Mang thai mẹ bầu đau ở 3 vị trí này cứ yên tâm là thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt

2020-07-01 13:01
- Trong thời gian mang thai, mẹ bầu có thể bị đau ở 3 vị trí này. Tuy nhiên điều đó là hoàn toàn bình thường và chứng tỏ thai nhi vẫn đang phát triển tốt.

Đau ngực

Sau khi mang thai, do sự tiết ra nhiều estrogen và progesterone ở người mẹ bầu, ngực sẽ có cảm giác đau, triệu chứng này đặc biệt rõ ràng trong ba tháng đầu. Thực tế, đây là quá trình tuyến sữa chuẩn bị cho sự chào đời của em bé sau khi chào đời. Do đó mẹ bầu không cần phải lo lắng.

Mang thai mẹ bầu đau ở 3 vị trí này cứ yên tâm là thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt

Đau ở vị trí xương chậu

Nói chung, đau ở xương chậu là do đứa trẻ có trọng lượng và thể tích nhất định. Người mẹ mang thai sẽ không được thoải mái cho dù ở tư thế nào. Khi toàn bộ trọng lượng đè lên xương chậu, mẹ bầu sẽ tự nhiên cảm thấy áp lực và đau đớn. .

Một số bà mẹ có thể nghĩ rằng họ thiếu canxi, và sẽ khó sinh con. Nhưng trên thực tế, trong tam cá nguyệt thứ ba, cơ thể của người mẹ mang thai tiết ra một loại hormone làm mềm vị trí của khung chậu, giúp cho sự ra đời của em bé được thuận tiện hơn. Vì vậy, điều này là bình thường, các mẹ bầu cũng không nên sợ hãi.

Mang thai mẹ bầu đau ở 3 vị trí này cứ yên tâm là thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt

Đau lưng

Sau khi mẹ mang thai, sự tiết hormone trong cơ thể thay đổi. Để cho em bé đi qua ống sinh nở một cách trơn tru, cơ thể con người tiết ra một loại hormone có thể làm giãn dây chằng nối với xương chậu. Độ cong của cột sống được tăng lên, do đó rất dễ bị đau lưng. Đây là một dấu hiệu cho thấy thai nhi đang phát triển tốt.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng