Bé khóc mới cho bú hay đặt đồng hồ báo thức cho con ăn? Nhiều người mẹ trẻ nuôi con sai cách

Anh Chi 2022-06-11 09:30
- Nhiều người mẹ trẻ lo con đói nên thường hẹn giờ để dậy cho con ăn. Tuy nhiên, việc làm nay là không cần thiết.

Theo một báo cáo trên tờ Daily Mail, những đứa trẻ được cho ăn theo yêu cầu sẽ có điểm kiểm tra IQ cao hơn khi chúng lớn lên và đạt điểm cao hơn khi chúng đi học. Cuộc tranh luận về việc cho trẻ ăn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi vị phụ huynh lại có quan điểm riêng về chuyện này. Một số người cho rằng cần cho trẻ ăn vào một giờ cố định. Nhưng một số khác lại cho rằng nên cho trẻ ăn uống theo nhu cầu. Trẻ đói thì cho ăn còn không ép trẻ ăn. 

Mẹ đặt đồng hồ báo thức, thức nhiều lần mỗi đêm để cho bé bú

Nan Nan là một mẹ bỉm sữa có con đầu lòng ở tuổi 35. Cô ấy rất cẩn trọng trong việc chăm con. Nan Nan tin rằng cho trẻ bú đúng giờ, con sẽ khỏe mạnh, mau lớn. Nan Nan đọc báo thấy rằng trẻ sơ sinh cần bú 2 tiếng/lần.

Vì vậy, cô thường đặt đồng hồ, dậy nhiều lần để cho con bú. Vài ngày đầu, Nan Nan rất cố gắng cho con bú đúng theo lịch. Nhưng vài ngày sau, Nan Nan thấy quá mệt mỏi, buồn ngủ vì phải thức dậy quá nhiều trong đêm. "Tôi thường xuyên thức dậy vào ban đêm nên luôn thấy mệt mỏi vào ban ngày", Nan Nan tâm sự.

Bé khóc mới cho bú hay đặt đồng hồ báo thức cho con ăn? Nhiều người mẹ trẻ nuôi con sai cách

Mẹ chồng thấy Nan Nan chăm con vất vả như vậy thì khuyên cô nên ngủ thật ngon, cho trẻ ăn theo nhu cầu. "Nếu bé không khóc thì con không phải dậy để cho bú đâu. Con phải giữ gìn sức khỏe thì mới chăm con khỏe được", mẹ chồng cô khuyên. 

Nan Nan cảm thấy lời mẹ chồng nói rất có lý, cố gắng đợi con khóc rồi mới cho bú nhưng thấy bé chỉ ăn 1, 2 lần mỗi đêm là ổn. Mặc dù, cô vẫn phải thức vào ban đêm nhưng rõ ràng việc cho trẻ ăn theo nhu cầu sẽ khiến cả mẹ và con đều ngủ ngon hơn.

Bé khóc mới cho bú hay đặt đồng hồ báo thức cho con ăn? Nhiều người mẹ trẻ nuôi con sai cách

Mẹ nên đợi bé khóc mới cho bú hay là đặt đồng hồ báo thức rồi cho con ăn?

Cho con ăn theo nhu cầu là hình thức cho ăn đúng đắn và tích cực. Trẻ khóc là tín hiệu cho thấy bé đang đói, muốn được cho ăn. Khi trẻ được khoảng 2 tháng, dung tích dạ dày tăng dần, khoảng cách giữa các cữ bú dài hơn, bé sẽ không thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Việc con khóc, mẹ mới cho bú giúp bé ngủ ngon, mẹ cũng được nghỉ ngơi đầy đủ.

Bé khóc mới cho bú hay đặt đồng hồ báo thức cho con ăn? Nhiều người mẹ trẻ nuôi con sai cách

Khi cho con bú, mẹ nên vuốt ve, âu yếm, thể hiện tình cảm với con. Không ít những mẹ bỉm sữa cho con bú với vẻ mặt vô cảm hoặc liên tục bấm điện thoại di động. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến cảm nhận của bé khi bú mẹ. 

Dù là bú mẹ, bú sữa công thức hay ăn dặm, cha mẹ cần để mắt xem trẻ ăn có ngon không, có đủ không. Đây cũng là cách để mẹ thể hiện tình cảm của con, giúp con cảm nhận được tình yêu của mẹ.

Cho trẻ ăn ăn theo nhu cầu cũng là cách để mẹ cung cấp lượng thức ăn phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Việc gọi trẻ dậy, ép con ăn đúng giờ sẽ khiến các bé mệt mỏi, cáu gắt vì không được ngủ đủ giấc. Khi trẻ có biểu hiện đã no, không muốn mở miệng ra ăn thì mẹ cũng không nên ép con ăn quá nhiều để tránh nôn, trớ. Không những thế, việc mẹ ép trẻ ăn còn khiến con cảm thấy sợ việc ăn.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phát ngôn 'nghe là muốn khẩu nghiệp' của các nàng tiểu tam trên màn ảnh