Mẹ khôn ngoan biết cách đánh bay ngay tình trạng lưỡi bé dày và trắng

2020-02-15 06:00
- Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, mẹ đã đánh bay được lớp trắng ở lưỡi của bé.

Tại sao lưỡi của bé dày và trắng?

Mẹ khôn ngoan biết cách đánh bay ngay tình trạng lưỡi bé dày và trắng

Một số bà mẹ thấy rằng lưỡi của em bé dày và trắng. Họ lo lắng về việc em bé có bị bệnh hay không. Trên thực tế, nhiều bé có lớp phủ lưỡi dày màu trắng chỉ vì cặn sữa dính vào lưỡi hoặc niêm mạc miệng, tạo thành một lớp chất trắng nhạt. Nếu bé chỉ uống sữa mà không uống nước, lớp chất trắng này sẽ rõ ràng hơn.

Thông thường, các bà mẹ có thể lau lưỡi cho bé bằng gạc tiệt trùng được làm ẩm bằng nước ấm. Nếu lớp lưỡi dày gần như biến mất sau khi lau, và lưỡi vẫn ẩm và mịn, đó là do dư lượng sữa còn sót lại sau khi uống sữa.

Một khả năng khác là bệnh tưa miệng. Em bé sẽ bị nhiễm vi khuẩn do thức ăn không sạch, sẽ làm cho chất trắng phát triển. Tại thời điểm này, không dễ để lau sạch bằng gạc thấm nước. Trong trường hợp này, hãy đưa bé đến bác sĩ kịp thời để tránh những tình huống nghiêm trọng hơn.

Nếu bé có hệ tiêu hóa kém cũng có thể gây ra lớp phủ lưỡi trắng dày. Vào thời điểm này, bé nên ăn một số thực phẩm dễ tiêu hóa và uống nhiều nước.

Cách tẩy lớp lưỡi dày và trắng cho bé

Mẹ khôn ngoan biết cách đánh bay ngay tình trạng lưỡi bé dày và trắng

Lớp phủ lưỡi trắng dày của bé cũng ảnh hưởng đến việc uống sữa, vì vậy nếu tìm thấy lớp này của bé, cần được làm sạch kịp thời bằng các biện pháp:

1. Súc miệng bằng nước ấm

Mỗi lần sau khi uống sữa, mẹ nên cho bé súc miệng bằng nước ấm và làm sạch sữa còn sót lại trên lưỡi, để tránh dư lượng gây ra lớp phủ lưỡi dày. Ngoài việc làm sạch bề mặt  lưỡi, súc miệng nhiều lần cũng có thể làm loãng axit trong miệng của bé để ngăn vi khuẩn sinh sản trong miệng.

2. Gạc lau

Nhúng một miếng gạc vô trùng vào nước ấm và nhẹ nhàng lau lưỡi cho bé, điều này cũng sẽ giúp loại bỏ lớp trắng ở lưỡi. Tuy nhiên, cần chú ý không để quá gần cổ họng trong khi lau để tránh cho bé bị nôn.

3. Sử dụng gạc silicone 

Bạn có thể sử dụng miếng silicon đặc biệt dành cho em bé, tương tự như bàn chải đánh răng và có thể được đặt trên ngón tay của bạn để giúp em bé loại bỏ cặn trên lưỡi. Nhưng vì lưỡi của bé tương đối mềm nên không sử dụng quá nhiều lực để không làm tổn thương lưỡi của bé.

Mint/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo khắc phục điều hoà chảy nước gây nấm mốc khó chịu