Sự thật bất ngờ mẹ chưa biết: Thai nhi uống nước tiểu để lớn lên

2020-06-09 09:30
- Nếu bạn còn đang thắc mắc làm cách nào thai nhi trong bụng mẹ lớn lên thì đây chính là câu trả lời nhé.

Thai nhi uống nước tiểu để lớn lên

Khi thai nhi khoảng ba hoặc bốn tháng tuổi sẽ có khả năng đi tiểu vào bụng mẹ. Nước tiểu đó hòa với nước ối, sau đó em bé sẽ tiếp tục uống nước ối trộn với nước tiểu để duy trì sự cân bằng của nước ối. Do đó, uống nước tiểu gần như là một trò giải trí hàng ngày cho em bé khi còn trong bụng mẹ.

Sự thật gây sốc: Thai nhi uống nước tiểu để lớn lên

Điều này thật sự khiến nhiều người bị sốc vì không lẽ chúng ta đều tự uống nước tiểu của mình trong bụng mẹ để lớn lên? Tuy nhiên đây là một sự thật nghiêm túc. Vì nước tiểu của thai nhi không giống với nước tiểu thông thường và rất sạch. Sau tam cá nguyệt thứ hai, một phần nước ối bị thai nhi nuốt phải là nước tiểu của chính nó. Trẻ đủ tháng nuốt nước ối lên tới 500-700ml mỗi ngày.

Thai nhi uống nước tiểu có ổn không?

Được biết 98% lượng nước ối là nước và phần còn lại là muối vô cơ và chất hữu cơ. Nước ối có chức năng kháng khuẩn và sẽ được làm mới liên tục nên rất sạch sẽ.

Sự thật gây sốc: Thai nhi uống nước tiểu để lớn lên

Sau khi thai nhi nuốt nước ối, chúng sẽ tiêu hóa rồi lại thải nước tiểu vào nước ối, sau đó nuốt lại, thải ra ... liên tục lặp lại quá trình như vậy.

Thai nhi nuốt nước ối, ngoài việc bổ sung chất dinh dưỡng, còn có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa của thai nhi và phát triển phổi.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’