Bé gái cứ đến thứ Sáu lại đau bụng, đưa đi khám bác sĩ nói một câu khiến bố mẹ 'chết lặng'

Tin liên quan
Bé gái cứ thứ Sau là lại kêu đau bụng, đi khám bác sĩ bất ngờ thông báo nguyên nhân
Một gia đình ở Hàng Châu (Trung Quốc) gửi con gái cho ông bà chăm sóc vì bố mẹ bận rộn công việc. Cô bé 6 tuổi thường chỉ được gặp bố mẹ vào cuối tuần. Kỳ lạ là lần nào gặp, bé cũng kêu bị đau bụng. Tình trạng này khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng nên đã đưa con đi khám.
Bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng cho trẻ và hỏi con nhiều câu hỏi để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng bác sĩ đưa ra lời khuyên với cặp vợ chồng rằng: “Nếu tình cảm vợ chồng thật sự không thể tiếp tục thì nên ly thân”. Thực ra đứa trẻ rất khỏe mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do bố mẹ thiếu sự quan tâm chăm sóc con cái nên trẻ sẽ giả vờ ốm để được quan tâm hơn mà thôi.
Lời nói của bác sĩ khiến họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhỏ rất hạnh phúc khi được ở bên bố mẹ vào những ngày cuối tuần và nhận ra rằng chỉ cần mình đau bụng, bố mẹ sẽ lo lắng và không bao giờ cãi vã. Vì vậy, để có thể vui lòng với bố mẹ, em sẽ nói rằng mình bị đau bụng trong mỗi lần được gặp bố mẹ.
Cha mẹ không nên bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con mình, những điểm sau có thể giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh
1. Lắng nghe trẻ nói
Thế giới của trẻ em thật đơn giản và thú vị, và những thứ mà chúng ta nghĩ là nhàm chán có thể khơi dậy sự quan tâm của chúng. Nếu bạn muốn hiểu con mình hơn, lắng nghe con nói.
Trẻ con cũng giống như con ốc sên, chúng ta cần bình tĩnh và từ từ mới hiểu được. Hãy đặt điện thoại xuống và dành một ít không gian mỗi ngày để lắng nghe những gì con cho là thú vị. Điều này có thể xây dựng cầu nối giao tiếp với trẻ tốt hơn và khiến trẻ cảm thấy an toàn.
2. Tránh giao tiếp bằng cảm xúc cực đoan
Trên thực tế, ảnh hưởng mà cha mẹ mang lại cho con cái của họ đôi khi cũng có thể gây ra một số vấn đề cho trẻ. Ví dụ, đứa trẻ không hành động ngay ngắn, sống nội tâm và không đủ mạnh dạn, tất cả những điều này không thể tách rời những cảm xúc thông thường của cha mẹ.
Nếu cách cư xử của cha mẹ hơi cực đoan sẽ khiến trẻ sợ hãi và ảnh hưởng đến tâm thần của trẻ. Đặc biệt, việc cha mẹ không giải quyết kịp thời mối quan hệ vợ chồng có thể khiến trẻ cảm thấy việc cha mẹ cãi nhau là do mình gây ra. Từ đó trẻ sẽ tự trách chính mình.
3. Không để trẻ em ham mê các sản phẩm điện tử
Ngày nay, các sản phẩm điện tử đã bắt đầu chiếm lĩnh cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trẻ em, nếu cha mẹ không kỷ luật nghiêm khắc, lâu ngày trẻ sẽ nghiện Internet. Khi trẻ nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trong thời gian dài cũng có thể gây hại cho mắt. Cha mẹ đừng nên để con phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Thay vào đó, để con có một cơ thể khỏe mạnh, cha mẹ hãy cùng con tập thể dục nhiều hơn. Cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, đón nhiều ánh nắng để thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và photpho, tăng cường miễn dịch.
Moon/Theo Sohu
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
