Thấy bé hay ốm vặt, chậm lớn, mẹ cứ cho bé ăn 4 loại quả này, kết quả sẽ rất bất ngờ

Quỳnh Trang 2020-07-12 13:01
- Hãy bổ sung vitamin cho trẻ theo cách tự nhiên nhất có thể.

Thời tiết ngày càng nóng hơn và nhiều trẻ lười ăn, hay ốm vặt làm mẹ lo lắng. Rất nhiều mẹ muốn tăng cường hệ miễn dịch của trẻ nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp. Trên thực tế, ăn trái cây là cách cực kỳ đơn giản và hiệu quả nhằm tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ. Ăn đúng loại trái cây giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ hiệu quả hơn so với việc dùng thuốc. Muốn bé khỏe mạnh, mau lớn, mẹ hãy cho con ăn 4 loại quả dưới đây thường xuyên hơn.

1. Cam

Cam giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C cơ bản của trẻ và loại vitamin này có thể cải thiện sự thèm ăn của trẻ một cách hiệu quả. Cho trẻ ăn cam, uống nước cam không chỉ khắc phục chứng biếng ăn của trẻ mà còn thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Cam có vị ngọt và chua, trẻ rất thích ăn. Ăn cam thường xuyên rất hữu ích trong việc cải thiện hệ miễn dịch của trẻ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều cam. Cam chứa hàm lượng đường cao khiến trẻ có thể bị béo phì, thừa cân.

Thấy bé hay ốm vặt, chậm lớn, mẹ cứ cho bé ăn 4 loại quả này, kết quả sẽ rất bất ngờ

2. Táo

Có một câu nói nổi tiếng: "Ăn một quả táo mỗi ngày, bác sỹ sẽ tránh xa tôi." Trên thực tế, câu nói này dựa trên cơ sở khoa học nhất định. Táo chứa hàm lượng vitamin cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Táo lại là loại trái cây phổ biến, giá cả phải chăng.

Thấy bé hay ốm vặt, chậm lớn, mẹ cứ cho bé ăn 4 loại quả này, kết quả sẽ rất bất ngờ

3. Chuối

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong chuối cũng rất cao và giá tương đối rẻ. Đây là một loại trái cây bình dân, phổ biến. Nếu trẻ bị rối loạn tiêu hóa, táo bón, hãy cho bé ăn thêm chuối. Vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra, ăn chuối cũng giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, giảm ốm vặt.

Thấy bé hay ốm vặt, chậm lớn, mẹ cứ cho bé ăn 4 loại quả này, kết quả sẽ rất bất ngờ

4. Trái cây có múi

Hàm lượng nước trong trái cây có múi như cam, quýt, bưởi rất cao. Nếu trẻ không thích uống nước, mẹ hãy ép nước trái cây có múi cho trẻ uống. Đây là loại nước giúp giải nhiệt, có lợi cho lá lách và dạ dày. Tất nhiên, nước ép này không thể thay thế hoàn toàn nước mà chỉ thay thế phần nào. Mẹ chỉ cần cho trẻ uống 1 cốc nước ép trái cây mỗi ngày là đủ rồi.

Thấy bé hay ốm vặt, chậm lớn, mẹ cứ cho bé ăn 4 loại quả này, kết quả sẽ rất bất ngờ

Trái cây có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, vitamin của trẻ nhưng mẹ không nên dùng trái cây để thay thế thực phẩm chính. Ăn quá nhiều trái cây có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa