Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

2020-05-28 06:00
- Thấy vợ chăm con đêm hôm vất vả, anh Nguyễn Quốc Phú đã quyết tâm dậy sớm để thay vợ nấu đồ ăn dặm cho con.

Anh Nguyễn Quốc Phú (SN 1992, Đà Nẵng) đang là ông bố "hot" trên cộng đồng mạng sau bài đăng chia sẻ về việc thay vợ nấu đồ ăn dặm cho con trai là bé Nguyễn Trần Minh Tuấn (tên ở nhà là Win).

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Tâm sự với Emdep.vn, anh cho biết bé con nhà anh được cho ăn dặm kết hợp kiểu truyền thống và phương pháp bé tự chỉ huy (BLW). Ban đầu, vợ anh là người nấu chính cho con. "Nhưng sau này thấy vợ phải chăm cho bé cả đêm mất ngủ nên tôi dậy sớm thay vợ nấu để vợ ngủ được thêm một chút buổi sáng", anh Phú cho biết.

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

 

Anh cũng thông tin thêm kể từ thời điểm cho bé ăn dặm là vợ chồng anh đã xin tham gia vào các hội nhóm chia sẽ cách cho bé ăn dặm và học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ đi trước. "Về thực đơn thì mỗi ngày tôi đều có note lại các thông tin về các món bé ăn, thứ nhất là để tránh lặp lại các món quá gần nhau làm bé cảm thấy ngán và thứ 2 là để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của bé trong một tuần. Thực đơn sẽ luân phiên thay đổi cứ 2 tuần là lặp lại thực đơn một lần", anh Phú nói.

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

 

Bản thân anh cảm thấy khi mới bắt đầu công việc gì cũng có những khó khăn nhất định, lý thuyết học được của các mẹ trên hội nhóm khi áp dụng vào thực tế cũng có cái làm theo được, có cái không được như ý muốn. Nhưng "trăm hay không bằng tay quen", sau khi nấu vài lần anh đã thành thạo hơn và nấu đúng theo khẩu vị của bé Win. Từ đó anh cũng nhận ra rằng mỗi bé có một khẩu vị khác nhau nên không thể bê nguyên cách nấu của nhà khác áp dụng với con mình mà phải chủ động điều chỉnh theo sở thích và khẩu vị con mình thích nhất.

"Niềm vui của tôi là khi được bé hưởng ứng các món của mình nấu, bé ăn khá là ngon miệng nên việc đút cho bé ăn cũng trở nên dễ dàng hơn", anh hào hứng chia sẻ thành quả những bữa ăn dặm nấu cho con.

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Thông thường, việc nội trợ bếp núc, nhất là nấu ăn cho con là  do người vợ trong gia đình đảm nhiệm. Tuy nhiên quan điểm của anh Phú lại khác. Anh cho rằng: "Công việc vào bếp không phải chỉ giành riêng cho người mẹ. Đã là vợ chồng thì cần phải thấu hiểu và chia sẽ cùng nhau dù là những điều nhỏ nhặt nhất trong đó có cả việc vào bếp. Nếu như nói không mệt khi phải thường xuyên nấu đồ ăn cho con thì là tôi đang nói dối nhưng quan trọng hơn hết không phải là việc mình có mệt hay không mà là con mình có thích ăn món mình nấu hay không. Và con mình có phát triển tốt hay không đó mới là điều tôi quan tâm. Còn lâu dần việc nấu đồ ăn cho con như trở thành một thói quen thường ngày rồi thì tôi lại cảm thấy bình thường. Bên cạnh đó việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc con như vậy sẽ làm cho vợ tôi cảm thấy được quan tâm hơn nên không khí trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười, đó là điều mà bất cứ gia đình nào đều muốn".

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Ngưỡng mộ anh chồng quyết tâm dậy sớm để nấu đồ ăn dặm cho con vì thấy vợ thức đêm chăm con vất vả

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm