích cảm giác được quan tâm từ bạn khác giới. Ngoài ra, với sự phát triển dày đặc của các trang mạng xã hội, phim ảnh đã tác động đến nhận thức của các em, các em tò mò và bắt đầu có tình cảm với người khác giới.

Bình tĩnh và chấp nhận tình yêu đó một cách nhẹ nhàng

Thay vì cáu gắt khi con yêu sớm, cha mẹ hãy bình tĩnh và chấp nhận tình cảm của con một cách nhẹ nhàng nhất. Cha mẹ hãy lùi lại một bước, tĩnh tâm lại một chút trước khi hành động quá khắt khe với con. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống trẻ em.

Các bậc phụ huynh nên nhớ rằng tâm lý trẻ ở lứa tuổi dậy thì, nếu bạn càng cấm đoán trẻ thì sẽ khiến trẻ nảy sinh ra trạng thái tâm lý chống đối bạn. Vừa khiến cho trẻ phát triển suy nghĩ theo lối tiêu cực, vừa khó có thể dẫn dắt, giáo dục cháu. Hãy tạo niềm tin cho trẻ rằng mình hoàn toàn là những ông bố bà mẹ tâm lý để trẻ có thể hoàn toàn tin tưởng mình.

Bé trai 7 tuổi nói: 'Mẹ ơi, con có bạn gái rồi', câu trả lời của người mẹ khiến dân mạng thích thú

Trở thành bạn của con

Đây là một phương pháp giáo dục kỹ năng sống trẻ em vô cùng hiệu quả, nếu phụ huynh nào chưa trở thành bạn với con thì thật đáng buồn và nên thay đổi ngay lập tức. Lứa tuổi dậy thì, trẻ có xu hướng muốn tâm sự với bạn nhiều hơn với cha mẹ, thậm chí nghe bạn bè hơn cha mẹ.

Do vậy nếu cha mẹ có thể làm bạn với trẻ thì thật tốt. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ, dễ dàng đưa ra lời khuyên cho trẻ; đồng thời trẻ cũng cảm nhận rằng chúng được tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm hơn đến những gì bạn nói.

Chia sẻ với con câu chuyện teen của mình

Tình yêu tuổi học trò không còn là hiện tượng mới lạ. Nếu chưa biết nói chuyện với con của mình như thế nào, hãy bắt đầu chia sẻ với con về những câu chuyện tuổi teen của mình, về mối tình cấp 2 chẳng hạn…

Hãy để cho trẻ thấy mình đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc của con. Hãy hướng con đến những mặt tích cực của tình yêu tuổi nổi loạn chứ không phải những mặt tiêu cực như các con và mọi người đọc được trên báo mạng.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh