“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

Văn Anh 2019-03-24 10:58
- Mỗi lần con gái chỉ cần ốm hay ho nhẹ là chị Linh (Thanh Hoá) lại ngay lập tức mang con đi khám, tưởng vậy là yên tâm nhưng hoá ra chị còn gặp nhiều khó khăn khác.

Không riêng gì chuyện ăn dặm hay rèn con tự  ngủ, việc làm thế nào để nuôi con không kháng sinh, không phụ thuộc vào thuốc men mà con vẫn khỏe mạnh cũng là một câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm. Bởi hiện nay, tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trở thành thảm hoạ vô cùng nguy hiểm. Đứng trước thực trạng này, rất nhiều bà mẹ đã nỗ lực tìm cách hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh cho con.

Cùng chung nỗi lo này, chị Linh (Thanh Hóa) cũng đã quyết định thay đổi vì một tương lai con khỏe mạnh, không phụ thuộc vào kháng sinh. Chị Linh chia sẻ, chị là một người khá cẩn thận nên trước đó, cứ mỗi lần bé Bơ (con gái chị) ốm dù là nhẹ chị cũng ngay lập tức cho con đi khám bác sĩ. Tưởng như thế là yên tâm nhưng chưa hẳn đúng. "Bởi vì đi khám thì chắc chắn con luôn có bệnh, mà có bệnh thì phải uống thuốc, vậy là bác sĩ kê cả đống thuốc trong đó có cả kháng sinh liều cao", chị Linh nói.

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

Bé Bơ vô cùng đáng yêu và xinh xắn 

Chị Linh thừa nhận, sau khi uống thuốc, con gái khỏi ốm rất nhanh, nhưng vấn đề đó là lần sau tái bệnh, dùng thuốc liều lượng đó không còn có tác dụng, vậy là phải tăng liều cao hơn khiến bà mẹ trẻ vô cùng lo lắng.

"Thời gian gần đây, tôi theo dõi tình trạng ho của con, thấy không có dấu hiệu bị nặng hơn nên tôi thử chữa theo cách dân gian. Đáng mừng là kết quả khá tích cực mà thời gian khỏi cũng không kém gì thuốc kháng sinh cả. Từ đó, tôi quyết tâm hạn chế kháng sinh và cố gắng theo dõi, chữa trị theo phương pháp dân gian ngay từ khi con mới có dấu hiệu ho hen”, chị Linh tâm sự.

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

Chị Linh và bé Bơ

Bên cạnh đó, bà mẹ trẻ này còn cho rằng, việc con trẻ bị sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi là do lỗi của phụ huynh, bởi chính cha mẹ đã tự tìm đến giải pháp xấu này. Hễ con ho, hễ con sốt là được bố mẹ mua kháng sinh cho uống, thậm chí có bệnh nhi mới chớm ho hắng đã bị cha mẹ tự ý cho dùng kháng sinh ngay, thực sự đây là điều không hề có lợi cho con trẻ.  

Chị Linh kể, vào những ngày thời tiết giao mùa, như những ngày vừa qua đang chuyển lạnh sang nóng, chị sẽ hạn chế cho con ra ngoài vào lúc sáng sớm và tối. Trường hợp có công việc thì phải trang bị rất kĩ để con không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

Bà mẹ trẻ cho hay, chị có một bài thuốc được bà ngoại chỉ dạy và thường xuyên áp dụng mỗi khi thấy bé Bơ có dấu hiệu cảm cúm, ho hắng, viêm họng thông thường, đó là sử dụng lá xương sông.

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

“Theo Y học cổ truyền thì lá Xương Sông có vị cay, tính bình có tác dụng khư phong trừ thấp, tiêu thũng chỉ thống, thông kinh hoạt lạc. Dùng lá xương sông trị ho gió, ho đờm, viêm thanh quản, hạ sốt, sốt co giật rất hiệu quả, nên tôi quyết định xem đây là “thần dược” trị ho cho con gái, vậy mà trộm vía con rất hợp với bài thuốc này. Từ ngày dùng đến giờ tình trạng ho của con không những giảm hẳn mà gần như không còn tái phát khi trở trời”, chị Linh chia sẻ.

Cách làm lá xương sông hấp cách thuỷ được chị Linh hướng dẫn cụ thể như sau:

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

1. Chuẩn bị nguyên liệu:

- Xương Sông: 15 lá bánh tẻ (không già hoặc non quá). Rửa sạch. 

- Đường phèn: 50gram. Đập nhỏ. 

- Nồi hấp, bát ăn cơm. 

2. Chế biến:

- Lá xương sông cho vào bát nhỏ, đập dập. Đổ đường phèn lên trên, cho thêm 20ml nước. 

- Hấp cách thuỷ, đun sôi để nhỏ lửa 20p. 

- Bỏ ra chắt lấy nước uống khi còn hơi ấm. 

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

3. Cho bé uống:

Mẹ thử trước khi cho bé uống (vị hơi hăng không quá cay, không quá ngọt). 

Mỗi ngày dùng 2 lần sáng, chiều với liều lượng như sau:

Bé dưới 1 tuổi mỗi tháng tuổi tính bằng 2,5ml/lần dung dịch xương sông + đường phèn. 

Bé từ 1-2 tuổi, mỗi lần uống 3 ml/lần. 

Bé trên 2 tuổi uống theo nhu cầu (>= 6ml/ngày). 

Những bé trên 1 tuổi thì có thể phải tăng lượng nguyên liệu và nước để đủ nước dùng nhưng cần pha đúng tỷ lệ như trên. 

“Thần dược” giúp mẹ 9X quyết không dùng một viên kháng sinh mà vẫn chữa khỏi ho dứt điểm cho con

Lưu ý ở đây là nước dùng trong ngày, không lưu trữ qua đêm, uống ngày nào làm đủ trong ngày hôm đó. Thường sau một ngày uống bé đã thấy đỡ, sau 3 ngày là khỏi. Một số trường hợp ho do bụi phòng, bụi điều hoà hoặc mùi sơn, mùi bếp than, khí thải nhà máy… thì các cần kiểm tra và loại bỏ các yếu tố dị nguyên này.

Mặc dù ưu tiên dùng các bài thuốc dân gian để chữa ho cho con nhưng chị Linh khuyên rằng, các mẹ nên dùng khi con chớm có hiện tượng để đạt được hiệu quả tốt nhất, trường hợp xấu khi bệnh đã tiến triển nặng rồi thì phải cho con đi viện khám ngay. 

Văn Anh 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nam nổi tiếng yêu vợ, chiều con, ai cưới được thì cả đời hưởng phúc lộc