Trong thai kỳ có một xét nghiệm khiến 90% bà bầu sợ hãi nhưng vẫn phải nhắm mắt thực hiện

2020-04-30 09:30
- Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là xét nghiệm khiến nhiều bà bầu sợ hãi nhất trong thời gian mang thai. Tuy nhiên họ vẫn phải cố gắng để thực hiện cho xong.

Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thường được thực hiện khi mẹ bầu trong thời gian mang thai từ 24-28 tuần. Đây là một xét nghiệm khiến nhiều bà bầu sợ hãi. Lý do vì sao vậy?

Trong thai kỳ có một xét nghiệm khiến 90% bà bầu sợ hãi nhưng vẫn phải nhắm mắt thực hiện

Đầu tiên, xét nghiệm này thực hiện khi thai phụ đói. Họ phải nhịn ăn ít nhất 8 tiếng trước đó. Vào buổi sáng khi thực hiện xét nghiệm, các bà bầu không thể ăn sáng để còn lấy máu. Và sau đó ít nhất 3 tiếng tiếp theo kể từ thời điểm lấy máu lần đầu tiên, họ mới được ăn. 

Thứ hai, thực hiện xét nghiệm này, mẹ bầu phải dung nạp 75g đường glucose trong một thời gian ngắn. Lượng đường này khá lớn và phải uống hết trong một lúc khiến nhiều mẹ bầu dễ bị nôn. 

Thứ ba, làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu sẽ phải lấy máu 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tiếng để tiến hành xét nghiệm lượng đường trong máu. Với những người sợ nhìn thấy máu thì đây quả là trải nghiệm đáng sợ.

Trong thai kỳ có một xét nghiệm khiến 90% bà bầu sợ hãi nhưng vẫn phải nhắm mắt thực hiện

Lời khuyên dành cho các mẹ bầu khi thực hiện xét nghiệm này là hãy giữ tâm lý thoải mái và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, khi đi làm xét nghiệm nên có người thân đi cùng để hỗ trợ những lúc cần thiết và tránh lo lắng thái quá.

Moon/Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'