Những vật dụng nhỏ chẳng ai để ý mà có thể làm tổn thương bé theo cách không ai ngờ đến

Quỳnh Trang 2019-07-28 09:53
- Khi bé bắt đầu biết bò, biết đi quanh nhà, rất nhiều vật dụng có thể làm hại bé, mẹ nên chú ý.

Kéo, kim khâu, đồ may vá

Để tiện cho việc may, vá quần áo, nhiều gia đình đề có sẵn một hộp đồ may vá ở nhà. Trong hộp đồ may vá, có rất nhiều vật dụng nhỏ như khóa, kéo, kim khâu...là những vật dụng có thể gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ. Vì vậy, các phụ huynh nên cất hộp đồ may vá một cách cẩn thận, khó phát hiện để đảm bảo an toàn cho bé yêu nhà mình.

Những vật dụng nhỏ chẳng ai để ý mà có thể làm tổn thương bé theo cách không ai ngờ đến

Ốc vít, đinh, ghim

Ốc vít, đinh, ghim là vật dụng rất nhỏ và dễ rơi vãi trong nhà. Với gia đình có trẻ nhỏ, bố mẹ cần phải cẩn thận, không để bé tiếp xúc với những vật dụng như thế này. Các bé mới biết bò, biết đi rất dễ nuốt phải những vật dụng này, dẫn tới bị đau họng, chảy máu, thủng thành ruột, đe dọa đến tính mạng. 

Nếu bé vô tình nuốt phải ốc vít, đinh, ghim, bố mẹ không nên tự khắc phục bằng cách ép bé nôn mửa, vỗ rung mà hãy đưa bé đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất có thể. Các bác sỹ sẽ chụp chiếu, xác định vị trí của ốc vít sau đó sẽ quyết định cách lấy những vật dụng này ra ngoài theo cách an toàn nhất. 

Những vật dụng nhỏ chẳng ai để ý mà có thể làm tổn thương bé theo cách không ai ngờ đến

Tăm

Một số người đã quen với việc nhặt răng sau bữa ăn và luôn phải có tăm trong nhà. Nhưng nếu trong nhà có trẻ nhỏ, bạn nên cất hộp tăm và tăm ở những nơi em bé không thể với tới. Tăm nhỏ và sắc nên rất dễ gây tổn thương trẻ.  

Những vật dụng nhỏ chẳng ai để ý mà có thể làm tổn thương bé theo cách không ai ngờ đến

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp