Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

2018-05-05 19:14
- Mùa hè đã đến, nhiều bà mẹ lo lắng không biết có thể mặc quần áo cộc tay cho trẻ sơ sinh hay không khi cơ thể con còn yếu, mặc quần áo ngắn sợ con lạnh, ốm còn mặc đồ dài tay sợ con nóng bức.

Có nên mặc quần áo cộc cho trẻ sơ sinh?

Việc chọn mua quần áo cho trẻ sơ sinh thường là một việc khiến rất nhiều bà mẹ “đau đầu” do không biết phải lựa chọn trang phục cho trẻ sao để quần áo có khả năng thấm mồ hôi tốt, phù hợp với thời tiết lại giúp các trẻ luôn có được cảm giác thoải mái để trẻ có thể vui chơi, vận động.

Hầu hết các chuyên gia đều không phản đối việc cho trẻ sơ sinh mặc quần áo cộc nhất là vào những ngày hè hay những ngày có tiết trời oi bức, nhiệt độ môi trường cao.

Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

Mẹ nên mặc quần áo như thế nào cho bé sơ sinh đây? Ảnh minh họa

Trên thực tế, người lớn mặc quần áo gì thì trẻ sơ sinh cũng nên được mặc tương tự vì thân nhiệt của trẻ còn cao hơn cả người lớn. Vào những ngày mát trời hơn, bố mẹ có thể mặc thêm cho con một chiếc áo khoác mỏng.

Khi chưa biết nói trẻ khó có khả năng diễn tả được cho bố mẹ biết rằng mình đang bị nóng hay lạnh. Tuy nhiên, vào những ngày nóng nực, việc bố mẹ mặc đồ quá nhiều, quá dày và dài cho trẻ khiến trẻ dễ bị nóng, mồ hôi đổ ra không được lau khô nên dễ thấm ngược trở lại, gây viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, việc mặc đồ sơ sinh cho trẻ không phù hợp còn khiến trẻ mắc một số bệnh về da như hăm da, nổi mụn nóng hay mắc các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng tới trẻ do mồ hôi và các lớp da trên cơ thể không điều tiết được nhiệt độ tương thích với môi trường.

Do đó vào mùa hè nóng bức, các cha mẹ nên cân nhắc kĩ việc lựa chọn quần áo cho con theo những tiêu chí sau:

Chọn quần áo vải cotton, thoáng mát

Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

Khi ở nhà, chỉ nên cho bé mặc một chiếc áo cộc tay và quần dài, hoàn toàn để thoáng đầu và hai bàn tay. Tuy nhiên dù mặc như thế nào, các mẹ cũng cần luôn giữ ấm ngực và gan bàn chân cho bé nhé.

Chọn quần áo giúp bé dễ vận động

Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

Vì thân nhiệt của trẻ sơ sinh cao hơn người lớn nên mẹ mua cho bé mặc quần áo ngắn tay, váy hoặc áo body liền quần lót vào ban ngày. Lựa chọn loại trang phục này giúp bé thỏai mái vận động, không bị toát mồ hôi. Tuy nhiên, mẹ mặc quần áo dài tay cho bé vào ban đêm hoặc lúc mở điều hóa không khí.

Chọn quần áo dài che nắng khi ra ngoài

Khi ở trong nhà có thể hạn chế được ánh nắng nên sẽ bớt oi bức nhưng khi ra ngoài đường bé sẽ dễ bị cháy nắng và sốc nhiệt nếu mẹ không biết bảo vệ cho bé bằng trang phục thích hợp.

Khi đi ngoài đường mẹ nên mặc áo chống nắng cho bé, đội mũ rộng vành và cần thiết phải có khẩu trang, kính râm, dù là một đoạn đường ngắn thì mẹ cũng đừng cho bé mặc quần đùi. Với trẻ sơ sinh các mẹ có thể chọn cho con những chiếc mũ có khăn trùm mỏng, dài tới cằm nhưng không nên đội mũ này cho bé trong thời gian quá lâu bởi sẽ gây ảnh hưởng tới thị lực.

Chọn quần áo bé theo màu sắc mát mẻ

Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

Những bộ quần áo màu trắng và những tone màu nhẹ nhàng vừa trông đáng yêu, tạo sự mát mẻ cho bé trong những ngày hè nóng bức. Hạn chế chọn trang phục có màu nóng như đỏ, xanh lá cây, vàng khi ra ngoài vì những màu sắc này thường phản chiếu gay gắt dưới ánh sáng khiến bé cảm thấy bức bối nóng nực.

Chọn quần áo theo nhiệt độ

Chỉ mặc quần áo cộc cho trẻ sơ sinh vào những ngày nhiệt độ môi trường tăng cao, nóng bức và chỉ mặc khi trẻ sinh hoạt trong điều kiện quạt hoặc nhiệt độ bình thường. Nếu khi ngủ bật điều hòa thì mẹ có thể mặc quần áo mỏng, dài tay cho trẻ.

Mùa hè trẻ sơ sinh có được mặc quần áo cộc tay không?

Một số lưu ý khác:

- Hạn chế quấn trẻ vào khăn, hạn chế mặc bỉm hoặc tã nếu thấy trẻ bị hăm ở mông, háng.

- Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh nên tìm mua những bộ quần áo giúp mẹ dễ dàng thay bỉm hoặc cởi ra cho trẻ.

- Ưu tiên loại quần áo ngắn, rộng rãi, thoáng mát có chất liệu dễ thấm mồ hôi, được làm từ sợi tự nhiên hay cotton thay vì sợi tổng hợp. Vì những sợi tự nhiên có khả năng thấm hút mồ hôi nhanh hơn và thoáng mát hơn cho trẻ.

-Dùng những loại có nhãn mác, thương hiệu uy tín, đọc kỹ nhãn mác sản phẩm bao gồm: tên của nhà sản xuất, chất liệu, cách giặt…Mẹ nên chọn mua sản phẩm của những tên tuổi quen thuộc, uy tín và được nhiều người tin dùng.

- Ngoài lưu ý đến việc có nên mặc quần áo cộc cho trẻ sơ sinh thì các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi ngày mẹ nên thay quần áo cho trẻ nhiều lần để da trẻ được sạch sẽ, không tạo môi trường phù hợp cho các loại kí sinh, vi trùng bám vào da trẻ.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?