Nghiên cứu xác nhận 2 kiểu mẹ bầu dễ sinh con trai hay con gái

Quỳnh Trang 2020-07-27 06:00
- Một nghiên cứu mới đây đã khẳng định có 2 kiểu mẹ bầu dễ sinh con trai nhiều hơn con gái.

Có thể bạn sẽ rất tò mò vì có những phụ nữ sinh nhiều con trai và cũng có những phụ nữ sinh nhiều con gái. Vậy yếu tố nào quyết định giới tính của thai nhi trong bụng người phụ nữ?

Nghiên cứu xác nhận 2 kiểu mẹ bầu dễ sinh con trai hay con gái

Phụ nữ đã chờ đợi việc mang thai trong một thời gian dài

Trước đó, Luc Smith, một nhà dịch tễ học tại Đại học Maastricht, Hà Lan, đã công bố kết quả nghiên cứu trên 5283 phụ nữ đã sinh con và nhận thấy 498 phụ nữ đã mất hơn một năm để chuẩn bị mang thai và cuối cùng mang thai. Trong số phụ nữ này, 58% trong số họ sinh con trai. Phụ nữ thụ thai thành công trong vòng chưa đầy một năm có 51% cơ hội sinh con trai.

Từ hai bộ dữ liệu, nhà dịch tễ học này kết luận phụ nữ chờ đợi việc mang thai trong một thời gian dài có nhiều khả năng sinh con trai. Vì sao có kết quả như vậy? Một số chuyên gia giải thích: Điều này có thể liên quan đến nhiễm sắc thể trong tinh trùng nam.

Nghiên cứu xác nhận 2 kiểu mẹ bầu dễ sinh con trai hay con gái

Nếu phụ nữ chờ đợi việc mang thai trong thời gian dài, độ dày của chất nhày cổ tử cung sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nhiễm sắc thể Y, xác định giới tính nam, mang ít DNA hơn nhiễm sắc thể X, xác định giới tính nữ. Điều này làm cho tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y xuất hiện "nhẹ" hơn, bơi nhanh hơn trong chất nhầy cổ tử cung nữ và liên kết với trứng. Nếu tinh trùng trứng thụ tinh thành công, xác suất sinh con trai tăng lên.

Phụ nữ ăn nhiều ngũ cốc

Ngoài ra, nghiên cứu mới đây cho thấy những phụ nữ ăn nhiều ngũ cốc trước khi mang thai có nhiều khả năng sinh con trai. Trước đây, các nhà khoa học từ Đại học Exeter và Đại học Oxford ở Anh đã theo dõi chế độ ăn uống của 740 phụ nữ đã mang thai và sinh con. 

Nghiên cứu xác nhận 2 kiểu mẹ bầu dễ sinh con trai hay con gái

Người ta thấy rằng những người phụ nữ ăn sáng chủ yếu là ngũ cốc và bột ngô sinh nhiều con trai hơn con gái. Phụ nữ ăn thực phẩm chứa nhiều đạm động vật có xác suất sinh con trai chỉ 43%, phụ nữ ăn nhiều ngũ bởi ngũ cốc có 59% cơ hội sinh con trai.

Fiona Matthews, người đứng đầu nghiên cứu, kết luận rằng bữa sáng ngũ cốc năng lượng cao dường như là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giới tính của thai nhi. Ngoài ra, ông cũng nhìn nhận nghiên cứu này ở góc độ toàn cầu. Ngày nay, tỷ lệ bé trai ở các nước phát triển ngày càng tăng. Điều có lẽ là do mức glucose thấp trong cơ thể người mẹ, có lợi hơn cho việc sinh con trai. 

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa