Mẹ cứ nói chuyện theo cách này, con sẽ thông minh, nhanh trí hơn rất nhiều

Quỳnh Trang 2017-10-19 11:00
- Mẹ hãy thường xuyên trò chuyện, chia sẻ để bé cảm nhận được tình yêu thương cũng như phát triển trí não ngay từ lúc còn nhỏ.

Trẻ 3 tháng tuổi

Em bé ở giai đoạn sơ sinh, thường rất ít nói, chỉ khóc, cười để thể hiện cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh thường rất nhạy cảm với âm thanh và thích nói chuyện với mẹ.

Trẻ sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi đã có thể nhận ra giọng nói của mẹ. Khi bé thức, mẹ nên nói chuyện thật nhiều với bé để kích thích kỹ năng cảm nhận ngôn ngữ của trẻ. Không những thế, giọng nói của mẹ còn khiến bé cảm thấy vui vẻ, yên tâm.  

Mẹ có biết rằng: cách nói chuyện của mẹ cũng giúp con thông minh, nhanh trí hơn rất nhiều

Trẻ từ 4-12 tháng

Ở độ tuổi này, bé đã bắt đầu nói những ngôn ngữ bập bẹ, ê a. Mẹ hãy học theo giọng nói của bé để bé cảm nhận được mẹ đang nói chuyện với bé. Và dần dần mẹ hãy dạy con nói “mẹ, bố, bà, ạ” và những câu nói phức tạp hơn.

Trong giai đoạn này, bé thích nói rất nhiều, đặc biệt là nói thật to. Những câu nói ê a của trẻ có thể chỉ là một hành vi vô thức, nhưng cũng có thể mang ý nghĩa riêng. Dù sao, khi bé nói ra, có nghĩa là bé đang mong chờ sự quan tâm, chú ý, hồi đáp của mẹ. Mẹ nên chú ý lắng nghe và “trả lời” những câu nói của bé.

Mẹ có biết rằng: cách nói chuyện của mẹ cũng giúp con thông minh, nhanh trí hơn rất nhiều

Trẻ từ 1-2 tuổi

Trong giai đoạn này, bé đã có thể nói được khá nhiều từ để thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của bản thân. Tiếng cười lúc này cũng là một hình thức đối thoại, nếu người mẹ cười, đứa trẻ sẽ tin rằng mẹ đánh giá cao hoặc đồng ý với hành vi của trẻ.

Trong giai đoạn này, em bé thường thể hiện ý nghĩ của mình bằng lời nói. Ví dụ, khi đói trẻ sẽ nói "đói, đói", khi muốn ăn cơm trẻ sẽ nói “cơm, cơm”. Tại thời điểm này, mẹ hãy trả lời những câu nói của bé bằng một câu dài hơn cũng như kể cho con một câu chuyện dài hơn về thứ mà con đang nhắc đến.

Trẻ từ 2-3 tuổi

Trong giai đoạn này, em bé có thể sử dụng hai hoặc ba từ để nói một câu ngắn. Em bé dưới 2 tuổi, mặc dù có thể nói chuyện với người khác nhưng sẽ không thể câu dài cũng như nói chuyện trong thời gian dài. Em bé sau 2 tuổi đã có thể nói chuyện nhiều hơn, nói những câu dài hơn. Mẹ nên bắt đầu tổ chức câu chuyện với trẻ thành một cuộc hỏi đáp, bạn hỏi bé và bé sẽ trả lời. Đây cũng là cách để mẹ thúc đẩy khả năng suy nghĩ và tư duy của trẻ.

 cách nói chuyện của mẹ cũng giúp con thông minh,

Ngoài ra, ở tuổi này, em bé sẽ thường xuyên hỏi "Cái này là gì?" "Tại sao?". Lúc này mẹ phải đưa ra một câu trả lời ngắn nhất nhưng đúng nhất để bé dễ hiểu và ghi nhớ trong đầu.

Quỳnh Trang/Theo Imama

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'