Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Ngọc Huyền 2023-09-12 11:06
- Dinh thự có thiết kế đặc biệt, ẩn mình giữa thiên nhiên, hài hòa với môi trường xung quanh và không gây ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên vốn có.

Dinh thự Lone Madrone nằm trên bờ biển phía Nam đảo Orcas, quần đảo San Juan, phía Tây Bắc tiểu bang Washington, Mỹ. Đây là nhà nghỉ dưỡng của một gia đình 4 người. Khi giao dự án cho đội ngũ thiết kế của Heliotrope Architects, chủ nhà yêu cầu có một ngôi nhà bền vững, hài hòa với biển và thiên nhiên xung quanh và nhất là không gây ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên vốn có.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Sau khi nghiên cứu cảnh quan, hệ sinh thái và đặc điểm khí hậu địa phương, Heliotrope Architects đã quyết định sử dụng phương pháp thiết kế hình học. Dinh thự có diện tích khoảng 150 m2 nương theo độ dốc và đặt ở vị trí lõm tự nhiên của sườn đồi nhằm giảm bớt tác động đến môi trường tự nhiên.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Không gian bên trong nhà được thiết kế mở. Phía Bắc hướng ra vườn cây xanh mát, trong khi phía Nam bố trí hệ thống cửa trượt nhìn thẳng ra đại dương. Nhà bếp được bố trí ở phía Tây, hướng về núi. Các phòng ngủ còn lại tập trung về hướng rừng cây.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Dinh thự nằm ở khu vực có khí hậu khá khắc nghiệt. Các kiến trúc sư đã sử dụng một loại tường đặc biệt có tính năng cách nhiệt và thân thiện với môi trường. Tường này có khả năng bảo vệ ngôi nhà khỏi những cơn bão mùa đông và đảm bảo mức độ an toàn cao. Đặc biệt, tường có thiết kế dạng trượt có thể mở ra hết cỡ để tận hưởng khung cảnh núi non và đại dương.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Ngôi nhà còn sử dụng các vật liệu địa phương như gỗ thông douglas cho sàn, tuyết tùng đỏ cho tường và trần hay gỗ cây madrone cho nội thất.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Kiến trúc sư cũng đã tạo ra một khu vườn trên mái nhà, trồng các loài thực vật bản địa tươi tốt nhằm bảo đảm nguồn thức ăn và môi trường sống cho các loài côn trùng ven biển. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì nguồn thức ăn cho cá hồi Chinook - loài cá đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Khu vườn này đã thay thế cho thảm thực vật bị mất trong quá trình xây dựng ngôi nhà và giúp duy trì sự cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Hệ thống thu gom nước mưa, lọc và tái sử dụng cũng đã được ứng dụng triệt để nhằm giảm thiểu lượng nước thải đổ ra môi trường.

Dinh thự nương theo độ dốc của sườn đồi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên

Ngọc Huyền – Theo archidiaries

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sài Gòn đi đâu mùa Giáng Sinh?