Người đàn ông làm nhà từ đồ bị vứt bỏ, tự trồng rau và mỗi năm chỉ tốn... 2,3 triệu đồng tiền điện

Ngọc Huyền 2023-03-01 18:13
- Bằng cách sử dụng hầu hết các vật liệu có thể tái sử dụng, một nhà hoạt động vì môi trường đã xây dựng ngôi nhà sinh thái rộng 100m2 chỉ với 1.500 USD (hơn 32 triệu đồng).

Rob Greenfield, sống ở Orlando (Mỹ) là người rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Anh từng dùng xe đạp được làm từ tre để đi khắp nước Mỹ, không tắm trong 1 năm để tiết kiệm nước, biến rác thành quần áo rồi đi qua các con phố ở Los Angeles trong 30 ngày để cho mọi người thấy đã vứt rác nhiều thế nào. Rob Greenfield cũng từng đi khắp thành phố San Diego để kiếm đồ ăn thừa trong vòng một tuần.

Gần đây, Rob quyết tâm xây một ngôi nhà nhỏ, có thể chứa mọi thứ mình cần trong cuộc sống mà không tạo ra nhiều chất thải. Rob dựng một cabin giản dị, có đầy đủ giường, khu nấu ăn và ngăn đựng đồ được làm hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Anh còn có một vài kệ chứa lọ rau và dưa chua tự trồng, cùng với một ít mật ong và rượu táo. Nhà hoạt động môi trường khéo léo sử dụng không gian bên dưới giường để có thêm chỗ chứa đồ.

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Rob Greenfield chia sẻ: “99% ngôi nhà này được xây dựng bằng vật liệu cũ và tái sử dụng. Sàn nhà này là của một ngôi nhà bị ngập lụt và đồ đạc bị vứt đi. Chiếc giường là đồ vật còn sót lại. Tôi dùng vải cũ để may rèm cửa. Ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành 100%, nhưng  có thể đến ở và sẽ tiếp tục xây dựng. Tôi dành phần lớn thời gian ở ngoài trời để chăm sóc khu vườn".

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Căn bếp của Rob Greenfield cũng được làm từ những vật liệu tái sử dụng. Nhờ có hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời mà người đàn ông này chỉ mất 100 USD (2,3 triệu đồng) mỗi năm trả tiền điện. 

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Rob Greenfield tự trồng rau, chỉ ăn những thứ tìm thấy trong tự nhiên. Nhà hoạt động môi trường này không mua thực phẩm từ các cửa hàng tạp hóa, không ăn nhà hàng, không nhận quà cáp từ hàng xóm hay bạn bè, không để thừa đồ ăn. Anh đang dự định sẽ tìm hiểu và hỗ trợ mọi người trong khu vực tự trồng rau để thu hoạch và đưa lên bàn ăn. 

Nhà hoạt động vì môi trường sử dụng vật liệu cũ xây ngôi nhà sinh thái rộng 100 mét vuông

Ngọc Huyền – Theo dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè