'Tan chảy' với bức ảnh cha thay mẹ chăm sóc con sinh non

2016-08-22 09:43
- Bức ảnh người cha thay thế mẹ chăm sóc con sinh non chụp tại Bệnh viện Phụ sản Đà Nẵng khiến bất kể ai cũng đều thấy cảm động và cảm nhận thấm thía tình cảm cha con thiêng liêng tuyệt vời không thể tách rời.

Trong cuộc thi ảnh "Những ông bố Việt Nam" do Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, có một bức ảnh người cha thay thế mẹ chăm sóc con sinh non chụp tại Bệnh viện Phụ sản Đà Nẵng khiến bất kể ai cũng đều thấy cảm động và cảm nhận thấm thía tình cảm cha con thiêng liêng tuyệt vời không thể tách rời. Đó cũng là bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi.

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Tình cảm của người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non. Ảnh chụp tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. (Tác giả: Huỳnh Nam Đông, Thiếu tá, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời là thành viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng, người giành chiến thắng trong cuộc thi này).

Thông qua cuộc thi, những bức ảnh thể hiện những câu chuyện đơn giản, đời thường nhưng rất ý nghĩa của những người đàn ông Việt Nam đã gách vác trách nhiệm chăm nuôi con cái và gia đình cùng với người phụ nữ, đồng thời nêu bật tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa bố và con. Rất nhiều những câu chuyện là có thật trong cuộc sống đời thường và chưa từng được kể.
Nhà báo Việt Thanh – một trong 5 vị giám khảo của cuộc thi chia sẻ: “Các bức ảnh tham dự đều được các tác giả chụp bằng tình cảm thực, bằng trái tim.” Bức ảnh với nội dung chứa đựng tính nhân văn sâu sắc của hình ảnh một em bé sơ sinh nằm trên ngực cha do anh Huỳnh Nam Đông – Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua hơn 1000 tác phẩm dự thi, và 28 tác phẩm được chọn triển lãm để giành được giải nhất. Đúng như vậy, một hình ảnh chan chứa yêu thương, tình yêu mãnh liệt của người cha đã che chở, ấp ôm để sưởi ấm đứa con thân yêu của mình từ khi vừa mới chào đời, đó là tình cảm thiêng liêng không thể nào thiếu được trong chặng đường phát triển của một con người, đặc biệt thứ tình cảm thiêng liêng ấy thật cần lắm từ khi một đứa trẻ vừa chào đời. Bởi một đứa trẻ khi sinh ra không thể chỉ lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ. Tác giả của bức ảnh chia sẻ: “Bức ảnh này tôi tình cờ chụp được tại khoa nhi sơ sinh của bệnh viện phụ sản thành phố Đà Nẵng, trong chuyến sáng tác nhằm tôn vinh vai trò, sự tần tảo của người phụ nữ khi sinh con và nuôi con. Lâu nay, mình chỉ quen với người mẹ trong bổn phận sinh con, nuôi con từ khi sinh ra cho đến lúc con lớn khôn. Khi đến đây, tôi được thấy rất nhiều cảnh những ông bố đang chăm sóc đứa con của mình ngay từ khi lọt lòng. Tôi bất ngờ, xúc động và không để bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tôi đã chụp lại những bức ảnh đầy tình yêu thương, những hình ảnh bình dị, đời thường của các ông bố dành cho những đứa con thân yêu của mình. Vì vậy, có thể nói, vai trò của người cha vô cùng quan trọng đối với việc nuôi dạy con cái, chứ không thể phó mặc trách nhiệm cho người mẹ?"
Cùng chung quan điểm với nhà báo Việt Thanh, đạo diễn Trần Lực (thành viên ban giám khảo) nói: “Cuộc thi ảnh lần này mang ý nghĩa rất lớn, thế kỷ XXI rồi, không còn sự phân biệt nam và nữ nữa, đặc biệt ở Việt Nam. Cuộc triển lãm thay cho lời kêu gọi các đấng mày râu hãy cùng vợ mình vun vén một gia đình cho tốt để xã hội ngày càng văn minh."

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Giải nhì thuộc về tác giả Trần Thiết Dũng, đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh là thành viên Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng. Tác phẩm của anh ghi lại trong một chuyến thực tế đến Hà Giang hình ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại.

Về phần mình, bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển chia sẻ: “Bình đẳng giới bắt đầu từ nhà, không chỉ đơn giản là tặng hoa cho vợ vào những dịp đặc biệt. Trên hết là gánh vác trách nhiệm con cái, sẻ chia việc nhà. Ở Thụy Điển, hệ thống an sinh xã hội rất tốt. Theo đó, cha mẹ được ở nhà với con cái trong vòng 1 năm, mức lương được trả là 80%.Trong 12 tháng này, người cha phải ở nhà 3 tháng. Ở Việt Nam, có chính sách rất tốt là có 6 tháng dành cho người mẹ. Tôi đề xuất, trong 6 tháng này, có một tháng dàng cho người cha. Tôi cho rằng những bức ảnh được trưng bày tại đây cho thấy các ông bố Việt Nam có quan tâm, có khả năng cùng vợ gánh vác trách nhiệm con cái và gia đình."

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Đại sứ quán Thụy Điển cũng đăng tải 28 bức ảnh đẹp nhất lọt vào vòng trung kết trong tổng số hơn 1000 bức ảnh dự thi lên trang Facebook để cộng đồng mạng bình chọn. Bức ảnh được nhiều bình chọn nhất đến hết thời gian quy định với hơn 9,000 lượt like đã thuộc về tác giả Đào Anh Tuấn đến từ Hà Nội.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ông bố Việt Nam tuyệt vời qua một số tác phẩm lọt vào chung kết sau:

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

Bức ảnh người cha thay mẹ chăm sóc con sinh non làm tan chảy trái tim

'Tan chảy' với bức ảnh cha thay mẹ chăm sóc con sinh non

30 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ công chúng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khê, Hà Nội cũng như trưng bày trên khổ lớn bên ngoài bức tường của Đại sứ quán Thụy Điển trong tháng 7 năm 2016.

 

(Theo Sức khỏe cuộc sống)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật