Vì sao bé nào cũng ghét ăn rau, thấy rau là lắc đầu quầy quậy?

Quỳnh Trang 2020-06-16 09:30
- Trẻ ghét ăn rau vì rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân đến từ chính cách chăm bẵm con của cha mẹ.

Từ xưa đến nay, rất nhiều trẻ em không thích ăn rau. Thậm chí có những đứa trẻ lớn lên mà không ăn bất kỳ loại rau nào. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Có người mẹ đã làm đủ kiểu nhưng bé vẫn không chịu ăn rau xanh, vì sao vậy?

Năm 1990, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới tính toán rằng 90% vitamin C và 60% vitamin A có nguồn gốc từ rau quả. Và rau quả chứa nhiều nước và chất xơ. Ăn nhiều rau có thể có lợi cho dạ dày của chúng ta.

Rau xanh tốt và cần thiết đến vậy nhưng tại sao trẻ lại không chịu ăn rau xanh? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ.

Vì sao bé nào cũng ghét ăn rau, thấy rau là lắc đầu quầy quậy?

Thức ăn bổ sung của trẻ không đa dạng

Trong thời gian ăn dặm, nếu trẻ được ăn nhiều loại thực phẩm bổ sung khác nhau, khi lớn lên, bé sẽ phàm ăn, hiếm khi kén ăn và sẵn sàng ăn rau quả. Nhiều bà mẹ chỉ cho bé ăn một loại thực phẩm bổ sung nhất định trong giai đoạn ăn dặm, khiến bé kén ăn và chỉ ăn một số loại thực phẩm trẻ cảm thấy quen thuộc.

Thực phẩm của trẻ quá mềm, bé ít phải nhai

VÌ sợ bé không chịu ăn, bị sặc, nôn, trớ sau khi ăn, các mẹ thường cho bé ăn các loại thực ăn được nghiền, xay nhuyễn, khiến bé không có cơ hội nhai thức ăn.

Khả năng nhai kém sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của bé, khiến bé không thích ăn rau mà còn ảnh hưởng đến lời nói của bé. Những đứa trẻ ít khi nhai có nhiều khả năng bị ngọng hoặc chậm nói.

Vì sao bé nào cũng ghét ăn rau, thấy rau là lắc đầu quầy quậy?

Thói quen ăn uống của người nhận nuôi, dạy ảnh hưởng đến sở thích của trẻ

Một số bà mẹ nấu cháo cho con theo sở thích của mẹ. Một số người nghĩ rằng trẻ em phải ăn nhiều thịt mới mau lớn vì vậy họ nấu cháo toàn thịt cho trẻ. Chính điều này khiến trẻ lớn lên chỉ ăn thịt mà không ăn rau.

Bé lười ăn rau, mẹ nên làm gì?

Cho con tiếp xúc nhiều hơn với các loại rau

Trước tiên, hãy để con bạn tiếp xúc nhiều hơn với các loại rau. Đối với trẻ em trên 3 tuổi, nếu bạn muốn con ăn nhiều rau hơn, hãy đưa con đi xem nhiều rau hơn. Bạn có thể đưa con đến chợ rau, đi siêu thị và cho con cơ hội được chạm vào các loại rau. Khi về đến nhà, bạn hãy cho con nhặt rau, gọt rau. Sau khi nấu, hãy dạy con cách bày biện rau trên bát, đĩa. Điều này sẽ khiến trẻ vô cùng thích thú khi thưởng thức món rau này.

Vì sao bé nào cũng ghét ăn rau, thấy rau là lắc đầu quầy quậy?

Bố mẹ gương mẫu

Nếu bạn muốn con bạn ăn nhiều rau, bạn cũng phải ăn nhiều rau để làm gương cho trẻ. Trong bữa cơm, trẻ sẽ học tập theo những hành động, cử chỉ của bạn.

Coi rau là đồ ăn vặt

Nếu con bạn đói vào giữa buổi, thay vì cho con ăn các loại bánh kem, bim bim, xúc xích, mẹ hãy mang rau, quả tươi sạch đến cho con ăn. Khi bé đói, chắc chắn bé sẽ không chê những món này.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ